Báo Công An Đà Nẵng

Lòng quảng đại và bản sắc dân tộc

Thứ năm, 15/09/2016 09:15

(Cadn.com.vn) - Sau khi chào đón 1 triệu người tị nạn, Đức giờ đây phải đấu tranh để hợp nhất họ lại với người dân bản xứ. Và một sự thật mà ai cũng thấy là Berlin đang buộc phải nhìn sâu vào những gì liên kết giữa người tị nạn với đất nước của họ.

Thế giới đang ngập trong khủng hoảng người di cư và người tị nạn. Điều này đặt ra bài toán thử nghiệm quan trọng về bản sắc dân tộc cho rất nhiều các quốc gia sẵn lòng mở cửa tiếp nhận người tị nạn. Và điều này đặc biệt đúng ở Đức, quốc gia đã mở cửa chào đón hơn 1 triệu người tị nạn trốn chạy khỏi điều kiện khắc nghiệt ở Trung Đông và Châu Phi, trong năm 2015. Lòng quảng đại như thế này thật mẫu mực và đáng học hỏi.

Tuy nhiên, đúng là cái gì cũng có mặt trái của nó. Giờ đây, nước Đức lại đau đầu với bài toán tị nạn khó giải này. Công dân Đức một mặt nỗ lực để có thể hòa nhập những người tị nạn đến đây và một mặt đấu tranh để xác định bản sắc dân tộc đang bao trùm những người mới đến và đoàn kết dân tộc dưới những giá trị cốt lõi. Nhiều người nghĩ rằng, điều này thật dễ dàng. “Chúng tôi sẽ giải quyết được việc này”, Thủ tướng Angela Merkel từng tuyên bố hồi năm 2015.

Tuy nhiên, xem ra bây giờ bà đã phải hối tiếc về những lời nói này mặc dù không hẳn là không còn nhiều hy vọng. Những phản ứng chính trị chống lại chính sách “văn hóa chào đón” của “bà đầm thép” đã bùng nổ mạnh mẽ. Tuần trước, phe chống nhập cư, đảng có tư tưởng cực hữu “Sự lựa chọn thay thế cho nước Đức” (AfD), đánh bại đảng liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU) của bà Merkel trong cuộc bầu cử địa phương ngay tại “sân nhà” của nhà lãnh đạo này. Ngay cả trong liên minh của mình, bà Merkel hiện phải đối mặt với áp lực rất lớn và có thể khiến bà không thể tìm kiếm nhiệm kỳ thứ 4 trong năm 2017.

Thách thức chính trị lớn nhất của bà Merkel, nằm trong việc nhắc nhở người Đức rằng, bản sắc dân tộc chính là văn hóa và khó có thể mai một. Và bà cũng nỗ lực để nhiều người Đức xóa bỏ niềm tin rằng, người tị nạn khiến nguy cơ khủng bố gia tăng, và chỉ ra rằng, nguyên nhân chính là do người Đức bản địa đã tham gia nhóm IS. Và cuối cùng, Thủ tướng Merkel cần chứng minh, nền kinh tế Đức là đủ mạnh để nuôi dưỡng những người mới đến, và xã hội lão hóa đang rất cần lao động nhập cư.

Thanh Văn