Báo Công An Đà Nẵng

"Liều thuốc" không mong muốn

Thứ bảy, 18/06/2016 09:21

(Cadn.com.vn) - Việc nữ nghị sĩ Anh Jo Cox - người mạnh mẽ chống lại việc Anh rời khỏi Liên minh Châu Âu (EU) (hay còn gọi là hiện tượng Brexit) - bị bắn chết đã làm dấy lên phản ứng trên khắp thế giới trong bối cảnh cuộc trưng cầu dân ý về việc Anh sẽ ở lại hay rời EU đang đến gần (ngày 23-6).

Bà Cox, 41 tuổi, bị bắn và đâm chết trong khi đang tiếp xúc với cử tri trước một thư viện công cộng ở thị trấn Birstall, gần thành phố Leeds thuộc miền bắc nước Anh hôm 16-6. Một kẻ tình nghi - là một người đàn ông 52 tuổi - đã bị bắt giữ. Hiện vẫn chưa rõ động cơ của tên này là gì, trong khi nhân chứng cho biết, y đã hét lên "Nước Anh là trên hết" khi tấn công bà Cox. "Nước Anh là trên hết" là tên của một nhóm chống người nhập cư Hồi giáo. Tuy nhiên, nhóm này sau đó ra tuyên bố khẳng định không liên quan đến vụ việc này và cũng sẽ không bao giờ khuyến khích hành vi bạo lực này.

 Là một nghị sĩ thuộc Công đảng đối lập và đang rất được lòng dân, bà Cox trong thời gian qua lên tiếng ủng hộ việc nước Anh ở lại trong EU. Khi chỉ còn chưa đến 1 tuần nữa là 43 triệu cử tri quyết định xem nước Anh sẽ ở lại hay rời khỏi khối 28 thành viên, ngày 17-6 được xem là  một ngày bận rộn để các nhóm giành lá phiếu của hàng triệu người dân vẫn chưa biết sẽ quyết định như thế nào.

Tuy nhiên, cái chết của bà Cox đang gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến chiến dịch vận động của các nhóm ủng hộ và chống đối Brexit. Bởi nếu như việc xả súng như thế này là "chuyện thường ngày" ở Mỹ, đây lại là việc hiếm xảy ra ở Anh. Sau cuộc tấn công, các nhóm đình chỉ tất cả các hoạt động trong ngày 16 và 17-6. Thủ tướng Anh David Cameron hoãn chuyến thăm dự kiến đến Gibraltar như là một phần trong chiến dịch kêu gọi "ở lại EU".

Hiện vẫn chưa rõ liệu vụ sát hại bà Cox sẽ gây tác động như thế nào đến kết quả cuộc trưng cầu dân ý sắp tới. Nhưng trước mắt có thể thấy rằng, vụ tấn công dã man này sẽ thúc đẩy sự ủng hộ cho chiến dịch kêu gọi "ở lại EU" - vốn đang giảm trong những ngày gần đây. Các cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy, tỷ lệ ủng hộ rời khỏi EU đang nhỉnh hơn. Tuy nhiên, nhiều lãnh đạo quốc gia cho rằng, Anh dường như mất được hơn nhiều nếu rời EU. Điều rõ ràng ai cũng thấy là Anh có thể đối mặt với 7 năm tê liệt để thương lượng về mối quan hệ mới. Ngoài ra, nước này có thể đối mặt với "một thập kỷ bất ổn định" để thiết lập mối quan hệ mới với EU nếu cử tri bỏ phiếu chọn rời EU.

Thanh Văn