Báo Công An Đà Nẵng

Lắp máy tính tiền tại các nhà hàng, khách sạn để chống thất thu

Thứ sáu, 13/01/2017 10:11

(Cadn.com.vn) - Đó là yêu cầu của Phó Chủ tịch UBND TP Trần Văn Miên tại Hội nghị tổng kết công tác ngành thuế năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 ngày 12-1.

Vượt hầu hết các chỉ tiêu

Ông Lưu Đức Sáu, Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết, năm 2016, tổng thu nội địa trong cân đối là 15.543,86 tỷ đồng, tăng 27,4% so với cùng kỳ và đạt 130,6% dự toán Trung ương (DTT.Ư) giao, 123,6% dự toán địa phương giao, trong đó, thu từ tiền sử dụng đất 2.278 tỷ đồng, chiếm 14,6% cơ cấu nguồn thu ngân sách. Tất cả các lĩnh vực thu, các đơn vị thu đều vượt dự toán và tăng cao so với cùng kỳ 2015, trong đó có một số lĩnh vực thu vượt cao như: thu tiền thuê và bán nhà đạt 452,7% DTT.Ư, thu cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 358,4%, lệ phí trước bạ đạt 160%, thuế thu nhập cá nhân đạt 133,4%,...

Đáng chú ý có nhiều khoản tăng thu đột biến. Điển hình, thu từ bất động sản (BĐS), năm 2016 có thêm 54.528 hồ sơ nhà, đất giao dịch, tăng 29% so với năm 2015 đẩy thuế TNCN từ chuyển nhượng BĐS và lệ phí trước bạ BĐS tăng thêm gần 100 tỷ đồng; năm 2016 có đến 11.555 ô-tô các loại đăng ký, và 49.450 xe máy, tăng 15% so với năm 2015 làm tăng thêm 120 tỷ đồng lệ phí trước bạ; thu từ chuyển nhượng vốn và dự án BĐS đạt 359,7 tỷ đồng. Đặc biệt, nguồn thuế tiêu thụ đặc biệt từ bia tăng thêm 502,2 tỷ đồng. Ngoài ra, có 12 đơn vị có nguồn thu lớn (trên 100 tỷ đồng) như: Nhà máy Bia Heineken Việt Nam – Đà Nẵng hơn 2.153 tỷ đồng; Cty Xăng dầu KV 5 hơn 470 tỷ đồng; Cty TCIE Việt Nam 400 tỷ đồng; Cty Thương mại, dịch vụ Hòa Khanh 449 tỷ đồng; Cty Sân Gôn VinaCapital Đà Nẵng 306 tỷ đồng; Cty CP Biệt thự nghỉ dưỡng Sunrise 226 tỷ đồng;...

Cũng theo ông Sáu, năm 2016, Cục Thuế đã tiến hành thanh, kiểm tra 2.454 đơn vị có rủi ro cao về thuế với tổng số thuế truy thu, truy hoàn và phạt 143,88 tỷ đồng, giảm lỗ 319 tỷ đồng, giảm khấu trừ 25 tỷ đồng. Đối với công tác thu nợ đọng thuế, nhờ quyết liệt kết hợp đồng bộ các biện pháp đôn đốc, quản lý nợ, cưỡng chế nợ đã thu hồi được 880,5 tỷ đồng tiền nợ thuế của năm 2015 chuyển qua...

Bên cạnh những thành quả đạt dược, ngành thuế cũng còn một số hạn chế nhất định như: tình trạng nợ đọng thuế vẫn còn khá cao. Tính đến cuối năm 2016, nợ thuế, phí, tiền phạt chậm nộp trên địa bàn vẫn còn đến 1.516 tỷ đồng, chiếm khoảng 10% nguồn thu ngân sách thành phố. Đây là mức tương đối cao so với bình quân cả nước. Đặc biệt, trong đó có 525,2 tỷ đồng nợ khó thu, chờ xử lý từ các đơn vị thuộc tập đoàn Vinashin, Vinaline,...

