Báo Công An Đà Nẵng

Lật mặt những “thợ săn dế” vùng cao

Thứ tư, 28/04/2021 14:01

Ngày 27-4, Thượng tá Nguyễn Quốc Tuấn - Trưởng Công an huyện Phước Sơn (Quảng Nam) cho biết, đơn vị vừa báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam và lãnh đạo huyện Phước Sơn về việc đấu tranh, làm rõ 3 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn, trong đó có 2 đối tượng từng có nhiều tiền án về tội: “Trộm cắp tài sản”.

Nguyễn Văn Huế, Hồ Văn Trơn cùng tang vật trong vụ án.

Trước đó, ngày 20-4, Công an xã Phước Xuân (huyện Phước Sơn) tiếp nhận đơn trình báo tại một hộ dân ở thôn Lao Đu (xã Phước Xuân) về việc bị kẻ gian đột nhập trộm chiếc ĐTDĐ trị giá khoảng 4,7 triệu đồng. Tiếp nhận thông tin vụ việc từ Công an xã và qua sàng lọc, Công an huyện Phước Sơn thấy nổi lên Nguyễn Văn Huế (1996), đây là đối tượng từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Tiếp tục tìm hiểu, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phước Sơn phát hiện thấy đối tượng bất minh về thời gian, có nhiều khả năng gây ra vụ trộm điện thoại nói trên.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Phước Sơn xác định đối tượng nghi vấn đang trốn tại TP Đà Nẵng nên một tổ trinh sát đã cấp tốc truy bắt đối tượng. Qua đấu tranh, Huế khai nhận ngoài vụ trộm điện thoại nói trên, trước đó đối tượng Huế còn gây ra 2 vụ trộm ĐTDĐ cũng tại thôn Lao Đu. Từ lời khai này, Công an huyện Phước Sơn đã thu hồi 2 trong 3 chiếc điện thoại là vật chứng vụ án, đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Huế để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Cũng trong ngày 20-4, Công an xã Phước Hiệp làm rõ đối tượng Hồ Văn Trơn (1986, trú xã Phước Hiệp, H. Phước Sơn) đã thực hiện hành vi trộm cắp ĐTDĐ tại một lán trại khai thác gỗ keo ở thôn 5 (xã Phước Hiệp). Trước đó, chiều ngày 19-4, Công an xã Phước Hiệp tiếp nhận thông tin, tại một lán trại làm keo thuộc thôn 5 bị kẻ gian trộm 1 ĐTDĐ trị giá 4 triệu đồng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã Phước Hiệp đã có mặt tại hiện trường thu thập thông tin, đồng thời sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh làm rõ đối tượng. Đến 8 giờ ngày 20-4, Công an xã Phước Hiệp xác định kẻ gây ra vụ trộm chính là Hồ Văn Trơn nên đã bắt giữ, bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an huyện Phước Sơn điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, vào ngày 12-4, sau 10 giờ truy xét, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phước Sơn đã làm rõ đối tượng đột nhập 5 phòng ký túc xá của Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Phước Sơn lấy trộm 7 chiếc ĐTDĐ của các em học sinh chính là Nguyễn Thế Đông (1992, trú thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn). Nguyễn Thế Đông là đối tượng có 5 tiền án về tội: “Trộm cắp tài sản”, vừa mãn hạn tù cách hôm gây ra vụ trộm 3 ngày. Điều đáng nói, thời điểm đêm Đông gây án ở khu ký túc xá ngay sau khi đối tượng tổ chức sinh nhật cho mình...

Việc nhanh chóng đấu tranh, làm rõ các vụ trộm trên cho thấy vai trò của lực lượng Công an huyện Phước Sơn trong việc quản lý con người, đối tượng, nhất là các huyện vùng núi như Phước Sơn. Từ đó đã nhanh chóng rà soát, xác định đối tượng nghi vấn để phá án. Việc phá án kịp thời, nhanh chóng đã tạo nên sự tin yêu của người dân đối với lực lượng Công an. Bên cạnh đó, Công an huyện Phước Sơn cũng khuyến cáo người dân nâng cao hơn nữa ý thức trong việc tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản; kịp thời thông tin, tố giác tội phạm mỗi khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật.

BÃO BÌNH