Báo Công An Đà Nẵng

LHQ chỉ trích hành động của Israel tại Đông Jerusalem

Thứ hai, 14/12/2020 13:41

Ngày 12-12, chính quyền Palestine đã hoan nghênh báo cáo mới của Văn phòng Điều phối Các vấn đề nhân đạo của LHQ (OCHA) về việc Israel phá dỡ các tòa nhà của người Palestine ở Bờ Tây và Đông Jerusalem.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Palestine nêu rõ việc Israel leo thang chiếm giữ và phá dỡ nhà cửa của người Palestine đã cản trở mọi cơ hội nhằm đạt được hòa bình và ổn định trong khu vực. Theo báo cáo của OCHA, trong hai tuần qua, Israel đã phá hủy hoặc chiếm giữ 52 tòa nhà của người Palestine ở Bờ Tây và Đông Jerusalem, khiến 860 người bị ảnh hưởng và 67 người phải di dời khỏi nơi ở. Cùng ngày, Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) cáo buộc Israel mở rộng các khu định cư ở khu Bờ Tây bằng cách xây dựng hàng chục con đường giữa các khu định cư thông qua một quy hoạch tổng thể và là lần đầu tiên trong nhiều năm nhằm thiết lập mạng lưới giao thông trong các khu định cư. PLO cho hay việc xây dựng các con đường này là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy Israel đang tiếp tục kế hoạch sáp nhập phần lớn các khu vực của Bờ Tây.

T.N