Báo Công An Đà Nẵng

Lây truyền HIV chủ yếu vẫn qua đường tình dục không an toàn

Thứ năm, 01/08/2013 11:00

(Cadn.com.vn) - Đó là một trong những nội dụng chính được đề cập tại hội nghị sơ kết công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm 6 tháng đầu năm 2013 do Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh chủ trì vào sáng 31-7.

Số người nhiễm HIV mới tăng

Dù chương trình can thiệp giảm tác hại lây nhiễm HIV được thực hiện thường xuyên, công tác chăm sóc tại nhà cho người nhiễm HIV và điều trị phơi nhiễm cho số người ngoài cộng đồng được chú trọng triển khai nhưng số người nhiễm HIV mới vẫn có chiều hướng gia tăng. Trong 6 tháng, toàn thành phố phát hiện 60 ca nhiễm HIV mới, tăng 14 ca (30,4%) so với năm 2012; có 19 trường hợp chuyển AIDS và 6 trường hợp tử vong. Lũy tích số liệu đến ngày 30-6, có 1.619 trường hợp nhiễm HIV được phát hiện; trong đó có 704 trường hợp chuyển sang AIDS và 406 người đã tử vong.

Có 912 người nhiễm HIV là người Đà Nẵng; trong đó, có 587 ca chuyển sang AIDS, 381 trường hợp tử vong và hiện đang có 531 người nhiễm HIV còn sống. Nhiễm HIV mới được phát hiện tại 7/8 quận, huyện; trong đó, nhiều nhất là Q. Liên Chiểu (9 ca) và Q. Thanh Khê (8 ca). Đặc biệt, số trường hợp phát hiện nhiễm HIV mới là người ngoại tỉnh vẫn chiếm tỷ lệ cao (30 trường hợp, chiếm 50%). Phân tích số ca nhiễm mới cho thấy: lây nhiễm HIV chủ yếu vẫn tập trung ở độ tuổi từ 30-39  (50%) và 20-29 tuổi (26,7%). Nguy cơ lây truyền chủ yếu vẫn qua đường tình dục không an toàn (chiếm 88,3%)...

Các đối tượng mua bán dâm bị lực lượng CATP Đà Nẵng bắt giữ.

Khó chấm dứt vấn nạn mại dâm

* Tình hình tội phạm về MT trên địa bàn TP 6 tháng đầu năm 2013 tiếp tục diễn biến phức tạp. Số đối tượng nghiện có tiền án chiếm tỷ lệ cao, có 16 trường hợp HSSV sử dụng trái phép chất MT. Tình trạng sử dụng MT tổng hợp, sử dụng MT tại quán bar, khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ có chiều hướng gia tăng. Một số trường hợp có biểu hiện tâm thần, manh động nguy hiểm do sử dụng MT đá... Tuy công tác đấu tranh PCMT rất khó khăn, hiểm nguy luôn rình rập đối với những CBCS làm công tác đấu tranh PCMT nhưng các lực lượng chức năng, chủ công là lực lượng CATP đã chủ động tấn công, đấu tranh, bắt giữ 43 vụ, 62 đối tượng hoạt động phạm tội về MT.

Tang vật thu giữ 35,478 gam heroin, 25,5 gam cần sa, 302,369 gam MTTH, 17 xe máy, 43 ĐTDĐ, hơn 68,6 triệu đồng. Tạm giữ 15 vụ thuốc tân dược có chứa chất gây nghiện, hướng thần nhập khẩu không đúng quy định của Bộ Y tế, gồm: 1.002 viên thuốc gây nghiện, 620 viên thuốc hướng thần. Ngoài ra, hưởng ứng “Tháng hành động, phòng chống MT”, các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 17 vụ, 24 đối tượng phạm tội về MT. Đã phát hiện 156 người nghiện, người sử dụng trái phép chất MT. Trong đó, tập trung cai nghiện bắt buộc 69 đối tượng, xử lý hình sự 21 đối tượng phạm tội và 66 đối tượng được giao cho gia đình giáo dục.

Trong 6 tháng qua, Đội kiểm tra liên ngành về văn hóa xã hội và phòng, chống tệ nạn mại dâm TP đã kiểm tra 695 cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm. Qua đó, lập biên bản vi phạm và xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 194,5 triệu đồng. CA các quận, huyện triệt phá 6 vụ mại dâm gồm 17 đối tượng (2 chủ chứa mại dâm, 15 khách và gái bán dâm). Đến nay không còn người mại dâm tập trung chữa bệnh tại Trung tâm GD-DN 05-06. CATP đã chỉ đạo các đơn vị điều tra, xác minh thông tin về tệ nạn mại dâm đăng trên Báo Công an TP Đà Nẵng (Loạt phóng sự: “Lang thang một vòng tới Z”)...

Tuy nhiên, công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm còn gặp nhiều khó khăn do đối tượng hoạt động mại dâm sử dụng các phương thức, kỹ năng ngày càng tinh vi, hoạt động gợi tình trên mạng Internet khá phổ biến, mại dâm đồng tính có chiều hướng gia tăng, hình thành các đường dây gái gọi, cơ sở kinh doanh dịch vụ có hoạt động mại dâm ngày càng nhiều. Trong khi đó, công tác kiểm tra, xử lý, đấu tranh ngăn chặn chưa được tiến hành liên tục, biện pháp xử lý đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ vi phạm còn nhẹ, mức độ răn đe chưa cao...

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Xuân Anh nhấn mạnh: Trong thời gian qua, các lực lượng chức năng mà chủ công là CATP đã triệt phá được nhiều chuyên án, vụ án về MT, không để xảy ra điểm nóng về mại dâm; công tác cai nghiện MT nói chung và Chương trình Methadone đạt những kết quả nhất định... Tuy nhiên, lây nhiễm HIV ở độ tuổi lao động chiếm tỷ lệ cao và nguy cơ lây truyền chủ yếu vẫn qua đường tình dục không an toàn là đáng lo ngại; tình hình hoạt động của tội phạm MT, mại dâm còn khá phức tạp, khó giải quyết dứt điểm... Vì vậy, thời gian đến, ngoài việc tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh, triệt xóa các tụ điểm hoạt động mại dâm, ngành CA cần chủ động phối hợp với biên phòng, hải quan đẩy mạnh công tác tấn công, triệt phá các đường dây, tụ điểm buôn bán, sử dụng MT.

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành cần nâng cao chất lượng công tác quản lý sau cai chữa bệnh; quản lý chặt chẽ đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy lần đầu được giáo dục tại xã phường, đối tượng đang được đình chỉ cai nghiện, chữa bệnh để điều trị bệnh hiểm nghèo và người tham gia Chương trình Methadone. Ngoài ra, tăng cường công tác vận động quần chúng, xây dựng địa bàn an toàn, vững mạnh; vận động nhân dân tích cực tố giác tội phạm và tệ nạn MT. Cũng như, theo dõi chặt chẽ thông tin trên báo chí và dư luận quần chúng về các cơ sở kinh doanh dịch vụ có tệ nạn MT, mại dâm để kịp thời xử lý, không để xảy ra vụ việc phức tạp trên địa bàn...

T.Dũng