Báo Công An Đà Nẵng

Lựa chọn “kịch bản” ứng phó vỡ đập thủy điện Sông Tranh 2

Thứ năm, 06/03/2014 23:17

(Cadn.com.vn) - QUẢNG NAM - Ngày 6-3, ông Nguyễn Ngọc Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chủ trì cuộc họp nghe các kịch bản xấu nhất và phương án ứng phó với tình huống vỡ đập thủy điện Sông Tranh 2. Tại cuộc họp, Cty Thủy điện Sông Tranh đã xây dựng 10 kịch bản tính toán, đánh số cho trường hợp có thể xảy ra vỡ đập, 6 kịch bản tính toán với dòng chảy tự nhiên khi không có hồ Sông Tranh 2, tương ứng với các mức đỉnh lũ qua các năm.

Các chuyên gia trong nước và nước ngoài đã thống nhất chọn kịch bản vỡ đập đất (phương án 7). Kịch bản vỡ đập đất có khả năng dễ xảy ra hơn khi xảy ra các trận lũ đặc biệt lớn như trận lũ tháng 11-2006, ngầm thấm gây vỡ đập. Qua đó đã tiến hành tính toán và xây dựng bản đồ ngập lụt trong trường hợp xả lũ khẩn cấp, phương án cho kết quả tính toán với 6 tần suất lũ, trong đó tần suất lũ 1% được cho là có khả năng nhất. Từ đó sẽ xây dựng phương án phòng chống lũ, lụt phù hợp và tổ chức diễn tập.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang đánh giá cao các tính toán của đơn vị tư vấn thiết kế đồng thời yêu cầu làm rõ điều dư luận đặc biệt quan tâm là thủy điện Sông Tranh 2 có đúng là “quả bom nước” và có khả năng xảy ra lũ kép như nhiều thông tin đã dự báo hay không. Ngoài ra, cũng cần tính toán phương án mốc lũ cảnh báo, để có thể đưa ra những thông tin chính xác, tránh gây tâm lý hoang mang cho người dân.

Th. Hà