Báo Công An Đà Nẵng

Lên cao nguyên... đá xế

Thứ tư, 02/01/2019 18:50

Chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ tối 27-12, CATP Đà Lạt (Lâm Đồng) liên tiếp nhận được 3 tin trình báo về việc bị mất trộm xe máy và đều là xe hiệu Exciter. Những bị hại cho biết đã để xe cẩn thận trong sân nhà, chìa khóa giữ bên người nhưng vẫn bị kẻ trộm phá khóa lấy mất.  Tiến hành truy nóng, kiểm tra các camera an ninh tại khu vực xảy ra các vụ trộm, các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự CATP Đà Lạt xác định, các vụ trộm do 2 đối tượng gây ra, gồm: 1 đối tượng cảnh giới, đối tượng còn lại trực tiếp dắt trộm xe ra ngoài rồi phá khóa điện nổ máy chạy đi.

Các đối tượng Hải, Đức, Tuấn bị bắt cùng 3 xe máy tang vật trộm cắp.

Lập tức, các phương án chốt chặn và triển khai lực lượng truy bắt đối tượng nghi vấn được Đội Cảnh sát hình sự CATP Đà Lạt triển khai đồng bộ. Đến 23 giờ 30 cùng ngày, tại tuyến đường đất đối diện thác Datanla (trên đèo Prenn, thuộc P. 3, TP Đà Lạt), các trinh sát đã bắt quả tang 3 đối tượng đang dắt 3 chiếc xe máy từ rừng thông ra đường, chuẩn bị tẩu thoát. Khai thác nhanh tại chỗ, các đối tượng khai tên: Nguyễn Duy Đức (1986, trú xã Thanh Yên, H. Thanh Chương, Nghệ An), Hà Vũ Hải (1994, trú  xã Đồng Hóa, H. Tuyên Hóa, Quảng Bình) và Hồ Đăng Tuấn (1997, trú xã Quỳnh Bảng, H. Quỳnh Lưu, Nghệ An). Ngay sau đó, 3 đối tượng cùng 3 xe máy tang vật mang BKS: 49D1-436.57; 49F1-214.63 và  49D1-407.31 được đưa về CATP Đà Lạt để làm rõ.

Tiến hành đấu tranh Hải và Đức tỏ ra lì lợm, khai báo quanh co, Tuấn thừa nhận được Hải thuê lên TP Đà Lạt để chạy xe do Hải trộm được về TP Hồ Chí Minh với tiền công mỗi chuyến là 2,5 triệu đồng và đây là chuyến thứ 2. Sau đó Hải và Đức đã phải thừa nhận đây là phi vụ thứ 2 chúng “làm ăn” tại TP Đà Lạt. Phi vụ đầu tiên chúng đã lấy được 3 xe máy đưa về TP Hồ Chí Minh tiêu thụ trót lọt.

Hải khai nhận, năm 2014 bị TAND H. Tuyên Hóa tuyên phạt 3 năm tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”. Đến tháng 4-2016, Hải ra tù và dạt vào tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu làm thuê và quen với Đức, Tuấn. Sáng 27-12, Hải và Đức chuẩn bị các dụng cụ để trộm xe và cả can xăng 5 lít dự phòng, chở nhau bằng xe máy BKS 37E1-537.05 từ TX Dĩ An (Bình Dương) lên Đà Lạt. Đến Đà Lạt khoảng 16 giờ, chúng thuê phòng tại khách sạn M.T. ở P.3 (TP Đà Lạt) rồi gửi xe máy lại khách sạn. Đến 18 giờ cùng ngày, chúng thuê 1 xe máy khác chở nhau đi lòng vòng qua các con phố tìm ai để xe máy sơ hở sẽ lấy trộm.

Trong khi Hải và Đức đang đi trộm xe máy thì Tuấn đi xe đò lên TP Đà Lạt và được Hải hướng dẫn đến nhận phòng tại khách sạn M.T. Khoảng 22 giờ cùng ngày Hải và Đức về lại khách sạn gặp Tuấn. Đến 23 giờ cả ba đón taxi xuống đèo Prenn vào nơi cất giấu dắt 3 chiếc xe ra đường để về TP Hồ Chí Minh thì bị bắt giữ. Ngay sáng 28-12, Hải và Đức đã được dẫn giải đến hiện trường để xác định địa điểm gây án, đồng thời CATP Đà Lạt cũng ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 đối tượng để hoàn tất thủ tục khởi tố. Những ngày cuối năm, tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản gia tăng hoạt động, do đó người dân cần nâng cao cảnh giác để bảo vệ tài sản của mình.

Tại đường Triệu Việt Vương (P.4, TP Đà Lạt), thấy chiếc xe máy hiệu Exciter BKS 49D1-436.57 dựng trước cổng 1 ngôi nhà, Đức cảnh giới để Hải đến dắt chiếc xe đi khoảng 20m thì dừng lại phá khóa điện, nổ máy chạy xe xuống đèo Prenn cất giấu tại rừng thông đối diện khu du lịch thác Datanla. Sau đó, Đức tiếp tục chở Hải vào lại trung tâm TP Đà Lạt “đánh quả” tiếp. Khi đến trước nhà số 26/4-Hà Huy Tập (P.3, TP Đà Lạt), Hải trộm chiếc xe BKS 49F1-214.63 của anh Lê Thế Tài đang dựng trong sân nhà rồi chạy về cất giấu tại đèo Prenn. Sau đó, chúng quay lại trước nhà số 110-Lý Nam Đế (P. 8, TP Đà Lạt), Hải đã lấy chiếc xe máy BKS 49D1-407.31 của anh Nông Bao Giang.

ĐỨC HUY