Báo Công An Đà Nẵng

Lợi dụng việc khai thác cát để đãi vàng sa khoáng

Thứ tư, 03/06/2020 13:59

Một công ty được UBND tỉnh Quảng Nam cấp phép khai thác khoáng sản cát, sỏi, cuội làm vật liệu thông thường ở khu vực lòng sông Tranh (thuộc xã Phước Gia, H. Hiệp Đức, Quảng Nam). Tuy nhiên thời gian gần đây, người dân địa phương cho biết, lợi dụng việc khai thác cát sỏi nói trên, đơn vị này đã để cho các đối tượng khai thác vàng sa khoáng trái phép.

Người dân bức xúc phản ánh việc doanh nghiệp núp bóng khai thác vàng khiến dòng sông bị đào bới nham nhở.

Nhiều người dân ở địa phương đều cho rằng, đằng sau việc khai thác cát của doanh nghiệp trên là hành vi núp bóng để tận thu vàng trái phép. Ông Nguyễn Hữu X. (thôn 4, xã Tiên Lãnh) cho biết, Cty trên được khai thác cát ở lưu vực dòng sông Tranh thuộc địa phận xã Phước Gia, thế nhưng họ lại khai thác lấn sâu về phía Tiên Lãnh. “Họ làm quá gần bờ sông thuộc địa phận xã Tiên Lãnh, nên khi mưa đến sẽ ảnh hưởng đến dòng chảy, gây xói lở đất đai, hoa màu của người dân. Người dân chúng tôi đã nhiều lần làm đơn gửi lên cấp trên nhưng chưa được giải quyết”- ông X. thông tin.

Từ bên này sông Tranh (địa phận thôn 5, xã Tiên Lãnh, H. Tiên Phước, Quảng Nam) nhìn xuống, cả khu vực vực lòng sông Tranh (thuộc xã Phước Gia) bị cày xới nham nhở, những hục, hố sâu kéo dài hàng trăm mét. Có những khu vực bị cày xới sát vào đất sản xuất của người dân khiến họ không khỏi lo lắng, bức xúc. “Trước đây chỉ làm cát, nhưng mấy tháng trở lại đây họ còn đãi vàng. Máy móc hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm. Người dân ngăn cản thì bên phía công ty nói họ có giấy phép nên họ có quyền làm. Bức xúc, chúng tôi phản ánh với chính quyền địa phương nhưng xã xuống xem rồi về chứ chưa có trả lời cụ thể cho dân biết. Người dân kiến nghị các cấp sớm vào cuộc xác minh, xử lý, chứ hoạt động như vậy sẽ làm thay đổi dòng chảy, tác động vào đất đai, hoa màu của chúng tôi…”, ông Nguyễn Văn H (người dân thôn 5, xã Tiên Lãnh) bức xúc nói.

Tại hiện trường theo quan sát của chúng tôi, ngoài một hệ thống sàng lọc cát ra còn có 2 hệ thống máy lọc đãi vàng hoạt động hết công suất. Theo người dân trong nghề thì đó là 2 đầu đổ, chuyên dùng để làm vàng sa khoáng. Cạnh đó, hai máy xúc không ngừng đào bới để đưa đất, đá lên đầu sàng lọc, vòi nước lớn được bơm xịt vào để đất đá trôi xuống, còn vàng sa khoáng nặng hơn sẽ đọng lại… Một lúc sau, phát hiện thấy chúng tôi ghi hình, nhóm người trên bất ngờ tắt máy, dừng mọi hoạt động và thu gom máy móc, thiết bị đưa đi nơi khác…

Theo tìm hiểu của P.V được biết, ngày 17-7-2019, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ký quyết định cấp phép số 2300/GP-UBND về việc cho phép Cty TNHH MTV Khang Hưng Quảng Nam khai thác khoáng sản cát, sỏi, cuội làm vật liệu xây dựng thông thường tại bãi Bà Thiên (xã Phước Gia), diện tích khu vực khai thác là 2ha; thời gian khai thác 3 năm 5 tháng kể từ ngày ký giấy phép. Địa điểm khai thác trên chính là khu vực người dân địa phương đang phản ánh.

Hoạt động khai thác vàng sa khoáng núp bóng tận thu cát sỏi ở xã Phước Gia. 

Đặc biệt, trong giấy phép trên có đoạn: “Chỉ hoạt động khai thác, vận chuyển cát, sỏi, cuội vào ban ngày. Trường hợp khoáng sản tại khu vực được phép khai thác có thể sử dụng vào mục đích có giá trị cao hơn làm vật liệu xây dựng thông thường hoặc nếu phát hiện thêm khoáng sản khác thì phải báo ngay bằng văn bản cho UBND huyện, tỉnh và Sở TN&MT để xem xét, giải quyết, xử lý”.

Điều đáng nói, hoạt động núp bóng khai thác vàng theo người dân phản ánh tại khu vực trên chỉ cách trụ sở UBND xã Phước Gia khoảng 1 cây số. Thế nhưng khi làm việc với chúng tôi, ông Lê Văn Phú - Phó Chủ tịch UBND xã Phước Gia cho rằng, địa phương thường xuyên phối hợp với Phòng TN-MT H. Hiệp Đức kiểm tra, giám sát. Tuy nhiên không phát hiện thấy họ làm vàng như phản ánh. Đối với hệ thống đầu đổ dùng để lọc đãi vàng trên, ông Phú và cán bộ địa chính của xã này cho rằng đó chỉ là sàng lọc cát, sỏi thông thường?

Trước sự việc trên, thiết nghĩ chính quyền địa phương tỉnh Quảng Nam cùng các ngành chức năng cần vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ, cần xử lý nghiêm hành vi núp bóng để khai thác vàng trái phép.

BÃO BÌNH