Báo Công An Đà Nẵng

“Lật mặt” những quan chức “nhúng chàm”

Thứ sáu, 21/06/2024 16:43

Việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố điều tra, bắt tạm giam “bộ sậu” của 2 tập đoàn Phúc Sơn, Thuận An cũng như nhiều cán bộ là Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh một số địa phương liên quan đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khen ngợi lực lượng Công an đã quyết tâm, quyết liệt trong phòng, chống tham nhũng tiêu cực. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Bộ Công an tiếp tục quyết tâm, quyết liệt hơn nữa theo tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật.

Theo thông tin từ Bộ Công an, từ đầu năm 2024 đến nay, cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt tạm giam 7 cán bộ là Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cụ thể, ông Trần Đức Quận (Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng); ông Trần Văn Hiệp (Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng); bà Hoàng Thị Thúy Lan (Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc); ông Phạm Hoàng Anh (Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc); ông Lê Duy Thành (Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc); ông Đặng Văn Minh (Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi) và ông Dương Văn Thái (Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang).

Từ trái qua, trên xuống: Các bị can: Hoàng Thị Thúy Lan; Lê Duy Thành, Phạm Hoàng Anh, Cao Khoa, Đặng Văn Minh, Dương Văn Thái, Trần Đức Quận và Trần Văn Hiệp bị khởi tố, bắt tạm giam do liên quan đến các vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Thuận An và Dự án Đại Ninh.

1. “Đại án” Tập đoàn Phúc Sơn

Theo Bộ Công an, qua mở rộng điều tra vụ án: “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan; căn cứ lời khai của Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn), các bị can, đối tượng liên quan và tài liệu điều tra xác minh, Cơ quan CSĐT Bộ Công an quyết định khởi tố bổ sung vụ án về các tội danh: “Nhận hối lộ”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi” xảy ra tại tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Vĩnh Long.

Trong đó, Cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Hoàng Thị Thúy Lan (Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc); ông Lê Duy Thành (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND) tỉnh Vĩnh Phúc; ông Phạm Hoàng Anh (Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc); ông Đặng Văn Minh (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi) về tội danh: “Nhận hối lộ”. Ngoài ra, cũng liên quan “đại án” Tập đoàn Phúc Sơn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an còn khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khước (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc), ông Cao Khoa (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi) cũng về tội danh: “Nhận hối lộ”.

2. “Đại án” Tập đoàn Thuận An

Liên quan đến “đại án” xảy ra tại Tập đoàn Thuận An, bước đầu, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định trong giai đoạn từ tháng 2-2014 đến tháng 12-2023, Tập đoàn Thuận An đã trực tiếp hoặc liên doanh, tham gia và trúng 32 gói thầu tại 16 tỉnh, thành phố với tổng giá trị hơn 23.000 tỷ đồng. Đặc biệt trong 2 năm 2022-2023, Tập đoàn Thuận An phát triển rất là nóng, trúng nhiều gói thầu với tổng giá trị 18.000 tỷ đồng. Trong đó có những gói thầu thuộc nguồn vốn thuộc Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội sau COVID-19.

Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 8 bị can có liên quan trong vụ án, gồm: ông Dương Văn Thái (Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang), ông Phạm Thái Hà (Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội); 3 bị can là Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An và 3 bị can là lãnh đạo, cán bộ quản lý BQL dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang. Trong đó, có ông Dương Văn Thái bị khởi tố về tội danh: “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”; ông Phạm Thái Hà bị khởi tố về tội danh: “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Đến nay các bị can Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An), Dương Văn Thái, Phạm Thái Hà và nhiều bị can khác khai báo với thái độ thành khẩn, khá chi tiết và một số đã chủ động khắc phục hậu quả thiệt hại. hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, sai phạm tại Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và thu hồi triệt để tài sản.

3. Liên quan đến Dự án Đại Ninh tại Lâm Đồng

Đây là vụ án: “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan. Qua mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, ông Trần Đức Quận (Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng) đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái các quy định của pháp luật khi tham gia chỉ đạo giải quyết các công việc liên quan đến Dự án Đại Ninh (tỉnh Lâm Đồng), gây hậu quả rất nghiêm trọng. Hành vi của ông Trần Đức Quận phạm vào tội: “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Trần Đức Quận về tội danh nêu trên.

Cũng liên quan đến Dự án khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh (tỉnh Lâm Đồng) của đại gia Nguyễn Cao Trí, qua mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định ông Trần Văn Hiệp (Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng) đã có hành vi nhận hối lộ. Hành vi của ông Trần Văn Hiệp phạm vào tội “Nhận hối lộ” nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Trần Văn Hiệp về tội danh nêu trên.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra mở rộng vụ án; rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản của các đối tượng, đảm bảo thu hồi triệt để cho Nhà nước.

QUANG PHÚC (tổng hợp)