Báo Công An Đà Nẵng

Lo sợ nhưng hy vọng

Thứ sáu, 03/02/2017 09:57

(Cadn.com.vn) - Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang có những thay đổi lớn trong chính sách đối với Pakistan, nhưng rõ ràng quốc gia Nam Á nghèo khó này không hề mong đợi gì nhiều bởi họ được cho là sẽ phải đối mặt với thời điểm khó khăn ở phía trước.

Mối quan hệ Pakistan-Mỹ căng thẳng trong suốt nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. Năm ngoái, Washington ngừng viện trợ quân sự 300 triệu USD cho Islamabad và thậm chí đình chỉ việc bán các máy bay chiến đấu F-16 cho quốc gia Nam Á này.

Nhà Trắng đổ lỗi cho Pakistan “thiếu hợp tác” trong kế hoạch hành động chống lại mạng lưới Haqqani có liên kết với Taliban cũng như nỗ lực kéo Taliban ngồi vào bàn đàm phán hòa bình. Vì vậy, có thể thấy, cho dù Tổng thống Obama hay Trump, Washington sẽ tiếp tục gây áp lực lên Islamabad, hành động chống lại những gì mà họ là đặt ra mối đe dọa cho lực lượng Mỹ tại Afghanistan.

Ắt hẳn, chính quyền ông Trump sẽ thúc giục Pakistan nỗ lực để Taliban ở Afghanistan ngồi vào bàn đàm phán hoặc buộc phải có hành động mạnh mẽ chống lại nhóm này. Nhưng bức tranh của Pakistan hiện nay khá ảm đạm. Trong khi các quan chức Pakistan nhấn mạnh, mạng lưới Haqqani bị hất cẳng khỏi khu vực bộ tộc Bắc Waziristan của đất nước sau các cuộc tấn công quân sự lớn trong năm 2014, các nhà lãnh đạo của Mỹ vẫn không hài lòng và buộc Pakistan “làm nhiều hơn nữa”.

Trên thực tế, việc đối phó với Taliban ở Afghanistan luôn là trung tâm các cuộc thảo luận giữa Pakistan và Mỹ. Nhưng Islamabad đổ lỗi Washington làm tổn hại những nỗ lực ngoại giao cho tiến trình hòa bình  này, trong đó có vụ thủ lĩnh Taliban Mullah Akhtar Mansoor bị tiêu diệt trong một cuộc tấn công của máy bay không người lái của Mỹ hồi tháng 5-2016. Vụ việc này xảy ra chỉ 3 ngày sau cuộc họp của bộ tứ gồm Afghanistan, Trung Quốc, Pakistan và Mỹ tại Islamabad nhằm kêu gọi đàm phán chính trị để giải quyết vấn đề Afghanistan.

Nói vậy để thấy rằng, dù Mỹ đã có chính quyền mới, nhưng Pakistan thật sự không mong đợi bất kỳ sự thay đổi lớn trong chính sách của cường quốc này. Có những dấu hiệu cho thấy Mỹ có thể đến gần gũi hơn với Ấn Độ vì họ cần một đối tác lớn và Ấn Độ là sự lựa chọn phù hợp và hoàn hảo. Và tất nhiên khi xích lại gần hơn với Ấn Độ, chính nó sẽ mở rộng khoảng cách giữa Mỹ với Pakistan.

Thanh Văn