Báo Công An Đà Nẵng

Lo ngại Mỹ tấn công Triều Tiên

Thứ ba, 11/04/2017 08:57

(Cadn.com.vn) - Việc Mỹ điều nhóm tàu chiến đến Tây Thái Bình Dương để từ đó đến bán đảo Triều Tiên đang thổi bùng những lo ngại về khả năng Washington mở cuộc tấn công nhằm vào Bình Nhưỡng giống như cuộc không kích bằng tên lửa Tomahawk ở Syria hôm 7-4. Tuy nhiên, Hàn Quốc ngay lập tức giảm nhẹ khả năng này.

Hàn Quốc ngày 10-4 xác nhận, Mỹ đang điều một nhóm tàu chiến do tàu sân bay USS Carl Vinson dẫn đầu đến Tây Thái Bình Dương, động thái được đánh giá là nhằm phô trương sức mạnh của Washington ở ngoài khơi bán đảo Triều Tiên trong bối cảnh lo ngại về nguy cơ khiêu khích từ Bình Nhưỡng.

Đây là động thái bất thường bởi tàu sân bay Carl Vinson vừa đến Hàn Quốc hôm 15-3. Động thái này cũng diễn ra khi Mỹ-Hàn nghi ngờ Triều Tiên có thể sẽ thử nghiệm hạt nhân lần 6 vào cuối tuần này để kỷ niệm 105 năm ngày sinh Lãnh tụ Kim Nhật Thành (ngày 15-4), sự kiện mà một số nhà báo nước ngoài được mời tham gia.

Tàu sân bay USS Carl Vinson đến cảng Busan, Hàn Quốc hôm 15-3. Ảnh: AP

Nguy cơ chiến tranh?

Quyết định của Mỹ làm dấy lên nhiều lo ngại về khả năng Washington có thể bất ngờ tấn công Triều Tiên như với Syria cũng như nguy cơ xảy ra đụng độ lớn ở khu vực này.

Trong bối cảnh này, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson càng như “đổ thêm dầu vào lửa” khi cho rằng, tình hình ở Triều Tiên “đạt đến mức độ đe dọa nhất định mà cần phải có hành động cụ thể”. Khi được hỏi liệu cuộc tấn công vào Syria có thể được xem như thông điệp gửi đến Bình Nhưỡng hay không, ông Tillerson nói với ABC: “Thông điệp ở đây là: Nếu bạn vi phạm các quy tắc quốc tế, vi phạm các thỏa thuận quốc tế, không thực hiện cam kết, trở thành mối đe dọa cho người khác, thì sẽ phải chịu trừng phạt”.

Nguy cơ chiến tranh càng tăng khi Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Trump, HR McMaster, cũng nói với Fox News rằng, ông chủ Nhà Trắng đã yêu cầu các cố vấn đưa ra loạt lựa chọn để dỡ bỏ “mối đe dọa gây ra cho Mỹ và đồng minh từ Triều Tiên”. Theo NBC, những lựa chọn đó bao gồm cung cấp vũ khí hạt nhân cho Hàn Quốc, ám sát ông Kim Jong-Un và các thành viên cấp cao khác của chính phủ và quân đội Triều Tiên.

Tuy nhiên, Hàn Quốc ngày 10-4 hạ thấp khả năng Mỹ sẽ tấn công phủ đầu Triều Tiên. “Không nên lo ngại nhiều... Mỹ đã tuyên bố ủng hộ chính sách của Hàn Quốc đối với Triều Tiên và chúng tôi có ý định giải quyết mọi vấn đề theo hướng hòa bình”, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lee Duck-hang nói.

Giới báo chí Trung Quốc cũng vào cuộc với cảnh báo về những hậu quả thảm khốc nếu Mỹ tấn công Triều Tiên. Trong bài xã luận có tựa đề “Sau Syria sẽ là Triều Tiên?”, tờ Global Times - nổi tiếng với quan điểm diều hâu ở Trung Quốc,  cho biết, Mỹ có thể đang chuẩn bị khởi động “những hành động tương tự” chống Bình Nhưỡng và cảnh báo những hậu quả thảm khốc nếu làm như vậy. “Một cuộc chiến chống lại Triều Tiên sẽ gây thảm họa cho người dân ở Seoul”, tờ báo viết đồng thời nhấn mạnh: “Một cuộc tấn công như vậy sẽ gây ra cuộc chiến đổ máu trên bán đảo Triều Tiên”.

Phủ bóng hội nghị G7

Căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên và cuộc xung đột ở Syria phủ bóng hội nghị 2 ngày của Ngoại trưởng nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới - G7 - ở Tuscany, Italia, khai mạc hôm 10-4.

Ngoại trưởng Anh, Canada, Pháp, Đức, Italia và Nhật Bản sử dụng cuộc họp này để yêu cầu người đồng cấp Mỹ nói rõ về ý định của Nhà Trắng đối với lãnh đạo Syria Bashar Al-Assad. Washington đang gửi đi những thông điệp mâu thuẫn về vấn đề này kể từ tuần trước khi Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley mô tả sự thay đổi chế độ ở Syria là ưu tiên hàng đầu. Nhưng sau đó, Ngoại trưởng Tillerson tuyên bố, cuộc chiến chống lại IS là mục tiêu chính của Mỹ. Một quan chức cao cấp của Châu Âu tức giận cho rằng, “Mỹ đang hướng đến mục tiêu vô nghĩa trong bóng tối”.

Tất nhiên, theo giới phân tích, cả Washington và Bình Nhưỡng đều không muốn khơi mào chiến tranh. Nhưng vấn đề đặt ra là xung đột có thể bùng phát chỉ với một tai nạn hoặc tính toán nhầm. Nhiều người lo ngại, sự hiện diện của nhóm tàu chiến Mỹ gần bán đảo Triều Tiên sẽ làm tăng khả năng dẫn đến tính toán nhầm đáng sợ.

Khả Anh