Báo Công An Đà Nẵng

Liên quan đến việc xây dựng bãi đỗ xe ở P. Thuận Phước: Chính quyền đối thoại với người dân

Thứ sáu, 08/01/2016 10:41

(Cadn.com.vn) - Sáng 7-1, UBND Q. Hải Châu phối hợp với UBND P. Thuận Phước, Sở Xây dựng, Viện quy hoạch thành phố đối thoại với Bí thư chi bộ, Tổ trưởng, Ban công tác Mặt trận và các hộ dân các tổ dân phố 30, 32A, 32B, 32C (P. Thuận Phước, Q. Hải Châu) về chủ trương xây dựng bãi đỗ xe trong khuôn viên cây xanh khu vực này.

Đại diện Sở xây dựng và chính quyền địa phương giải đáp thắc mắc của người dân.

Người dân bức xúc

Mở đầu buổi đối thoại, đại diện Viện quy hoạch xây dựng thành phố đưa ra một số thông tin về Dự án xây dựng bãi đậu xe tại khu vực nói trên. Cụ thể, theo Quyết định số 8666 ngày  25-11-2015 của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, thì Cty TNHH MTV vận tải, dịch vụ du lịch và thương mại Triết Thuần (Cty Triết Thuần) được phép quy hoạch xây dựng bãi đậu xe trên khu đất trên cống ngầm rộng 5.629m2, phía Bắc và Tây giáp với đất cây xanh, phía Nam giáp đường Nguyễn Hữu Cảnh, phía Đông giáp Trạm bơm chống ngập và xử lý nước thải Thuận Phước. Về phần xây dựng, đơn vị đầu tư sẽ xây hàng rào cao 0,6m, ngang 0,5m và chính giữa hàng rào sẽ có hàng rào thép và cây bụi tạo mỹ quan cho khu vực xung quanh. Bên trong có nhà điều hành, nhà vệ sinh diện tích 120m2, thảm cỏ cây xanh xung quanh hơn 1.200m2, phần còn lại dùng xây dựng bãi đỗ xe có mái che cao 2,5m, đất giao thông, sân bãi.

Tại buổi đối thoại, nhiều ý kiến của người dân đều cho rằng việc đã công bố quy hoạch, có nhà đầu tư thực hiện dự án rồi mới tổ chức họp dân thì coi như sự việc đã rồi. Tuy nhiên, người dân vẫn mong chính quyền giữ lại hiện trạng khuôn viên đã giao cho doanh nghiệp thực hiện dự án. Họ cũng phân tích cụ thể những mặt được, điều mất khi thực hiện dự án với lãnh đạo chính quyền và các sở, ngành để giúp hiểu thêm vấn đề.

Bà Phan Thị Hương, Tổ trưởng tổ 30, chỉ ra 3 vấn đề có ảnh hưởng khi thành lập bãi giữ xe khu vực này là tình hình ANTT sẽ phức tạp hơn, ảnh hưởng đến Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, Trường Mầm non Nhật Minh và tuổi thọ của cống hộp bên dưới bãi đỗ xe. Bà Hương tha thiết đề nghị chính quyền địa phương và thành phố tìm phương án bố trí bãi giữ xe này tại vị trí khác, ít ảnh hưởng hơn đến cuộc sống của người dân. Tương tự, ông Nguyễn Tự Lĩnh, Bí thư Chi bộ 30 cho rằng, bao nhiêu năm nay người dân khu vực này sống trong môi trường ô nhiễm và cũng mới được hưởng cuộc sống trong lành chưa đến 10 năm vì vậy khi đưa ra quy hoạch thành phố phải tính đến việc được gì, mất gì và nếu cái mất đi nhiều hơn cái được thì cũng cần xem xét, hủy bỏ. Còn ông Nguyễn Hữu Sinh cho rằng, nếu chỉ làm bãi đỗ xe bình thường thì rất đẹp, tuy nhiên theo thiết kế bằng mái tôn thì vào mùa mưa bão khu vực này chịu ảnh hưởng rất lớn nên có thể gây mất an toàn cho các trường học và hộ dân xung quanh vì vậy phải tính toán đến việc thay đổi thiết kế...

