Báo Công An Đà Nẵng

Lừa đảo, trộm cắp dạt ra vùng ven

Thứ bảy, 05/12/2015 10:15

(Cadn.com.vn) - Quá trình đô thị hóa đang diễn ra rất nhanh ở vùng nông thôn phía Tây Bắc Hòa Vang (Đà Nẵng) đã tạo điều kiện để các xã, Hòa Ninh, Hòa Sơn, Hòa Liên, Hòa Bắc ngày càng đổi thay. Tuy nhiên, đi cùng những thay đổi tích cực thì tình hình TTATXH cũng ngày càng phức tạp. Thời gian qua, vùng quê này đã xuất hiện tình trạng lừa đảo, trộm cắp với những phương thức, thủ đoạn tinh vi nhằm vào những người nông dân chất phác...

CBCS Đồn CA Bắc Hòa Vang cùng CAX Hòa Liên bàn kế hoạch tuyên truyền cho nhân dân
về phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm.

Dính đủ chiêu lừa

Nói về phương thức thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo, trung úy Đoàn Thọ, cán bộ Đồn CA Bắc Hòa Vang, cho hay: Gần đây, trên địa bàn xuất hiện 3 đối tượng tự nhận là nhân viên bán sản phẩm bóng đèn điện năng lượng mặt trời của một doanh nghiệp. Nhóm người này vào nhà dân giở chiêu khuyến mãi “mua 3 tặng 1” với giá mỗi bóng đèn 750 nghìn đồng và còn mời người mua hàng đi dự “hội thảo khách hàng” ở  Đà Nẵng... Tiếp đó, các “nhân viên” này  còn ngỏ ý chủ nhà, hiện công ty cần vị trí đặt “bảng hiệu quảng bá sản phẩm” với giá thuê vị trí 2 triệu đồng/tháng, thời gian thuê 6 tháng (tức là 12 triệu đồng), khi người mua hàng đến dự “hội thảo” sẽ được nhận một nửa số tiền… Nhiều người dân thật thà đã tin lời nhóm người này, bỏ tiền mua sản phẩm bóng đèn điện, rồi  chuẩn bị cho nhóm người trên dựng biển quảng bá sản phẩm, với hy vọng khi đi dự “hội thảo” sẽ được nhận khoản tiền  kha khá…

Từ thông tin phản ánh của người dân, lực lượng Đồn CA Bắc Hòa Vang đã xác minh, làm rõ vụ việc thì nhiều người đã mua hàng của nhóm lừa đảo mới “té ngửa”, bởi bóng đèn “năng lượng mặt trời” mà chúng bán chỉ là bóng đèn hoạt động bằng pin, có giá chỉ 1.600 đồng.  Lực lượng CA đã tạm giữ đối tượng là Mai Văn Ánh (quê ở Quảng Ngãi) nhưng anh ta khai chỉ là người đi giới thiệu chứ không trực tiếp bán sản phẩm nên chỉ bị nhắc nhở và trục xuất khỏi địa phương.

Một hình thức lừa đảo khác cũng rất phức tạp trên địa bàn thời gian qua là tình trạng “báo trước” lô đề để... đánh bạc. Nhiều người nhận được tin nhắn điện thoại của một đối tượng lạ  xưng là “cháu ông chú giám đốc công ty xổ số” tỉnh X, Y, Z rồi cho số để đánh lô, đề. Một ngày tháng 10-2015, chị T. (thôn Nam Yên, xã Hòa Bắc) nhận được tin nhắn cho số đánh đề nên làm theo và hôm đó chị đã trúng 70 triệu đồng. Tiếp đó, đối tượng nhắn tin yêu cầu chị  chuyển 50 triệu đồng trúng lô đề vào một tài khoản để làm “từ thiện”, đồng thời cho số  để chị tiếp tục đánh. Chị T. chuyển ngay 50 triệu đồng và dốc hết 20 triệu đồng trúng lô đề đánh tiếp con số được cho, nhưng kết quả  ngày hôm đó “trật lất”. Đây là chiêu lừa đánh vào lòng tham của mọi người, đối tượng cứ cho số kiểu “rải thảm”, nếu trúng thì chúng đòi tiền còn không thì thôi.