Tình trạng báo cáo lỗ, có dấu hiệu chuyển giá tại các doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài để trốn thuế vẫn diễn ra khá phổ biến. Trong năm 2016, ngành thuế thanh tra, kiểm tra 51 DN có số lỗ lớn, lỗ lũy kế liên tục nhiều năm đã tiến hành truy thu thuế và phạt 8,5 tỷ đồng, giảm lỗ 88,4 tỷ đồng, giảm khấu trừ 1,8 tỷ đồng; tình trạng nhập khẩu ô-tô kê khai theo hình thức quà biếu, quà tặng ngày càng tăng. Trong năm 2016, ngành thuế đã chuyển danh sách 463 xe ô-tô của 446 DN và 6 cá nhân nhập khẩu ô-tô theo hình thức quà biếu, quà tặng và đã yêu cầu các DN, cá nhân này xác định lại số thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt. Đến nay, Cục Thuế đã xử lý 59 DN tăng thu thêm 47,26 tỷ đồng, giảm lỗ 1,6 tỷ đồng, giảm khấu trừ 510 triệu đồng. Tình trạng các đơn vị nhà hàng, khách sạn thường xuyên kê khai doanh thu thấp hơn thực tế để tránh nộp thuế cũng diễn ra khá phổ biến...

Để đạt được mục tiêu đề ra, các phòng ban và các Chi cục thuế quận, huyện đã ký kết giao ước thi đua năm 2017.

Lắp máy tính tiền tại nhà hàng, khách sạn

Theo ông Nguyễn Đình Ân, Cục trưởng Cục Thuế, năm 2017, dự toán NSNN giao là 18.045 tỷ đồng, tăng 16% so với số thực hiện năm 2016. Đây là nhiệm vụ rất nặng nề vì vậy, ngành thuế đặt ra 14 nhiệm vụ trọng tâm để nỗ lực phấn đấu hoàn thành và vượt thu ít nhất 5% so với dự toán được giao. Đáng chú ý như tập trung các biện pháp quản lý thuế, tăng cường công tác thu nợ thuế, chống thất thu thuế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế và hiện đại hóa công tác quản lý thuế,...

Biểu dương những kết quả đạt được của ngành thuế trong năm 2016, Phó Chủ tịch Trần Văn Miên yêu cầu ngay từ đầu năm 2017, ngành thuế phải thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp để đạt được mục tiêu đề ra. Trọng tâm là công tác chống thất thu đối với các lĩnh vực có biểu hiện trốn thuế. Theo ông Miên, Thường trực Thành ủy, UBND TP thống nhất kế hoạch chống thất thu thuế trong hoạt động dịch vụ và Bộ Tài chính, Tổng Cục thuế cũng đã đồng ý hỗ trợ kinh phí để Đà Nẵng thí điểm lắp máy tính tiền kết nối mạng với Cục Thuế tại các nhà hàng, khách sạn trọng điểm để quản lý tình trạng thất thu.

“Việc giai đoạn đầu bố trí cán bộ thuế trực tiếp đến các quầy tính tiền nhà hàng, khách sạn để theo dõi doanh thu là giải pháp tạm thời cần thiết, không thể duy trì mãi được vì gây bất bình cho các đơn vị làm ăn chân chính và không thể đủ người để triển khai được. Vì vậy, ngành thuế phải nhanh chóng triển khai lắp đặt máy thí điểm cũng như cài phần mềm kết nối tại 15 nhà hàng, khách sạn lớn có biểu hiện thất thu trên địa bàn thành phố. Nếu phát hiện, các đơn vị có biểu hiện gian lận, không chịu sử dụng máy, không in hóa đơn cho khách hàng lập tức mời lên cảnh báo và xử phạt hành chính, lần thứ 2 cho báo đăng đài đọc và lần thứ 3 yêu cầu đóng cửa kinh doanh”, ông Miên nói.

Khi lãnh đạo Cục Thuế cho rằng việc triển khai máy tính tiền tại các nhà hàng, khách sạn đang chờ Bộ Tài chính và Tổng Cục Thuế phê duyệt phương án, ông Miên cương quyết: “Chúng ta “phải cầm đèn chạy trước ô-tô”, chứ chờ Bộ ra Thông tư hướng dẫn khi nào mới thực hiện được. Bộ và Tổng Cục Thuế đã đồng ý chủ trương, UBND TP đã ban hành văn bản thực hiện thì không có lý do gì không thể triển khai”.

Phó Chủ tịch Trần Văn Miên cũng lưu ý ngành thuế tập trung thu hồi nợ đọng, quản lý tốt đối tượng nộp thuế, rà soát công tác kê khai thuế. Đặc biệt là chú trọng công tác cán bộ, không được để cán bộ thuế hoạnh họe, nhũng nhiễu người nộp thuế. 

Dịp này, Bộ Tài chính tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp Tài chính cho 12 cá nhân thuộc Cục Thuế Đà Nẵng.

Xuân Đương