Báo Công An Đà Nẵng

Lãnh đạo TP Đà Nẵng thăm, chúc mừng Quân khu 5 nhân ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22-12

Thứ sáu, 23/12/2022 14:39
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng (thứ 7, trái sang) tặng hoa chúc mừng Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5.

Cùng đi có Phó Chủ tịch HĐND TP Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Kỳ Minh, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam và ban, ngành.

Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chúc mừng những kết quả, thành tích nổi bật Quân khu 5 đạt được trong nhiều năm qua, đặc biệt trong năm 2022. Đồng thời, ghi nhận những đóng góp rất quan trọng của Quân khu 5 đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của các địa phương, trong đó có thành phố Đà Nẵng.

“Sự hỗ trợ, giúp đỡ của Quân khu 5 đã tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam và hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, tạo niềm tin và sự tín nhiệm, tin yêu của chính quyền và nhân dân thành phố đối với lực lượng vũ trang Quân khu 5 nói chung và lực lượng vũ trang thành phố nói riêng”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định và gửi đến Tư lệnh, Chính ủy, lãnh đạo và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 lời chúc sức khỏe, hạnh phúc; tiếp tục giành được những thắng lợi trong năm 2023 và những năm tiếp theo; tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, gắn bó mật thiết, đồng hành cùng thành phố Đà Nẵng trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Thay mặt lãnh đạo Quân khu 5, Trung tướng Thái Đại Ngọc- Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5, cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP luôn phối hợp, quan tâm, hỗ trợ đắc lực và dành những tình cảm trân trọng, quý mến đối với các lực lượng vũ trang Quân khu 5. Tư lệnh Quân khu 5 mong muốn TP tiếp tục dành sự quan tâm, theo dõi và chăm lo lực lượng vũ trang thành phố ngày càng vững mạnh toàn diện; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị của Quân khu 5 để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, hứa sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ TP trên các mặt công tác.

L.H