Đa phần người dân không đồng tình với việc xây dựng bãi đỗ xe tại tổ 30-32 P. Thuận Phước.

Vẫn làm và giải quyết các vấn đề phát sinh

Bà Lê Thị Thuận, Chủ tịch  UBND P. Thuận Phước cho biết, trong quy hoạch của thành phố bãi đỗ xe này đã có từ năm 2010. Qua khảo sát về nhu cầu sử dụng, đậu đỗ phương tiện ô-tô của nhân dân trên địa bàn nhiều và phường cũng quán triệt người dân không được đỗ xe trên vỉa hè nên cũng nảy sinh là việc đỗ ở đâu, ai trông giữ? Sau khi thành phố có chủ trương đồng ý cho Cty Triết Thuần thuê khu vực nói trên để làm bãi đỗ xe, UBND phường đã thực hiện niêm yết công khai tại tổ 1 cửa của phường, gửi quy hoạch đến Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố. Phường cũng lắng nghe ý kiến người dân và phản ánh lên chính quyền cấp trên đồng thời cũng lo lắng về việc bãi đỗ xe nằm trên hệ thống cống hộp liệu có đảm bảo an toàn, các dịch vụ phát sinh từ bãi đỗ xe, ảnh hưởng giao thông, ANTT trong khu vực...

Phát biểu tại cuộc họp, ông Bùi Huy Trí, Phòng Quy hoạch (Sở Xây dựng), cho biết, việc mở cuộc đối thoại này trên tinh thần cầu thị, vì vậy các ngành chức năng sẵn sàng lắng nghe và tiếp thu các ý kiến của người dân trong khu vực, còn những vấn đề nào chưa thống nhất được thì tiếp tục bàn bạc, giải quyết. Theo ông Trí, nói lấy đất công viên để xây bãi giữ xe là chưa chính xác, bởi đây không phải là công viên mà trước đây chỉ quy hoạch kênh ngầm bên trên có cây xanh, thảm cỏ và quy hoạch này (Dự án xây dựng bãi đậu xe) đã có từ những năm trước đây. Mặt khác, đây là một bãi xe có quy hoạch và chỉ dành cho xe dưới 16 chỗ trở xuống, trường hợp xe tải, xe khách lớn hơn vào đỗ khu vực này đều vi phạm và sẽ bị xử lý. "Hiện thành phố đã quy hoạch mạng lưới gồm 158 bãi đỗ xe, trong đó trên địa bàn Q. Hải Châu có 22 bãi chứ không chỉ riêng gì tại P. Thuận Phước", ông Trí thông tin thêm.

Ông Lê Anh, Chủ tịch UBND Q. Hải Châu cho rằng bức xúc của người dân là có cơ sở, tuy nhiên cũng phải nhìn nhận rằng sự phát triển của thành phố cần có những bãi đỗ xe để giải tỏa ách tắc giao thông vì vậy cần phải tiếp tục thực hiện dự án như chủ trương của thành phố. Ông Anh cũng cho rằng, ý kiến của người dân về việc dùng tôn làm mái che là chưa hợp lý vì sẽ bị ảnh hưởng vào mùa mưa bão nên có thể thay thế bằng mái che trượt để tránh ảnh hưởng đến xe của người dân gửi. Về những lo lắng của người dân ảnh hưởng đến ANTT, ATGT, buôn bán hàng hóa, ô nhiễm môi trường... trong khu vực bãi xe, ông Lê Anh khẳng định sẽ chỉ đạo lực lượng CA và các cơ quan chức năng kiểm tra chặt chẽ đồng thời yêu cầu Cty Triết Thuần phải thực hiện đúng phê duyệt của thành phố, nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm. Ông Anh đề nghị Sở GT-VT, Viện quy hoạch xây dựng TP  phân luồng giao thông, cắm biển hạn chế tốc độ, biển cấm ô-tô ra vào những giờ cao điểm, mở lối đi từ bãi xe qua đường Cao Xuân Dục để tránh ảnh hưởng đến Trường Tiểu học Võ Thị Sáu...

Nguyễn Tuấn