Báo Công An Đà Nẵng

Lập "trang trại kiểu mẫu" để khai thác đá chui?

Thứ năm, 28/05/2015 10:10

(Cadn.com.vn) - Gần đây, rất nhiều hộ dân ở thôn Phú Đa 2 (xã Duy Thu, H. Duy Xuyên, Quảng Nam) bức xúc phản ánh tại khu "trang trại" của ông Phan Ngọc Anh đóng tại thôn Phú Đa 2 ngang nhiên khai thác đá trái phép. Mặc dù tình trạng này diễn ra công khai nhưng chính quyền và cơ quan chức năng sở tại không hề hay biết, thậm chí dư luận cho rằng có sự bao che, làm ngơ để tình trạng trên tiếp diễn. Vậy thực hư sự việc ra sao?

"Công trường" khai thác đá... chui?

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, khu "trang trại" trên nằm cạnh nhà máy gạch Duy Thu (thuộc Cty TNHH vật liệu xây dựng Phan Ngọc Anh) với diện tích khoảng 5ha, được xây tường rào bao quanh rất quy mô. Bên trong là hàng loạt xe múc, xe ben hoạt động như một công trường với rất nhiều tảng đá nguyên khối to hoặc đã được cưa xẻ theo quy cách nằm ngổn ngang...

"Công trường" khai thác đá trái phép trong khu đất của ông Phan Ngọc Anh.

Theo phản ánh của người dân và một số cán bộ xã Duy Thu, sự việc này diễn ra đã khá lâu nhưng chưa thấy cơ quan chức năng nào kiểm tra, xử lý. Thậm chí có thông tin cho rằng người khai thác đá ở khu "trang trại" đã nộp 30 triệu đồng cho xã nên họ mới khai thác đá công khai như vậy (?)...

Để rõ hơn về sự việc, chúng tôi đã làm việc với ông Phan Đình Sơn, Chủ tịch UBND xã Duy Thu và ông Phan Thế Kế (cán bộ địa chính xã). Theo ông Sơn, khu đất này do ông Phan Tám (người cùng xã) chuyển nhượng lại cho ông Phan Ngọc Anh để ông Anh làm "trang trại kiểu mẫu". Lãnh đạo địa phương này còn khẳng định "xã đã làm việc với H. Duy Xuyên, và tạo điều kiện cho mô hình trang trại kiểu mẫu trên phát triển". Tuy nhiên khi chúng tôi đặt vấn đề, "trang trại kiểu mẫu" là như thế nào thì ông Sơn ậm ừ, bảo "thì chỉ trồng cây".

Cũng theo ông Sơn, khi phát hiện có đá ở trong "trang trại", ông Phan Ngọc Anh đã giao cho ông Nguyễn Văn Khánh (trú xã Duy Thu) khai thác. "Đúng ra khi phát hiện có đá thì phải báo cho xã. Nhưng họ trồng cây nên hất đá qua một bên, nếu bán hay cưa xẻ thì phải thông qua địa phương để báo lên cấp trên xử lý". Tuy nhiên khi chúng tôi đưa ra hình ảnh chứng minh có việc cưa xẻ, thì ông Sơn biện minh: "Địa phương không có quyền thu giữ đá, còn nếu có cưa xẻ thì không được chở đi. Hiện chúng tôi cũng chưa kiểm tra kỹ". Về thông tin những người khai thác đá đã "nộp cho xã 30 triệu đồng" thì ông Sơn từ chối trả lời (!).

Tiếp tục làm việc với ông Nguyễn Thế Hởi, Trưởng phòng TN&MT H. Duy Xuyên, ông Hởi khẳng định: Huyện chưa hề nhận báo cáo, hồ sơ nào về việc khu trồng cây lâu năm của ông Phan Ngọc Anh là khu "trang tại kiểu mẫu" như lời của Chủ tịch UBND xã Duy Thu. "Tôi có nghe người dân báo ở đó có hầm đá. Đúng ra khi phát hiện có đá với số lượng lớn như thế thì xã phải báo cáo lên huyện để huyện giải quyết, xử lý theo quy định. Việc khai thác như thế là vi phạm Luật Khoáng sản. Còn nếu xã tự ý thu phí mà không thông báo lên huyện là sai. Sắp tới chúng tôi sẽ đi kiểm tra để có hướng xử lý", ông Hởi nói.