Hay như tại khu du lịch Bà Nà vào các ngày lễ Tết, thứ bảy, chủ nhật thường tập trung rất đông du khách, một nhóm đối tượng cũng chen vào các quầy bán hàng dịch vụ, rồi đưa tiền mệnh giá cao ra để mua hàng. Chưa rõ chúng sử dụng phương thức gì, nhưng đã xảy ra nhiều trường hợp, người bán hàng rối trí, rút tiền ra trả tiền thừa lung tung, trong khi  chưa nhận tiền của người mua hàng. Cũng với thủ đoạn đưa tiền mệnh giá cao để mua vài ly cà-phê, rồi lợi dụng người bán quán mải chế biến cà-phê, đối tượng quan sát và lấy trộm tiền. CAQ Cẩm Lệ đã bắt một đối tượng dùng thủ đoạn trên để trộm cắp hồi tháng 9-2015 nhưng gần đây vẫn tiếp tục xảy ra trên địa bàn Bắc Hòa Vang.

Trộm cắp liều lĩnh

Cùng với hành vi lừa đảo, tệ nạn trộm cắp cũng diễn ra khá phức tạp, Đại úy Nguyễn Văn Tùng, cán bộ phụ trách hình sự Đồn CA  Bắc Hòa Vang, cho biết:  Tình trạng trộm cắp, nhất là xe máy đã xảy ra nhiều vụ, nguyên nhân do người dân còn lơ là, chủ quan không đưa xe vào nơi an toàn, không khóa xe... Gần đây xuất hiện nhóm đối tượng trộm cắp manh động, liều lĩnh khi đột nhập vào nhà nào, chúng dùng dây sắt buộc chặt các cửa ra vào của gia đình đó, kể cả nhà gia đình kế bên để lỡ bị phát hiện, chủ nhà và hàng xóm không thể truy đuổi. Đã xảy ra nhiều vụ trộm cắp với thủ đoạn liều lĩnh như vậy, gần đây nhất gia đình bà Ngô Thị Sương (thôn  An Ngãi Đông, xã Hòa Sơn)…

Trên địa bàn xã Hòa Bắc, thời gian qua triển khai thi công tuyến đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi đoạn La Sơn- Túy Loan, tập trung nhiều doanh nghiệp chủ đầu tư cùng thi công.  Do đặc điểm địa hình đồi núi,  hầu hết các đơn vị thi công đều để phương tiện, xe máy tại công trường khi hết giờ làm việc, đã xảy ra gần chục vụ các đối tượng trộm cắp tháo trộm linh kiện, phụ tùng xe máy. Chúng thường nhằm các linh kiện phụ tùng đắt tiền, khó mua trên thị trường, ngày 3-11-2015, các đối tượng trộm cắp đã tháo trộm một hộp đen, bảng hộp số  xe máy xúc  trị giá gần 400 triệu đồng của Công ty Nhân Đại Việt. Vụ việc đang được CQĐT CAH Hòa Vang xác minh làm rõ.

Trung tá Phan Xuân Tin, Trưởng Đồn CA Bắc Hòa Vang cho biết, Đồn CA Bắc Hòa Vang đã triển khai nhiều biện pháp đấu tranh với các loại tội phạm, trong đó có các đối tượng trộm cắp.  Qua xác minh, theo dõi, giữa năm 2015 đã phát hiện bắt giữ đối tượng Ngô Thanh Dũ (1986, trú thôn Quang Nam 1, xã Hòa Liên) đã thực hiện hành vi trộm cắp một xe mô-tô. Vụ việc chuyển CQĐT CA huyện tiếp tục điều tra mở rộng, Dũ khai nhận đã 6 lần thực hiện hành vi trộm cắp xe mô-tô trên địa bàn. Gần đây nhất, ngày 27-11-2015, lực lượng Đồn CA Bắc Hòa Vang đã xác minh làm rõ vụ trộm do đối tượng Lê Văn Thanh (1988, trú thôn Nam Yên, xã Hòa Bắc) đột nhập nhà bà Phan Thị Xa (cùng thôn) trộm 10,5 triệu đồng và nhiều thẻ cào điện thoại trị giá gần 1,3 triệu đồng.

Trước tình trạng lừa đảo, trộm cắp đang diễn ra phức tạp, đồn CA đã phối hợp với CA, chính quyền, ban ngành đoàn thể các địa phương triển khai nhiều buổi tuyên truyền các phương thức thủ đoạn của các đối tượng phạm tội cho nhân dân nắm rõ, nhằm nâng cao cảnh giác, kịp thời thông tin giúp lực lượng CA đấu tranh, truy bắt các đối tượng.  Tập trung quản lý chặt chẽ các đối tượng hình sự nổi, các đối tượng nằm trong diện quản lý tại địa phương; tăng cường công tác kiểm tra, quản lý nhân hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng trên địa bàn.

Trung thành