Báo Công An Đà Nẵng

Lễ hội Quán Thế Âm 19/2- Ngũ Hành Sơn 2019, hứa hẹn nhiều hoạt động hấp dẫn

Thứ năm, 28/02/2019 11:09

Lễ hội Quán Thế Âm 19/2 - Ngũ Hành Sơn hằng năm thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chiêm bái. 

ĐÀ NẴNG - Chiều 27-2, Ban tổ chức Lễ hội Quán Thế Âm 19/2 - Ngũ Hành Sơn năm 2019 tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Lễ hội. Theo đó, Lễ hội Quán Thế Âm 19/2- Ngũ Hành Sơn năm 2019 sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 24-3 (17, 18 và 19-2 âm lịch) với nhiều hoạt động hấp dẫn như: triển lãm mỹ thuật tranh ảnh - thư pháp - thư họa và ra mắt đặc san Diệu Âm Lễ hội Quán Thế Âm 19/2; giao lưu thơ nhạc về Phật giáo; hội đàm Phật giáo; triển lãm cổ vật về Danh thắng Ngũ Hành Sơn và Chămpa thuộc Bảo tàng Đà Nẵng; trình diễn nghi lễ Nabijum-Di sản văn hóa phi vật thể của Hàn Quốc; khai mở tượng danh nhân Sư Vạn Hạnh và Huyền Trân Công Chúa; biểu diễn nghệ thuật Nhật Bản, nghệ thuật cắm hoa Nhật Bản... Bên cạnh đó, chùa Quán Thế Âm cũng mở cửa Bảo tàng Văn hóa Phật giáo đón du khách đến tham quan, nghiên cứu và chiêm ngưỡng tinh hoa cổ Phật giáo.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi-Chủ tịch UBND Q. Ngũ Hành Sơn, Trưởng BTC Lễ hội Quán Thế Âm 19/2 - Ngũ Hành Sơn năm 2019 cho biết, Lễ hội Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn là lễ hội tôn giáo tổ chức hằng năm vào dịp 19-2 (Âm lịch) tại chùa Quán Thế Âm (P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn). Đây là một nét sinh hoạt văn hóa cộng đồng rộng lớn, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; phục dựng, bảo tồn những giá trị truyền thống, các tập tục cổ truyền tốt đẹp của lễ hội dân gian. Đồng thời, đây là hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân và tạo điều kiện thuận lợi để các nhà doanh nghiệp, khách du lịch, các tầng lớp nhân dân tham gia sáng tạo và hưởng thụ văn hóa, góp phần đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động lễ hội và du lịch trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, đây cũng là dịp để quảng bá sâu rộng hình ảnh và sản phẩm du lịch của thành phố, nhằm thu hút du khách trong, ngoài nước đến với Đà Nẵng và Q. Ngũ Hành Sơn; mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, tôn giáo... Đặc biệt, qua Lễ hội góp phần thực hiện có hiệu quả Đề án "Bảo tồn và phát huy giá trị đi sản văn hóa Q. Ngũ Hành Sơn.

T.DŨNG