Báo Công An Đà Nẵng

Lừa chạy việc rồi hô biến

Thứ năm, 20/11/2014 10:25

(Cadn.com.vn) - Ngày 18-11, Cơ quan CSĐT CATP Huế (tỉnh TT-Huế) khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Anh (1985, trú đường Nguyễn Văn Siêu, P. Phú Hậu, TP Huế) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản để tiếp tục các bước điều tra. Theo điều tra của cơ quan CA, do trước đây Hoàng Anh làm công nhân thời vụ tại Nhà máy Bia Huda Huế nên khi gặp một số người, Hoàng Anh tự xưng mình là Hoàng Minh Hùng, đang làm tại Cty Bia Huế và có khả năng xin việc cho những ai có nhu cầu làm việc tại Nhà máy Bia Huda. Đồng thời, Hoàng Anh ra giá, đối với những người không có bằng cấp, muốn vào làm công nhân với giá 15 triệu đồng/người; người có bằng cấp sẽ xin vào làm vị trí tốt hơn, giá 25 triệu đồng/người (thời điểm năm 2012).

Em H.N.M.C. (25 tuổi, trú đường Lịch Đợi, TP Huế) tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm kể, qua một người bạn, Hoàng Anh biết được em không có việc làm nên có nhã ý sẽ xin giúp vào Nhà máy Bia Huda. “Nghe Hoàng Anh nói chuẩn bị hồ sơ xin việc rồi đưa cho Anh, bố mẹ em rất mừng vì nghĩ con cái có việc làm ổn định. Tiếp đó, Anh bảo em đưa 25 triệu đồng “bồi dưỡng” cho người nhận việc và cũng được gia đình đồng ý. Sau khi nhận tiền, Hoàng Anh hứa, khoảng 1 tháng sau sẽ đi làm. Tuy nhiên, đến hẹn nhưng em vẫn chưa nhận được giấy báo đi làm. Liên lạc với Hoàng Anh thì anh ta liên tục khất hẹn. Đầu tháng 11, Hoàng Anh đến nhà đưa cho em 1 cái áo (như áo trúng thưởng bia Huda) và nói khoảng 1 tuần nữa đi làm. Tại đây, Hoàng Anh tiếp tục xin gia đình em 1 triệu đồng và sau đó bỏ trốn”.

Em C., nạn nhân của Hoàng Anh.

Rơi vào cảnh ngang trái như em C. là trường hợp em Đoan Tr. (trú đường Hùng Vương, TP Huế). Em Tr. được Hoàng Anh hứa lo vào làm công nhân hợp đồng tại Nhà máy Bia Huda, đồng thời nhận của em Tr. 15 triệu đồng. Khi nhận tiền, Hoàng Anh hứa chậm nhất 1 tháng em Tr. sẽ đi làm với mức lương khoảng 4-5 triệu đồng/tháng. Thế nhưng sau hơn 1 năm lấy tiền mà em Tr. vẫn không hề nhận được thông báo đi làm. Cũng thông qua em Đoan Tr., Hoàng Anh lại quen biết với Đ.N.H. (23 tuổi, trú đường Phó Đức Chính, TP Huế) vừa tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm Huế và đang đi tìm việc làm. Đánh trúng tâm lý, Hoàng Anh nói sẽ “chạy” cho H. vào làm kỹ sư đồ họa tại Nhà máy Bia Huda với giá 25 triệu đồng và H. đồng ý. Tuy nhiên, sau khi lấy tiền, em H. chờ dài cổ vẫn không có việc làm.

Bên cạnh những bị hại nói trên, Hoàng Anh còn lừa xin việc cho một số người khác để chiếm đoạt tiền. Qua xác minh ban đầu của cơ quan CA, Hoàng Anh sau khi nhận tiền hứa xin việc cho nhiều người nhưng đã không thực hiện mà sử dụng số tiền chiếm đoạt được để tiêu xài cá nhân. Điều đáng nói, khoảng cuối tháng 10-2014, Hoàng Anh đến nhà của những người nhờ xin việc, rồi phát cho mỗi người 1 cái áo và nói 1 tuần sau sẽ đi làm. Đồng thời, Hoàng Anh cũng xin mỗi người 1 triệu đồng với lý do đã lo được công việc cho họ. Thế nhưng, đúng 1 tuần, những người này vẫn không được đi làm, liên lạc với Hoàng Anh thì thuê bao không liên lạc được. Cơ quan CA cho biết, hiện đối tượng Hoàng Anh đã bỏ trốn và CQĐT đang hoàn tất thủ tục truy nã đối tượng này trên toàn quốc.

Mẹ của nạn nhân Đoan Tr. bức xúc khi Hoàng Anh lấy tiền gần 2 năm
vẫn không xin việc cho con bà.

Nắm bắt nhu cầu của những sinh viên ra trường mong muốn có việc làm, nhiều đối tượng đã tiếp cận, rồi hứa sẽ xin việc vào cơ quan này, vào Cty nọ với mức “giá” khá cao và nhận tiền trước. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, các đối tượng đã không thực hiện đúng lời hứa và chiếm đoạt tài sản trên để sử dụng vào mục đích cá nhân. Thời gian gần đây, trên địa bàn TT-Huế liên tục xuất hiện loại tội phạm nói trên, vì vậy cơ quan CA khuyến cáo người dân cần đề cao cảnh giác, đừng nhẹ dạ cả tin để “tiền mất nợ mang”.

H. Lan