Báo Công An Đà Nẵng

Kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Hình sự (18-4-1946 - 18-4-2022)

Lính hình sự đánh án

Thứ hai, 18/04/2022 16:52
Đại tá Nguyễn Văn Tăng - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng và lãnh đạo Quận ủy, UBND Q.Thanh Khê khen thưởng thành tích khám phá chuyên án của CAQ Thanh Khê.

Theo Trung tá Trần Văn Tuấn- Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) CAQ Thanh Khê, từ đầu năm 2022 đến nay, đơn vị đã điều tra làm rõ và khởi tố 15 vụ phạm pháp hình sự với 24 bị can về tội cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng, truy bắt được 2 đối tượng truy nã. Đặc biệt, qua công tác quản lý địa bàn, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị đã xác lập đấu tranh, triệt phá thành công 4 chuyên án. Đây được xem là dấu ấn lớn nhất về quá trình đánh án của lính hình sự Thanh Khê.

Qua làm việc với các trinh sát, người viết đã kịp ghi nhận một số chuyên án điển hình với nhiều công sức, thời gian điều tra, xác minh một cách kỳ công, kể cả vào thời điểm dịch COVID-19 đang trong thời điểm bùng phát mạnh. Khi tiến hành triệt xóa chuyên án truy xét 290T đấu tranh với tội phạm lợi dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, trinh sát đã bắt giữ Lưu Mạnh Tuấn (1990, trú P. Hà Khánh, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Thông qua mạng xã hội Zalo, Tuấn có làm quen với chị T.T.M., (1991, trú ở Yên Bái). Sau khi trò chuyện qua Zalo, 2 người đã nảy sinh tình cảm nên Tuấn hẹn chị M., gặp nhau tại Đà Nẵng đi du lịch và lưu trú tại một khách sạn trên đường Nguyễn Tất Thành.

Trong thời gian lưu trú tại khách sạn, lợi dụng lúc chị M., thực hiện các thao tác nhận và chuyển tiền trên điện thoại di động, Tuấn biết được mật khẩu và tài khoản ngân hàng của chị M.,. Đợi chị M. ngủ say, Tuấn đăng nhập vào tài khoản ngân hàng của chị rút số tiền gần 1,3 tỷ đồng do chị gửi tiết kiệm bằng hình thức trực tuyến trên ứng dụng của Ngân hàng Agribank và chuyển ngay số tiền nói trên vào tài khoản của vợ Tuấn là Bùi Thị Trang (2001, trú tại TP Hạ Long). Do truy xét và bắt nhanh đối tượng nên Đội CSHS CAQ Thanh Khê đã truy thu được số tiền nói trên, bắt tạm giam và chuyển vụ án của Lưu Mạnh Tuấn cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP thụ lý theo thẩm quyền.

Chuyên án 173T đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản cũng khá kỳ công. Từ thông tin ban đầu đến hình ảnh thu thập được qua camera cũng như rà soát tất cả đối tượng nghi vấn, các tiệm cầm đồ trên địa bàn, cuối cùng trinh sát mới bắt được Đoàn Minh Thắng (1984, trú P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Qua đấu tranh, bước đầu Thắng khai nhận đột nhập trộm cắp 1 chiếc máy tính xách tay hiệu Dell của anh Nguyễn Như Ý, trú 114 Nguyễn Giãn Thanh, sau đó đem bán ở một tiệm mua máy tính trên đường Trần Cao Vân với giá 3 triệu đồng. Ngoài ra, qua đấu tranh mở rộng, Thắng còn thực hiện 6 vụ trộm khác trên địa bàn Đà Nẵng với tổng thiệt hại tài sản trên 100 triệu đồng.

Ngày 24-2-2022, khi biết thông tin đối tượng vừa ở các tỉnh phía Nam về quê, ban chuyên án 173G đã cử 1 tổ công tác ra Huế phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tại đây để xác minh, truy bắt đối tượng Nguyễn Ngọc Hoàng Giang (1998, trú 35 đường Lương Ngọc Quyến, TP Huế) ngay tại quán karaoke Dubai ở thị trấn Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế. Qua đấu tranh, Giang khai nhận vào ngày 16-2-2022, lợi dụng sơ hở của chủ tài sản, Giang đã lấy trộm số tiền 250 triệu đồng rồi bỏ trốn, cắt đứt mọi liên lạc với gia đình. Phần lớn số tiền trộm cắp, Giang dùng mua sắm áo quần hàng hiệu, trang sức và "bao gái". Khi bị bắt, các trinh sát đã tạm giữ 1 sợi dây chuyền, 1 lắc tay, 1 nhẫn màu vàng và 15 triệu đồng.

Trong mùa dịch COVID- 19, có đối tượng còn lợi dụng nhu cầu mua test xét nghiệm tăng cao đã nảy sinh ý đồ lừa đảo. Chuyên án 174L là một điển hình. Qua nhiều ngày truy xét, đến ngày 10-3-2022, Đội CSHS CAQ Thanh Khê đã triệt xóa chuyên án này và bắt giữ Đặng Đức Trọng (1993, trú H.Gia Lâm, TP Hà Nội). Theo Trọng khai, do cần tiền trả nợ và tiêu xài nên đã lập tài khoản Facebook ảo mang tên "Chuyên hàng Trung Quốc" với mục đích đăng thông tin giả bán que test xét nghiệm COVID- 19 với giá rẻ sau đó thực hiện hành vi lừa đảo để chiếm đoạt tiền. Với thủ đoạn này, Trọng đã lừa chị Đoàn T.N.T., (1997, trú Q. Thanh Khê) tổng cộng 103,7 triệu đồng qua 3 tài khoản ngân hàng. Sau khi Trọng nhận được tiền của bị hại liền chặn số chị T., không liên lạc được. Cũng với thủ đoạn trên, Trọng còn lừa 1 bị hại ở TP Hà Nội với số tiền 110 triệu đồng.

Khi đến khen thưởng thành tích khám phá 1 trong số các chuyên án nói trên, Đại tá Nguyễn Văn Tăng - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã ghi nhận và đánh giá cao chiến công của lực lượng CSHS CAQ Thanh Khê, đồng thời đề nghị CAQ Thanh Khê tập trung quản lý tốt địa bàn, đối tượng; đẩy mạnh công tác tấn công trấn áp các loại tội phạm, góp phần cùng thành phố đảm bảo giữ vững tình hình ANTT trong mọi tình huống.

PHƯƠNG KIẾM