Báo Công An Đà Nẵng

LLVT Quân khu 5: “Những người thi đua là những người yêu nước nhất”

Thứ bảy, 25/10/2014 10:55

Sáng 24-10, Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào Thi đua yêu nước của LLVT Quân khu giai đoạn 2009-2014, và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và phát động phong trào thi đua giai đoạn 2014-2019. Đến dự có Thiếu tướng Trần Hoài Trung-Ủy viên Hội đồng thi đua khen thưởng, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng; Trung tướng Lê Chiêm-Tư lệnh Quân khu 5, đại diện các tỉnh thành trên địa bàn Quân khu.

Trung tướng Lê Chiêm - Tư lệnh Quân khu 5 trao Cờ Thi đua cho các tập thể
có thành tích xuất sắc.

Báo cáo tổng kết do Thiếu tướng Lê Anh Thơ-Phó Chính ủy Quân khu trình bày cho thấy, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự phối hợp và giúp đỡ có hiệu quả từ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn Quân khu, phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT) của LLVT Quân khu trong những năm qua đã trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Để xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, Đảng ủy Quân khu đã có Nghị quyết về lãnh đạo công tác giáo dục chính trị , Bộ Tư lệnh Quân khu ban hành Quy chế quản lý tư tưởng, Cục Chính trị hướng dẫn thực hiện chế độ theo dõi, báo cáo tình hình tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị, năng lực và trách nhiệm của CBCS.

Và kết quả là 5 năm qua, trước những khó khăn phức tạp của tình hình khu vực và thế giới, nhưng LLVT Quân khu luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tin tưởng tuyệt đối vào sự nghiệp đổi mới của Đảng, không sợ hi sinh gian khổ sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Phong trào TĐQT đã góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, tăng cường, củng cố nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu. CBCS các đơn vị thường trực sẵn sàng chiến đấu tích cực hăng hái thi đua vừa huấn luyện, vừa sẵn sàng chiến đấu cao với khẩu hiệu “thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”; “người sẵn sàng, vũ khí sẵn sàng, có lệnh là đi, có địch là đánh, đã đánh là thắng”.

Các đơn vị trên địa bàn Tây Nguyên đã chủ động phối hợp với các lực lượng đấu tranh, chống truyền đạo trái phép, tuần tra, kiểm soát địa bàn, chống địch xâm nhập, giữ vững ANCT, bảo vệ sự bình yên của từng thôn, bản. Các đơn vị và LLVT địa phương ở tỉnh đồng bằng, ven biển như: Tiểu đoàn 70/BCHQS tỉnh Quảng Nam. Ban CHQS huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; Đai đội hỗn hợp Đ30, BCHQS tỉnh Bình Định; Đại đội hỗn hợp 90, BCHQS tỉnh Khánh Hòa… luôn vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tập trung xây dựng đảo “Mạnh về phòng thủ, tốt về đời sống, đẹp về cảnh quan”. Phong trào TĐQT đã góp phần xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng Trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh tiêu biểu, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc.

Sáng kiến cải tiến vũ khí, trang thiết bị triển lãm tại Hội nghị.

Công tác sẵn sàng chiến đấu của Quân khu luôn được quán triệt và thực hiện nghiêm túc, tổ chức luyện tập các phương án tác chiến, phương án phòng chống thiên tai, bão lụt, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ. Tổ chức hàng ngàn lượt CBCS phối hợp cùng các lực lượng tuần tra, kiểm soát địa bàn, hàng ngàn lượt CBCS huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận. Trong 5 năm qua, CBCS các đơn vị trong LLVT Quân khu đã cùng với nhân dân các địa phương kiên cường chống chọi với hàng chục cơn bão, lũ, áp thấp nhiệt đới, lốc xoáy, cháy rừng.

Để kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân điển hình tiên tiến, tại Hội nghị, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã tặng Cờ Thi đua, Bằng khen cho 30 tập thể và 38 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TĐQT giai đoạn 2009 - 2014.

Bằng tất cả tình cảm, lương tâm và trách nhiệm chia sẻ với nhân dân lúc hoạn nạn, khó khăn, Quân khu đã tổ chức hàng vạn lượt CBCS và vận động được hơn 10 tỷ đồng giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, thực hiện hàng chục ngàn ngày công xây dựng đường nông thôn mới, sửa chữa nhà cửa cho nhân dân, chăm lo chính sách cho gia đình, thân nhân liệt sĩ, tìm kiếm quy tập hơn 3.600 mộ liệt sĩ, xây dựng 925 ngôi nhà tình nghĩa, 197 nhà đồng đội, phụng dưỡng 590 Mẹ Việt Nam anh hùng… Phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, học cụ huấn luyện, công tác trong LLVT Quân khu được các đơn vị chú trọng, tích cực nghiên cứu ứng dụng.

Qua đó đã có 54 đề tài khoa học, 138 công trình lịch sử-tổng kết, 103 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được công nhận và khen thưởng. Từ phong trào TĐQT này đã xuất hiện hàng trăm tập thể và cá nhân tiêu biểu như: Phòng Tổ chức-Cục Chính trị Quân khu, Phòng tác chiến-Bộ Tham mưu Quân khu, Ban CHQS H. Ninh Hải-Bộ CHQS tỉnh Ninh Thuận, Khoa nội Bệnh viện Quân y 13-Cục Hậu cần Quân khu... các cá nhân như: Thiếu tá Ngô Minh Hồng-BCHQS TP Đà Nẵng, Trung tá chuyên nghiệp Nguyễn Trung Cang-Phó Giám đốc xưởng sửa chữa  ô-tô 387…

Thiếu tướng Trần Quang Phương-Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu khẳng định, trong những năm qua, LLVT Quân khu 5 đã thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Từ đó, phong trào thi đua khen thưởng, TĐQT của Quân khu luôn được các cấp ủy Đảng, chỉ huy các đơn vị quan tâm, chỉ đạo, lãnh đạo đạt được hiệu quả nhất định.

Đại hội lần này một lần nữa biểu dương ý chí quyết tâm của LLVT Quân khu, luôn nêu cao tinh thần yêu nước, chủ động khắc phục khó khăn, vững bước tiến lên, lập nhiều thành tích mới, to lớn hơn nữa góp phần xây dựng LLVT Quân khu ngày càng vững mạnh, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống “tự lực tự cường, khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, mưu trí sáng tạo, chiến đấu kiên cường, chiến thắng vẻ vang” của LLVT Quân khu.

Nguyễn Tuấn