Báo Công An Đà Nẵng

Lính thủy cơ động

Thứ hai, 04/05/2015 10:32

(Cadn.com.vn) - Được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 8-2012 đến nay, Thủy đoàn 2 CSGT đường  thủy- Cục CSGT đường thủy Bộ CA- là lực lượng cơ động mạnh trên tuyến giao thông đường thủy nội địa các tỉnh duyên hải miền Trung từ Quảng Trị đến Khánh Hòa. Với chức năng nhiệm vụ, đảm bảo ATGT đường thủy, đấu tranh với các loại tội phạm, sẵn sàng ứng phó tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, phòng chống thiên tai… trong những năm qua, CBCS Thủy đoàn luôn vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trung tá Trần Nhật Long- Thủy đoàn trưởng Thủy đoàn 2 cho biết, những ngày cuối tháng 4 đầu tháng 5-2015 này, đơn vị phải chia làm nhiều đội công tác, đảm nhiệm nhiệm vụ đảm bảo ATGT đường thủy tại nhiều địa phương trên địa bàn các tỉnh miền Trung, trong đó có những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng như, phối hợp với lực lượng CA địa phương bảo vệ Lễ hội "Thống nhất non sông- 2015" tại sông Bến Hải (Quảng Trị); bảo vệ Cuộc thi Trình diễn pháo hoa Quốc tế  2015 (DIFC 2015) tại Đà Nẵng; điều tiết, đảm bảo ATGT đường thủy tại khu vực TP Hội An (Quảng Nam) phục vụ tuyến du lịch đường biển từ Hội An ra Cù Lao Chàm và các địa phương lân cận…

Tàu cao tốc của Thủy đoàn 2 TTKS bảo vệ DIFC 2015 trên sông Hàn. 

Trung tá Trần Nhật Long đánh giá, là đơn vị mới thành lập, quân số còn mỏng, phương tiện, trang thiết bị còn thiếu thốn, lại hoạt động trên địa bàn rất rộng. Đơn cử như địa bàn tỉnh TT- Huế ngoài 126 km đường biển còn có đầm phá Tam Giang rộng 22.000 ha, 6 con sông chính, 2 cảng biển Thuận An và Chân Mây, 1 cảng cá Thuận An, 1 khu neo đậu tránh trú bão, 5.542 tàu thuyền đánh bắt thủy sản trên biển và ven biển…

Tỉnh Quảng Nam có 125 km bờ biển, hệ thống sông ngòi tự nhiên với chiều dài hơn 900km, 1 tuyến vận tải hành khách nội địa Cửa Đại- Cù Lao Chàm,  khoảng 4.356 tàu, thuyền các loại, đánh bắt thủy sản trên biển, chở khách nội địa,  khai thác vận chuyển khoáng sản, 50 bến đò ngang…  Nhìn chung, hệ thống đường thủy nội địa miền Trung khá phức tạp về địa hình, dòng chảy, độ dốc lớn, mùa mưa bão nước chảy xiết, mùa khô cạn kiệt, các luồng tuyến nhiều chỗ có đá ngầm, đập ngăn, lưu lượng dòng chảy luôn thay đổi, bờ sông thường sạt lở… làm cản trở giao thông, gây khó khăn cho hoạt động vận tải hàng hóa, hành khách và xây dựng bến thủy nội địa.

Tại nhiều địa phương vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT đường thủy như hoạt động các bến đò ngang, vận tải hành khách không chấp hành các quy định về ATGT. Cùng với đó, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, khai thác, vận chuyển, buôn bán tài nguyên, khoáng sản trái phép…vẫn còn tồn tại phức tạp tại nhiều địa phương làm ảnh hưởng về TTATGT đường thủy.

CBCS Thủy đoàn 2 trao đổi phương án bảo vệ, giữ gìn TTATGT trên sông Hàn tại DIFC 2015.

Ngay từ đầu năm 2015, thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo BCA, Cục CSGT, Thủy đoàn 2 đã phối hợp với CSGT và lực lượng chức năng nhiều địa phương khu vực miền Trung, tổ chức tuyên truyền pháp luật về TTATGT-TTATXH cho hơn 1.000 chủ bến, người điều khiển phương tiện, các cá nhân, tổ chức kinh doanh trên tuyến đường thủy; 5.534 khách du lịch; yêu cầu 341 chủ phương tiện, đò ngang, tàu du lịch, tàu cá và phương tiện khai thác cát viết cam kết chấp hành các quy định về TTATGT đường thủy. Bên cạnh đó, Thủy đoàn còn kiểm tra 22 bến khách, 752 phương tiện vận tải hành khách, 12 nhà hàng nổi, 19 mô-tô nước và hàng chục các phương tiện vui chơi, giải trí khác… lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với 141 trường hợp với các hành vi vi phạm như, chở quá tải, sử dụng thuyền viên, người làm việc trên phương tiện trái quy định pháp luật, không có chứng chỉ chuyên môn, không có bằng thuyền trưởng,  thiếu hoặc không hướng dẫn cho khách cách sử dụng thiết bị an toàn trên phương tiện, phương tiện chạy không đúng tuyến…

Thủy đoàn cũng đã triển khai công tác nắm tình hình TTXH trên các tuyến giao thông thủy nội địa, lên danh sách các cá nhân, tổ chức hoạt động khai thác, vận chuyển, buôn bán khoáng sản, buôn bán, vận tải hàng hóa; số đối tượng hình sự, ma túy, hoạt động trộm cắp, sử dụng xung kích điện khai thác thủy hải sản trái phép…Đã bắt giữ 2 vụ vận chuyển lâm sản trái phép, thu giữ hơn 4m3 gỗ chuyển Kiểm lâm TT- Huế xử lý; xử lý 2 vụ sử dụng xung điện đánh cá trái phép, phát hiện 29 trường hợp người điều khiển phương tiện có bằng thuyền trưởng nhưng không biết chữ…

 "Tình hình TTATGT-TTXH trên các tuyến đường thủy khu vực miền Trung cơ bản ổn định, chưa phát hiện những tụ điểm, địa bàn phức tạp. Tuy nhiên  vẫn còn tồn tại một số bất cập hạn chế, vì vậy trong thời gian tới, Cục CSGT tiếp tục chỉ đạo Thủy đoàn 2 chủ động xây dựng các kế hoạch TTKS, xử lý vi phạm hành chính, đấu tranh phòng chống tội phạm đối với các tuyến đường thủy trọng điểm", Trung tá Trần Nhật Long cho hay.

Hồng Thanh