Báo Công An Đà Nẵng

Lên tiếng phản đối đảo chính, Đại sứ Myanmar tại Anh bị triệu hồi

Thứ năm, 11/03/2021 10:05

Người biểu tình bỏ chạy khi đối diện lực lượng an ninh ở Yangon.  Ảnh: Reuters

Chính quyền quân sự Myanmar vừa triệu hồi đại sứ của nước này tại Anh Kyaw Zwar Minn sau khi ông này tuyên bố phản đối cuộc đảo chính quân sự hồi tháng 2-2021, đồng thời ra thông cáo kêu gọi phóng thích nữ thủ lĩnh dân sự Aung San Suu Kyi.

Thông tin trên được truyền hình nhà nước Myanmar cung cấp. Ngoài ra, Đại sứ Minn còn gặp gỡ Ngoại trưởng Anh Dominic Raab để lên án các hành động của quân đội Myanmar. Trong khi đó, Đại sứ tại Myanmar LHQ Kyaw Moe Tun ngày 10-3 đã kêu gọi quốc tế "sử dụng phương tiện cần thiết” để giúp giải quyết cuộc khủng hoảng. Hiện tại, với tư cách là Đại sứ Myanmar tại LHQ, ông cho biết mình đang lên tiếng thay cho người dân Myanmar và chính phủ mà họ đã bầu vào năm ngoái. Ông kêu gọi các thành viên LHQ "sử dụng bất kỳ phương tiện nào cần thiết” để khôi phục nền dân chủ ở Myanmar. Chính quyền quân sự đã sa thải ông, nhưng ông từ chối rời chức vụ ở LHQ. Theo Đại sứ Myanmar, ông hiện không thể liên lạc với các nhà lãnh đạo bị giam giữ của chính phủ dân sự nhưng sẽ quyết tâm giữ sự chú ý ở Myanmar. 

Cùng ngày, HĐBA LHQ vẫn chưa thể nhất trí về một tuyên bố chung về cuộc chính biến tại Myanmar. Các nhà ngoại giao cho biết, vẫn đang tiếp tục thảo luận, kêu gọi quân đội Myanmar kiềm chế và cảnh báo sẽ cân nhắc “thêm các biện pháp” nhằm ứng phó với tình hình tại quốc gia này. 

Trong khi đó, ngày 10-3, chính quyền quân sự Myanmar tiếp tục truy quét người biểu tình và đình công. AFP đưa tin lực lượng an ninh Myanmar lập rào chắn quanh một khu vực ở Yangon suốt đêm và lục soát những ngôi nhà tại đây nhằm truy tìm người biểu tình. Lực lượng an ninh cũng nhằm vào các căn hộ giương cờ đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của cựu Cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi. Theo văn phòng LHQ, lực lượng an ninh đã phong tỏa một khu vực có khoảng 200 người biểu tình bên trong và lục soát các căn hộ, sau khi internet bị cắt vào khoảng 1 giờ sáng ngày 9-3. Cùng ngày, lực lượng an ninh Myanmar vào ngày 10-3 đã truy quét một khu vực của công nhân đường sắt đình công. Hiện đã có hơn 60 người đã thiệt mạng và 1.900 người bị bắt kể từ khi lực lượng an ninh đối phó với phong trào biểu tình phản đối chính quyền quân sự, sau khi quân đội tiến hành chính biến và nắm quyền hôm 1-2.

A.BÌNH