Báo Công An Đà Nẵng

Lãnh đạo TP Đà Nẵng thị sát bãi biển bị xâm thực

Thứ sáu, 19/01/2018 16:52

Trưa 19-1, thị sát hiện trường sạt lở nghiêm trọng tại các bãi tắm Sao Biển 1, Sao Biển 2 thuộc phường Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ yêu cầu cơ quan chuyên môn khẩn trương nghiên cứu và nhanh chóng có giải pháp “cứu” các bãi biển đang có dấu hiệu bị xâm thực ngày càng nghiêm trọng.

Ông Huỳnh Đức Thơ yêu cầu cơ quan chức năng có đánh gia chính xác để triển khai khắc phục các khu vực bãi biển bị xâm thực. Ảnh: Công Khanh

Tại hiện trường, đại diện Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, khu vực bị xâm thực xây sạt lở kéo dài từ bãi tắm Sao Biển 1 qua Sao Biển 2, giáp với phần sau của một số nhà hàng, khách sạn. Đáng nói là đoạn kè xây bao dùng để bảo vệ đã bị sóng cuốn sập lún để lại nhiều hố sâu nguy hiểm. Dù đơn vị quản lý bãi tắm đã dùng nhiều cách để chống xói lở nhưng không hiệu quả. “Hồi trước bước xuống các bậc thềm là có một bãi cát vui chơi trước khi ra tới mép nước biển. Mới hồi tháng 11 vừa qua xảy ra hiện tượng này, giờ đứng trên bậc đá thò chân xuống là đã chạm nước rồi. Thủy triều lên bãi cát cũng đã biến mất”, một nhân viên cứu hộ bãi tắm Sao Biển 1 cho hay.

Sóng đánh sập bờ kè, kéo luôn bậc tam cấp xuống biển. Ảnh: Công Khanh

Theo ông Trần Chí Cường – Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, trước diễn biến bất thường tại đây, Sở đã yêu cầu Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch theo dõi, kiểm tra và có báo cáo thường xuyên đồng thời khoanh vùng và khuyến cáo du khách không tắm ở khu vực này vì có nhiều hộc đá nguy hiểm từ bờ kè sạt lở. “3 tuần nay đã khuyến cáo người dân và du khách không tắm tại đây. Lực lượng cứu hộ và bảo vệ phải thường xuyên túc trực để cảnh báo du khách”, ông Cường cho biết.

Hệ thống kè chắn tại bãi tắm Sao Biển 1 bị “hút” chân, có thể đổ ập bất cứ lúc nào. Ảnh: Công Khanh

Sau khi nghe đơn vị chức năng báo cáo hiện trạng, ông Thơ yêu cầu ngay trong ngày 19-1, Sở Xây dựng phải có báo cáo cụ thể đồng thời trình phương án xây kè kiên cố để trước mắt bảo vệ đoạn bờ biển này. Sắp tới, Viện Quy hoạch phải có nghiên cứu, đánh giá, tìm nguyên nhân và trình dự án xây kè tại các bãi biển có nguy cơ bị xâm thực song song với đường ven biển mà thành phố đang có chủ trương xây dựng.

Hiện khu vực sạt lở nặng này đã được khoanh vùng để triển khai gia cố, bảo vệ. Ảnh: Công Khanh

“Trước mắt phải phong tỏa khu vực này lại để cảnh báo người dân và tiến hành khắc phục tạm thời. Phải gia cố kè đủ khả năng chống chịu các được các cấp độ sóng. Với hiện trạng này, đường ven biển sẽ rất tốn kém nhưng phải huy động các nguồn lực để đầu tư trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá toàn diện”, ông Thơ yêu cầu.

Công Khanh