Báo Công An Đà Nẵng

Lễ giỗ thứ 570 Chiêu trưng Đại vương Lê Khôi

Thứ tư, 08/06/2016 08:41

(Cadn.com.vn) - Từ ngày 5 đến 7-6 (mồng 1 đến 3-5 âm lịch), tại núi Long Ngâm Cửa Sót, UBND H. Thạch Hà và UBND H. Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) cử hành Lễ giỗ lần thứ 570 Chiêu trưng Đại vương Lê Khôi. Tướng quân Lê Khôi sinh ra ở xã Lam Sơn, Thụy Nguyên (Thanh Hóa), là cháu ruột của vua Lê Thái Tổ (Lê Lợi). Lê Khôi tham gia nghĩa quân Lam Sơn từ ngày đầu khởi nghĩa đến lúc kháng chiến chống Minh thành công.

Ông từng tham gia Hội thề Lũng Nhai và có tên trong 35 công thần khởi nghĩa. Sau kháng chiến thắng lợi, Lê Khôi làm quan trải qua ba triều: Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông, Lê Nhân Tông, lên đến chức Khâm sai Tiết chế Thủy bộ Lục dinh, Hộ vệ Thượng tướng quân. Năm 1443, ông được phái vào làm Tổng trấn Hoan châu (Nghệ Tĩnh). Ở vùng đất này, ông chú trọng phát triển nông nghiệp, đào kênh, đắp đập, khai hoang lập làng, phát triển bờ cõi phía Nam. Năm 1446, Lê Khôi đem quân đi dẹp loạn. Đại quân của ông đi đến đâu chiến thắng đến đó. Nhưng trên đường trở về, ông đã lâm bệnh nặng rồi mất tại núi Long Ngâm, làng Dương Luật - nay là xã Thạch Bàn, H. Thạch Hà. Biết tin, triều đình nhà Lê đã tiến hành quốc tang và an táng thi hài ông tại chóp núi Long Ngâm và cho lập đền thờ tại đó.

Năm 1487, Lê Khôi được vua Lê Thánh Tông tặng phong là Chiêu trưng Đại vương. Tưởng nhớ đến công lao và sự nghiệp của Đại vương Lê Khôi, hằng năm cứ đến những ngày mồng 1 đến 3-5 âm lịch, người dân các xã Thạch Bàn, Thạch Hải (Thạch Hà), Thạch Kim, Mai Phụ (Lộc Hà) lại hành lễ tế ông.

Thành Châu