Báo Công An Đà Nẵng

Lời giải Carrich

Thứ năm, 17/10/2013 09:06

(Cadn.com.vn) - Roy Hodgson ngây ngất sau chiến thắng 2-0 trước Ba Lan. Vậy là bao áp lực phải đá play-off được trút bỏ khi "Tam sư" hoàn tất chiến dịch vòng loại World Cup 2014 một cách tuyệt vời với 6 thắng và 4 hòa. Thắng Ba Lan không phải khó trong hoàn cảnh đội khách đã không còn động lực thi đấu nhưng điều tích cực mà CĐV Anh nhìn về Hodgson là quan điểm chiến thuật của ông đã bớt bảo thủ hơn.

Hodgson bớt bảo thủ hơn ở chỗ sử dụng Carrick ngay từ đầu. Carrick được chấm 8 điểm trên thang 10 cho thấy Hodgson đã đúng cho dù đó là quyết định có phần miễn cưỡng (thay Lampard vào từ phút 71).

Thực tế chứng minh CĐV Anh không hề thiên vị. Tuyển Anh trước đó với Lampard - Gerrard không giúp hàng công có nhiều bóng hơn. "Vấn đề" Lampard - Gerrard đã nói từ thời cựu HLV Eriksson, McLaren và Capello nhưng đều bất thành. Carrick là chiến binh thầm lặng ở M.U nên ít được nhắc tới. Tiền vệ M.U đã chơi một trận tuyệt hay với khả năng công thủ toàn diện ở khu vực giữa sân giúp Anh chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận, có quá nhiều tình huống tấn công Ba Lan.

Cựu đội trưởng đội tuyển Anh, Bryan Robson nhận xét Carrick là mẫu cầu thủ hiệu quả còn hơn cả Lampard - Gerrard. Cách chơi của Carrick cũng rất "trầm", không có được sự bùng nổ như Ince hay Keane. Tuy nhiên, Carrick giải được bài toán hóc búa hiện nay của "Tam sư" là chuyền bóng tấn công từ khu vực giữa sân. Trong ba mùa giải vừa qua, Carrick luôn giữ được mức độ chuyền chính xác là 90%. Qua trận gặp Ba Lan đã thể hiện rõ hơn khả năng đó. Chính nhờ Carrick, Gerrard được giải phóng khỏi nhiệm vụ thu hồi bóng nên hỗ trợ tấn công tích cực hơn. Theo Bryan Robson, Carrick bằng với Lampard - Gerrard nên phương án trọng dụng Carrick thật tốt sẽ giúp "Tam sư" có cơ hội vô địch ở World Cup 2014.

Hạnh Thuần