Báo Công An Đà Nẵng

Lấy trộm chó làm kế sinh nhai?

Thứ tư, 28/01/2015 11:00

(Cadn.com.vn) - Thời gian gần đây, trên địa bàn Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng xảy ra một số vụ trộm chó gây bất bình trong nhân dân. Qua công tác xác minh, CA các phường xác định được đối tượng chính là Trần Văn Thành (1968, trú P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu). Hiện CAQ Hải Châu đang phối hợp với CA các phường khẩn trương điều tra, làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

CẨU TẶC LỘNG HÀNH

Ngày 26-1, CAP Hòa Cường Bắc (Q. Hải Châu) tiếp tục triệu tập Trần Văn Thành lên làm việc để làm rõ hành vi đập chó xảy ra trước quán nhậu Osaka (đường Lê Thanh Nghị, P. Hòa Cường Bắc) vào ngày 19-1. Theo khai nhận của Thành, do không có tiền tiêu xài nên 10 giờ ngày 19-1, Thành rủ một đối tượng tên Quang (còn gọi Quang đen) đi đập trộm chó thì Quang đồng ý. Sau khi phân công, Quang điều khiển xe máy còn Thành ngồi sau, cầm sẵn gậy sắt, nếu thấy chó thì Thành sẽ cầm gậy sắt đập rồi đem đi bán. Để phòng trường hợp bị người dân hoặc lực lượng chức năng truy bắt, cả hai còn chuẩn bị 3 gói ớt bột và 2 gói khác đựng trong chai nhựa để ném trả khi cần thiết. Khi cả hai lưu thông đến trước quán Osaka, số 65-Lê Thanh Nghị thì phát hiện 1 con chó (nặng hơn 20kg) đang chạy trên vỉa hè nên Thành nhảy xuống, cầm cây sắt lao đến đập một nhát vào đầu khiến con chó gục xuống đất, rồi bỏ vào bao chở đi bán được 400.000 đồng và chia nhau để tiêu xài.

Võ Văn Vĩnh                            ---                  Trần Văn Thành

Đây không phải là lần đầu tiên Thành có hành vi đập trộm chó. Sáng 16-12, Thành rủ Võ Văn Vĩnh (1964, trú P. Tam Thuận, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) đi đập chó và Vĩnh đồng ý. 12 giờ 20 cùng ngày, Vĩnh chở Thành đến trước cổng Trường Kim Đồng (P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu) thì phát hiện 1 con chó ở gần cổng phụ của trường này nên Thành nhảy vào đập trộm thì bị người dân phát hiện, tri hô bắt giữ. May mắn lúc đó tổ công tác CAP Hải Châu 1 phát hiện, can ngăn kịp thời và nhận bàn giao đối tượng, tang vật cho CAP Hải Châu 2 xử lý theo quy định, nếu không Thành “no đòn”. Tại hiện trường, ngoài việc thu giữ tang vật là 1 con chó, CAP còn thu giữ 1 gậy sắt, 4 gói ớt bột lớn.

Trước đó, Trần Văn Thành cùng Nguyễn Thị Hồng Đào (1977, trú Q. Hải Châu) đến thôn Phong Nam (xã Hòa Châu, H. Hòa Vang) đập chó. Khi bị người dân truy đuổi, Thành ngồi sau dùng tuýp sắt, ném ớt bột chống trả nên bị người dân bao vây, đánh trả. Nhận thông tin, CAX Hòa Châu kịp thời có mặt giải cứu và đưa Thành - Đào về cơ quan làm việc, nếu không tính mạng của cặp “cẩu tặc” này chưa biết thế nào... Và đây cũng chưa phải là lần trộm chó cuối cùng của Thành, vì theo khai nhận, 19 giờ 30 ngày 30-9, Thành và Vĩnh điều khiển xe máy đến P. Khuê Trung (Q. Cẩm Lệ) đập chết 3 con chó của người dân thì bị tổ công tác của lực lượng chống cướp giật và các loại tội phạm khác thuộc Phòng CSBV&CĐ CATP Đà Nẵng phát hiện, truy đuổi. Bị truy đuổi, cả hai tăng tốc bỏ chạy, lạng lách và rút tuýp sắt tấn công tổ công tác. Tuy nhiên, bằng nghiệp vụ, các CBCS nhanh chóng khống chế hai đối tượng.

Phương tiện Thành, Vĩnh dùng để đập chó bị thu giữ và chiếc xe máy Quang chở Thành
đi đập chó ngày 19-1.

CẦN XỬ LÝ NGHIÊM

Chó là vật nuôi quý của nhiều gia đình, không tính đến giá trị kinh tế, thậm chí có người coi là vô giá... nên người dân rất căm phẫn các đối tượng này. Không ít vụ người dân tập trung đánh đập, đốt xe của các đối tượng trộm chó cho hả giận đã xảy ra, làm mất ANTT ở nhiều địa phương. Theo khai nhận của Thành và Vĩnh tại cơ quan CA, trước đó cả hai đã nhiều lần cùng nhau đi đập trộm chó và đem bán cho một quán thịt cầy trên đường Nguyễn Tri Phương với giá rẻ mạt, dao động 100 - 200 ngàn đồng mỗi con, con lớn thì từ 300 - 400 ngàn đồng.

Về lai lịch, Trần Văn Thành và Võ Văn Vĩnh là 2 đối tượng từng có tiền án, tiền sự và sử dụng trái phép chất ma túy. Thành là đối tượng không biết chữ nhưng tiền án đầy mình. Năm 2002, Thành bị TAND TP Đà Nẵng kết án tổng cộng 10 năm 6 tháng tù về các tội “Tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Cải tạo, chấp hành bản án đến năm 2011 thì Thành được đặc xá ra tù trước thời hạn, trở về địa phương và từ đó đến nay lấy “nghề” trộm chó làm kế mưu sinh. Về phần Vĩnh, năm 1998 bị TAND Q. Hải Châu tuyên phạt 6 tháng tù về tội “Gây rối TTCC”. Năm 2004, Vĩnh sử dụng ma túy và bị đưa đi cai nghiện tập trung, sau đó vẫn tiếp tục tái nghiện.

Trao đổi với chúng tôi, đại diện CAP Hòa Cường Bắc cho biết, hiện CAP đang hoàn thiện hồ sơ để chuyển CAQ Hải Châu tiếp tục điều tra, xử lý đối với Thành. Riêng vụ trộm chó do Thành và Vĩnh gây ra trước đó, CAP Hải Châu 2 cũng đã chuyển CAQ Hải Châu mở rộng điều tra, làm rõ.

Nguyễn Tuấn