Báo Công An Đà Nẵng

Lễ xuất quân kiểm định viên quân sự tham gia hỗ trợ kiểm định xe cơ giới dân sự

Thứ ba, 21/03/2023 21:26

Dự lễ có các đồng chí: Thiếu tướng Hà Tuấn Quân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật; lãnh đạo Cục Xe - Máy (Tổng cục Kỹ thuật), Cục Đăng kiểm Việt Nam và Cục Kỹ thuật Quân khu 7...

Thiếu tướng Hà Tuấn Quân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật tặng quà cho các kiểm định viên quân sự.

Theo đó, đợt này, Tổng cục Kỹ thuật tổ chức xuất quân 19 đồng chí là kiểm định viên quân sự của các cơ quan, đơn vị toàn quân khu vực phía Nam tham gia hỗ trợ kiểm định xe cơ giới dân sự tại các trung tâm đăng kiểm của Bộ Giao thông Vận tải ở TP Hồ Chí Minh và một số địa phương phía Nam. Thời gian thực hiện nhiệm vụ từ chiều 21-3 đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

Các kiểm định viên tham gia hỗ trợ kiểm định xe cơ giới dân sự được tặng quà.

Phát biểu tại lễ xuất quân, Thiếu tướng Hà Tuấn Quân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật biểu dương, đánh giá cao mặc dù thời gian gấp nhưng các đồng chí kiểm định viên quân sự đã chuẩn bị tốt mọi mặt, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ ngay từ ngày đầu ra quân, từng đồng chí phải quán triệt, nhận thức sâu sắc nhiệm vụ, xác định rõ trách nhiệm, giữ vững bản lĩnh, chấp hành tốt pháp luật, kỷ luật; giữ gìn và phát huy tốt phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, giữ đúng tác phong quân nhân, tận tâm, tận tình, chu đáo trong tiếp nhận, hướng dẫn chủ phương tiện chấp hành nghiêm quy trình kiểm định.

Quán triệt nhiệm vụ trước khi lên đường.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, từng đồng chí phải chú ý chấp hành nghiêm quy định phát ngôn, thể hiện đúng tác phong quân nhân, ứng xử đúng mức độ, đúng trách nhiệm; giữ nghiêm kỷ luật dân vận, xây dựng, củng cố đoàn kết quân với dân một ý chí, để lại ấn tượng đẹp trong lòng mọi người về phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.

Các kiểm định viên quân sự lên đường làm nhiệm vụ hỗ trợ kiểm định xe cơ giới dân sự.

Đối với Cục Xe – Máy (Tổng cục Kỹ thuật) phải chủ động phối hợp chặt chẽ với Cục Đăng kiểm Việt Nam và các đơn vị liên quan quản lý tốt quân nhân, đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, duy trì nghiêm Điều lệnh, điều lệ, chế độ quy định của Quân đội, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật dân vận cũng như thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm an toàn.

Dịp này, Tổng cục Kỹ thuật đã tặng quà cho các kiểm định viên quân sự tham gia hỗ trợ kiểm định xe cơ giới dân sự.

Trước đó cùng ngày, Cục Xe – Máy (Tổng cục Kỹ thuật) đã phối hợp Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) đã tổ chức tốt lớp tập huấn kiểm định viên quân sự tham gia hỗ trợ kiểm định xe cơ giới dân sự cho 40 kiểm định viên quân sự của các đơn vị.

Nội dung tập huấn, gồm: Giới thiệu khái quát một số quy định về công tác đăng kiểm xe cơ giới; một số tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định có liên quan đến công tác kiểm tra phương tiện; nghiệp vụ kiểm tra phương tiện tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới; giới thiệu hệ thống các chương trình, phần mềm quản lý kiểm định và cách tra cứu dữ liệu kiểm định; hướng dẫn thực hành nghiệp vụ kiểm định xe cơ giới tại các trung tâm đăng kiểm của Bộ Giao thông Vận tải…

Báo Quân đội nhân dân