Báo Công An Đà Nẵng

Lợi dụng chủ trương trồng rừng để... phá rừng

Thứ ba, 22/03/2016 11:35

Phá rừng, “xí phần” đất lâm nghiệp

(Cadn.com.vn) - Từ cuối năm 2015 đến đầu năm 2016, một số đối tượng ngang nhiên vào rừng Suối Trà Bông và Suối Cây Trâm (Tiểu khu 321, khu vực lòng hồ chứa nước Núi Một thuộc rừng phòng hộ đầu nguồn (RPHĐN) hồ Núi Một, xã Canh Liên, H. Vân Canh, Bình Định) chặt, đốt cây rừng và lấn chiếm nhiều diện tích đất lâm nghiệp để trồng cây sản xuất. Việc làm này khiến nhiều vạt rừng tự nhiên bị xâm hại, tàn phá; nhiều cây rừng có đường kính từ 30-40cm bị triệt hạ tận gốc. Đáng nói, sau khi xâm lấn, những đối tượng phá rừng còn vô tư dùng kẽm gai làm hàng rào phân định ranh giới và trồng keo.

Qua tìm hiểu được biết, xảy ra tình trạng này là do trước đó, Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định có chủ trương cho phép Công ty TNHH khai thác công trình thủy lợi Bình Định (Cty KTCTTL Bình Định) trồng RPH trên vùng bán ngập nước trong lòng hồ Núi Một với diện tích khoảng 70 héc-ta để chống xói mòn và bồi lấp lòng hồ. Cty KTCTTL Bình Định hợp đồng với một số người dân để thực hiện việc trồng rừng; hiện đã trồng được gần 30 héc-ta với phương thức trồng hỗn giao, gồm cây bản địa (sao đen hoặc dầu rái) và cây keo lai.

Lợi dụng chủ trương trồng rừng, một số đối tượng vào khu vực RPH đầu nguồn hồ Núi Một chặt phá rừng, xâm lấn đất lâm nghiệp để trồng keo trái phép. Ông Nguyễn Văn Phú, Giám đốc Cty KTCTTL Bình Định, cho hay: Cty trồng rừng đúng với quy cách và đảm bảo kỹ thuật của Sở NN&PTNT Bình Định đưa ra. Những hộ lấn chiếm, phá rừng phòng hộ để trồng rừng sản xuất không nằm trong nhóm hộ mà Cty hợp đồng để trồng rừng.

Nhiều diện tích rừng và đất lâm nghiệp thuộc Tiểu khu 321, xã Canh Liên bị chặt phá, xâm lấn.

Cần xử lý nghiêm minh

Trước thực trạng trên, BQL RPH H. Vân Canh đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm H. Vân Canh, Hạt Kiểm lâm TX An Nhơn, Xí nghiệp thủy lợi IV (thuộc Cty KTCTTL Bình Định) kiểm tra thực địa và xác định diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm để trồng keo là 47.851m2. Trong đó, diện tích do BQL RPH H. Vân Canh quản lý là 17.191m2, số diện tích còn lại (30.660m2) do UBND xã Canh Liên quản lý. Bước đầu, các cơ quan chức năng cũng xác định được đối tượng thực hiện hành vi phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp là ông Lâm Văn Mai (trú xã Nhơn Tân, TX An Nhơn) và bà Mai Thị Liên (trú xã Canh Liên). Qua làm việc, các đối tượng khai nhận có thực hiện hành vi xâm hại rừng; họ cũng đã trồng cây keo trên nhiều diện tích đất lâm nghiệp vừa xâm lấn.

Như vậy, việc một số đối tượng "tát nước theo mưa", lợi dụng chủ trương trồng RPH trên diện tích bán ngập nước trong lòng hồ Núi Một để phá rừng là hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng. Các ngành chức năng liên quan cần xử lý kiên quyết, nghiêm minh nhằm răn đe, giáo dục và ngăn chặn hiệu quả tình trạng chặt phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp.        

C.Luận