Báo Công An Đà Nẵng

Lật mặt “trùm” tiêu thụ xe máy trộm cắp

Thứ tư, 10/12/2014 11:09

* SỐ TIỀN ĐỐI TƯỢNG GIAO DỊCH HƠN 1,4 TỶ ĐỒNG

* CQĐT THU GIỮ 25 XE MÁY, HƠN 80 BKS GIẢ

(Cadn.com.vn) - Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh xảy ra nhiều vụ mất trộm xe máy khiến người dân hoang mang và bức xúc. Trước thực trạng đó, để lập lại ANTT, ổn định tình hình, nhất là dịp cuối năm, Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Hà Tĩnh tiến hành xác lập Chuyên án TT1014 để đấu tranh.

Ngay sau khi chuyên án được thành lập, các TS, ĐTV khẩn trương xuống các địa bàn trọng điểm, thường xuyên xảy ra các vụ trộm để nắm tình hình, truy tìm dấu vết đối tượng nhằm phục vụ mục tiêu phá án nhanh. Đến ngày 18-10, một tổ tuần tra của Phòng CSĐTTPVTTXH phối hợp với Ban CAX Hương Long, CATT Hương Khê (Hà Tĩnh) tiến hành tuần tra trên các trục đường chính của TT Hương Khê và xã Hương Long.

Khi tuần tra trên tuyến 15A thuộc địa bàn xã Hương Long, phát hiện 1 người đàn ông điều khiển xe máy hiệu Wave S có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra hành chính. Do người này không xuất trình được giấy tờ xe nên được đưa về trụ sở UBND TT Hương Khê để làm việc. Quá trình làm việc, người điều khiển phương tiện khai tên là Lê Ngọc Khương (1977, trú TT Vũ Quang, H. Vũ Quang, Hà Tĩnh); đồng thời cho biết đã mua chiếc xe này với giá 6 triệu đồng của người tên Luân (thường gọi là Luân Hào). Sau đó, chiếc xe được lực lượng CA tạm giữ để tiến hành điều tra, làm rõ những nghi vấn.

Quá trình điều tra, xác minh, kết hợp với những chứng cứ, tài liệu thu thập được, BCA xác định được Luân Hào chính là Lê Văn Luân (1987, trú khối 18, TT Hương Khê, H. Hương Khê) Củng cố thêm chứng cứ, BCA thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Lê Văn Luân. Qua khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ 8 giấy chuyển tiền vào tài khoản của các ngân hàng ở Hà Nội, 3 giấy đăng ký xe máy, hơn 80 BKS xe (trong đó có 17 BKS ô-tô, hơn 60 BKS xe máy) và nhiều tang vật liên quan. Tuy nhiên, khi biết chiếc xe mình bán cho anh Khương đã bị CQĐT tạm giữ thì Luân đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương. Qua vận động của CQĐT và gia đình, biết không thể trốn được, ngày 30-11, Luân đã đến Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Hà Tĩnh đầu thú.

Lê Văn Luân và một số xe máy được CQĐT thu giữ.

Tại CQĐT, Luân khai, từ đầu năm đến nay, thông qua một người đàn ông tên Hướng (trú xã Hương Bình, H. Hương Khê), Luân có số điện thoại của một người đàn ông tên Tuấn (trú Hà Nội, chưa xác định được danh tính, địa chỉ cụ thể) mua xe có nguồn gốc trộm cắp tại Hà Nội và các địa bàn ven Thủ đô về tiêu thụ. Sau khi quen biết qua điện thoại, Luân mua của Tuấn 2 chiếc xe máy và gửi tiền trả cho cho đối tượng này theo xe Quyết Thắng (chạy tuyến Hương Khê - Hà Nội). Qua nhiều lần mua bán, 2 bên đã tin tưởng nhau nên việc “đặt hàng” trở nên đơn giản hơn. Tuấn đã mở 3 tài khoản tại 3 ngân hàng mang những cái tên khác nhau để tiện giao dịch với Luân. Theo thỏa thuận, khi Luân tìm được mối tiêu thụ xe thì sẽ gọi điện cho Tuấn, thông báo về loại xe khách đang cần và gửi tiền vào tài khoản Tuấn đã cung cấp. Tiền được gửi vào tài khoản, lập tức Tuấn sẽ gửi xe máy về theo xe khách trên địa bàn Hà Tĩnh rồi thông báo cho Luân xuống thành phố nhận.

Trong thời gian đầu, khi Tuấn gửi xe về thì Luân tự mình đi xuống nhận xe đưa về Hương Khê, nhưng sau này Luân thuê người xuống lấy. Mỗi chiếc chạy từ TP Hà Tĩnh về Hương Khê, Luân trả 200 nghìn đồng. Khi nhận xe, Luân đưa đến quán sửa xe trên địa bàn TT Hương Khê rửa sạch, đánh bóng làm mới, thay thế một số bộ phận rồi tìm người “đẩy” hàng. Những chiếc xe đưa về chưa kịp tiêu thụ thì Luân gửi ở nhà người thân rồi tìm mối tiêu thụ sau. Được biết, mỗi chiếc xe Luân mua rẻ nhất là 3 triệu đồng, đắt nhất là hơn 50 triệu đồng.

BKS xe máy CQĐT thu giữ tại nơi ở của Luân.

Hầu hết các xe này đều được Luân bán cho những người có nhu cầu mua xe trên địa bàn các huyện Hương Khê, Hương Sơn (Hà Tĩnh) và tỉnh Quảng Bình, có khi thì bán sang Lào. Cũng theo Luân, từ đầu năm đến nay, Luân đã móc nối với Tuấn tiêu thụ gần 100 chiếc xe máy các loại. Tất cả các xe trên đều là xe trộm trên địa bàn Hà Nội và các địa bàn phụ cận. Trong đó có những chiếc xe đắt tiền như SH, CVR, Lead… Theo điều tra ban đầu của CQĐT thì số tiền Luân và Tuấn giao dịch qua tài khoản là hơn 1,4 tỷ đồng.

Với tài liệu, chứng cứ thu thập được cũng như khai nhận ban đầu của Luân, ngày 1-12, Phòng CSĐTTPVTTXH CA Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Luân về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người  khác phạm tội mà có” để tiếp tục điều tra, truy bắt đối tượng liên quan. Theo thông tin mới nhất thì CQĐT đã thu giữ được 25 xe máy các loại; hơn 80 BKS xe máy, xe ô-tô giả và một số tang vật liên quan đến vụ án.

P.V