Báo Công An Đà Nẵng

"Lợi - tức" từ UAV

Thứ ba, 05/11/2013 08:45

(Cadn.com.vn) - Thủ tướng Nawaz Sharif và chính phủ Pakistan hiện bị chỉ trích nặng nề về cú "xoay 180 độ" trong chính sách đối với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Mỹ tại khu vực bộ lạc phía Tây Bắc, dọc biên giới Afghanistan.

Vụ tiêu diệt thủ lĩnh Taliban tại Pakistan (TPP) Hakimullah Mehsud bằng máy bay không người lái (UAV) hôm 1-11 càng như "đổ thêm dầu vào lửa" khiến chính quyền Islamabad rối bời.

Chỉ trích lên đến đỉnh điểm khi phe đối lập tại Thượng viện tìm kiếm một lời xin lỗi vì những số liệu không chính xác trong các báo cáo trước đây về số thường dân bị giết trong các cuộc tấn công mục tiêu giả.

Số liệu do Bộ Quốc phòng Pakistan công bố đã phủ nhận tuyên bố của các đảng chính trị và tôn giáo địa phương cho rằng, các cuộc tấn công UAV của Mỹ giết chết chủ yếu là thường dân vô tội, trong đó có phụ nữ và trẻ em.

Chính quyền Islamabad tuyên bố, hơn 2.000 nghi can khủng bố bị giết trong 317 cuộc tấn công UAV trong 5 năm qua, trong đó có ít nhất 400 thường dân vô tội, song mới đây lại tuyên bố chỉ có 67 thường dân thiệt mạng. Ngoài ra, Islamabad cũng tuyên bố không có dân thường nào thiệt mạng trong 59 cuộc tấn công vào năm 2012 và 2013.

Những con số mới công bố của Mỹ ước tính, số thương vong hàng trăm dân thường là "quá mức" và họ cũng bảo vệ cho các chiến dịch UAV là đúng luật và chính xác. Sự khác biệt trong các số liệu chỉ ra rằng, chính phủ Pakistan thực hiện cú xoay ngược trong lập trường của mình về các cuộc tấn công UAV của Mỹ.

Một số báo cáo phương tiện truyền thông, tiết lộ thỏa thuận bí mật giữa Pakistan-Mỹ cho cuộc tấn công mục tiêu giả, rằng các cuộc tấn công mục tiêu giả trong nước được thực hiện với sự đồng ý của chính phủ Islamabad.

Các tài liệu bị rò rỉ từ Cục tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và các bản ghi nhớ Pakistan do tờ Washington Post công bố cũng ủng hộ thông tin này. Những người chỉ trích nói rằng sự khác biệt trong con số cho thấy sự chấp thuận của chính phủ đối với các cuộc tấn công mục tiêu giả theo một thỏa thuận bí mật với CIA.

Người ta kêu gọi chính phủ Pakistan giải thích sự khác biệt. Nhưng dường như ai cũng hiểu rõ ràng, nếu Pakistan muốn, các cuộc tấn công không người lái "có thể kết thúc vào ngày mai". Rõ ràng, với sức mạnh của lực lượng Không quân, các cuộc tấn công sẽ không thể xảy ra nếu Pakistan không tạo điều kiện cho họ.

Có thể, số lượng các cuộc tấn công ở Pakistan sẽ giảm nhưng chắc chắn rằng Mỹ sẽ không chấm dứt chương trình hoàn toàn. Lợi ích của nó thì quá rõ ràng, đặc biệt là sau vụ tiêu diệt thủ lĩnh Taliban Hakimullah Mehsud. Mặt khác, Mỹ vẫn biện minh cho hành động này, khẳng định, các vụ không kích góp phần đảm bảo an toàn cho binh sĩ Mỹ và người dân Pakistan.

Thanh Văn