Ngày 14-5-2015, Phòng TN&MT H. Duy Xuyên đã tổ chức kiểm tra, phát hiện và lập biên bản tại khu đất trồng cây lâu năm của ông Phan Ngọc Anh có hiện tượng nêu trên. Nội dung biên bản làm việc có chữ ký của ông Anh thể hiện: "Qua kiểm tra hiện trạng khu đất xin cải tạo trồng cây lâu năm của ông Anh, tổ công tác phát hiện tại hiện trường nằm trong khu đất của ông Anh có một bãi đá tảng lăng, trong đó có công nhân đang đục đá chẻ theo phương pháp thủ công, một xe múc, một máy bơm nước do ông Nguyễn Văn Khánh khai thác và chế biến thủ công (đá chẻ). Tổ công tác yêu cầu ông Khánh  (người khai thác đá) và ông Anh (chủ sử dụng đất) dừng ngay việc khai thác đá và chế biến đá, di chuyển toàn bộ máy móc; các phương tiện sử dụng cho khai thác đá ra khỏi khu vực khai thác đá"...



Xe tải BKS 92C-06011 chở đá được khai thác trong khu đất và số đá trên xe bị tạm giữ
tại CAH Duy Xuyên chiều 25-5.

Đón lõng

Mặc dù cơ quan chức năng đã yêu cầu dừng ngay việc khai thác và chế biến đá, nhưng không lâu sau đó, mọi việc lại tiếp diễn như chưa có chuyện gì xảy ra. Điều này khiến người dân hết sức bức xúc và tiếp tục phản ánh đến cơ quan chức năng.

Mới đây nhất, chiều 25-5, người dân tiếp tục phản ánh tại khu đất trên hiện công nhân và máy móc đang bốc đá chẻ với số lượng lớn lên xe để vận chuyển ra khỏi khu vực, chúng tôi lập tức đến hiện trường để ghi nhận tình hình. Qua quan sát, nhận thấy trong khu đất của ông Anh có rất nhiều đá tảng cỡ lớn, bên cạnh đó có rất nhiều đá chẻ được bốc xếp lên xe tải BKS 92C-06011, xe múc, máy móc thiết bị phục vụ công việc xẻ đá (tuy cơ quan chức năng đã yêu cầu di chuyển ra khỏi khu đất) vẫn ngang nhiên hoạt động.

Khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, khi công việc bốc đá hoàn thành, lái phụ xe cho trùm bạt kín mít rồi điều khiển chạy ra đường ĐT610 trực chỉ hướng về TT Nam Phước (H. Duy Xuyên) để ra QL1A. Sự việc được báo cho Thượng tá Phạm Trung Phương, Trưởng CAH Duy Xuyên và Trung tá Nguyễn Văn Thu, Đội trưởng đội CSGT. Khoảng 17 giờ 30, khi xe chở đá di chuyển đến khu vực TT Nam Phước thì bị lực lượng CSGT và Đội CSKT- CAH dừng xe kiểm tra. Qua đó phát hiện trên xe có chở đá chẻ nhưng lái, phụ xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp về lô hàng đá chẻ trên. Vì vậy, lực lượng CAH Duy Xuyên lập hồ sơ, tạm giữ xe và số đá chẻ này để truy tìm nguồn gốc, xuất xứ; đồng thời có hình thức xử lý theo quy định.

Sáng 26-5, ông Nguyễn Thế Hởi, Trưởng phòng TN&MT H. Duy Xuyên cho biết: "Theo kế hoạch, trong tuần này chúng tôi mời ông Khánh xuống làm việc để lập biên bản xử lý hành chính (biên bản làm việc ngày 14-5-2015). Tuy nhiên trong chiều 25-5, CA huyện đã phát hiện xe BKS 92C-06011 chở đá chẻ vi phạm nên ngày 26-5, Phòng TN&MT đã cử cán bộ phối hợp với CAH và CAX Duy Thu tiến hành làm rõ và có hướng đề xuất xử lý. Cùng ngày, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Công Dũng, Chủ tịch UBND H. Duy Xuyên khẳng định: "UBND huyện đang chỉ đạo CAH phối hợp với Phòng TN&MT cùng đơn vị chức năng giải quyết quyết liệt, rốt ráo để kết thúc vụ việc này, tránh gây bức xúc trong dư luận, nhân dân".

P.V