Báo Công An Đà Nẵng

Lật mặt những tên trộm ngày

Thứ sáu, 14/01/2022 09:06

Thông thường, "đạo chích" sẽ chọn thời điểm đêm tối thực hiện hành vi trộm cắp để không bị phát hiện, đằng này, Nguyễn Thị Nhàn (1991) và Trần Anh Thứ (1979, cùng trú xã Tam Xuân 1, H. Núi Thành, Quảng Nam) lại "hành nghề" ban ngày nên nhanh chóng bị "vạch mặt". Ngày 13-1, Cơ quan CSĐT Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết đang tạm giữ 2 đối tượng Nhàn và Thứ để tiếp tục điều tra hành vi "Trộm cắp tài sản".

Nhàn cùng tang vật.

"Con nghiện" đi trộm ngày

Chiều 10-1, anh Nguyễn Minh Thảo (1995, trú xã Tam Ngọc, TP Tam Kỳ) đến Công an TP Tam Kỳ trình báo việc vừa bị kẻ gian lẻn vào nhà trộm chiếc ĐTDĐ hiệu Xiaomi Mi 11 lite màu đen (trị giá 8 triệu đồng). Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự - Công an TP Tam Kỳ nhanh chóng có mặt kiểm tra hiện trường, thu thập chứng cứ liên quan đến vụ việc. Qua trích xuất camera giám sát trên tuyến đường, Công an phát hiện 1 người đàn ông mặc áo sơ-mi trắng đi chiếc xe máy hiệu Honda Air Blade màu đen cam, BKS: 92N1 - 358.80 có nhiều biểu hiện khả nghi. Tập trung vào cuộc điều tra, Công an nhanh chóng xác định được lai lịch của gã đàn ông trên. Làm việc với Công an, đối tượng Thứ đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 17 giờ cùng ngày, Trần Anh Thứ điều khiển xe máy hiệu Honda Air Blade màu đen cam, BKS: 92N1-358.80 đi đến khu dân cư thuộc địa bàn thôn Thọ Tân với mục đích tìm nhà dân sơ hở đột nhập trộm cắp tài sản. Thứ rẽ vào đường bê-tông nhìn thấy nhà của anh Thảo không đóng cổng. Ngó trước dòm sau thấy không có người nên Thứ dựng xe máy ngoài đường rón rén lẻn vào nhà lục tìm tài sản nhưng không có. Thứ bước vào phòng ngủ "cuỗm" chiếc ĐTDĐ hiệu Xiaomi Mi 11 lite của anh Thảo đang cắm sạc pin để trên bàn. Sau đó, Thứ mang chiếc điện thoại vừa trộm đến cửa hàng điện thoại trên đường Hùng Vương (TP Tam Kỳ) bán lấy 2,7 triệu đồng mua ma túy sử dụng và tiêu xài cá nhân. Ngoài ra, qua đấu tranh, Thứ khai đã liên tiếp đột nhập nhà người dân trên địa bàn TP trộm nhiều tài sản giá trị. Được biết, Thứ là đối tượng nghiện ma túy, đã có 3 tiền án tội "Trộm cắp tài sản" và 1 tiền án tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Qua trích xuất hình ảnh từ camera giám sát, Công an phát hiện đối tượng Thứ.

Nữ quái hành nghề "hai ngón"

Sáng 31-12-2021, Nguyễn Thị Nhàn cùng đồng bọn vào chợ Tam Thanh (TP Tam Kỳ) hành nghề móc túi thì bị phát biện bắt giữ, bàn giao cho Công an xã Tam Thanh xử lý. Theo lời khai của đối tượng Nhàn, ngày 30-12-2021, Nhàn gặp người bạn cũ tên V. (trú cùng xã) nói chuyện. Trong lúc nói chuyện, V. rủ Nhàn sáng mai đến chợ Tam Thanh tìm người sơ hở lấy trộm tài sản thì Nhàn đồng ý. Khoảng 7 giờ ngày hôm sau, V. điều khiển xe máy đến chở Nhàn đi ra TP Tam Kỳ "hành nghề" móc túi. Khi đến khu vực cổng chợ Tam Thanh, V. và Nhàn thống nhất với nhau rằng khi vào chợ V. đứng bên cạnh người nào thì Nhàn cũng lại đứng bên cạnh. khi V. dùng tay chích vào người Nhàn thì Nhàn hiểu là lấy tài sản của người đó, Nhàn sẽ đưa tay để nhận lấy tài sản trộm V. lấy được rồi rời đi.

Sau khi bàn bạc thống nhất, V. và Nhàn đi vào trong cổng chợ Tam Thanh khoảng 10m thì V. và Nhàn đứng áp sát chị Trương Thị Cúc (1977, trú thôn Hòa Hạ, xã Tam Thanh) đang mang túi xách bên phải. V. đứng bên phải, còn Nhàn đứng bên trái chị Cúc, lợi dụng lúc chị Cúc đang mua cá V. lén lút lấy ví tiền màu đỏ của chị Cúc đang bỏ trong túi xách rồi đưa ví tiền cho Nhàn. Nhàn cầm lấy ví da bằng tay phải rồi cất giấu vào túi áo bên trong của áo khoác Nhàn đang mặc. Lúc này, chị Cúc phát hiện bị móc túi liền hô hoán: "Bà con ơi! Bọn móc túi" rồi lao vào giữ Nhàn lại. Sau đó, Nhàn liền lấy ví từ trong túi áo khoác mình ném xuống đất bỏ chạy nhưng bị người dân vây bắt, gọi báo cho Công an xã Tam Thanh đến giải quyết vụ việc. Thấy sự việc bị bại lộ, V. liền lẻn ra ngoài lái xe máy tẩu thoát.

Tiến hành kiểm tra, Công an phát hiện bên trong chiếc ví của chị Cúc có hơn 10 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân. Theo đó, Công an TP Tam Kỳ ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối tượng Nhàn để tiếp tục điều tra. Làm việc với Nhàn, Công an TP Tam Kỳ xác định được nơi ở của V. tại huyện Núi Thành, tuy nhiên đối tượng V. đã bỏ trốn.

Qua đây, Công an TP Tam Kỳ khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn trộm cắp tương tự, nhất là thời điểm cận Tết loại tội phạm này hoạt động rất phức tạp. 

LÊ VƯƠNG