Báo Công An Đà Nẵng

Lúa đen sì vì ngậm nước bãi than từ trên cao tống thẳng xuống đồng

Thứ tư, 11/05/2022 17:18

Những ngày qua, hàng chục hộ dân thôn Phước Thuận - Phước Hậu buồn rầu xen lẫn bức xúc khi lượng lớn lúa trong thôn bị biến màu, biến chất vào giai đoạn thu hoạch. Đến khi gặt về nhà, xay ra gạo cũng không thể nấu cơm ăn vì có vị khác thường

Ông Bùi Văn Mười ngán ngẩm vì toàn mấy tạ lúa gặt về đều có màu đen, xốp nhẹ hơn bình thường, xay ra gạo không thể ăn được

Ông Bùi Văn Mười (người dân thôn Phước Thuận - Phước Hậu) cho biết, nguyên nhân là do trong một trận mưa lớn, nước từ bãi than ở vị trí cao trong thôn đã tống thẳng ra suối, ngập cánh đồng diện tích lớn. Toàn bộ lúa đang trong giai đoạn gần thu hoạch phải "ngậm" nước than trong một thời gian dài.

Toàn bộ lúa của 2 sào ruộng nhà ông Mười đều đen sì, người không ăn được, bỏ cho gà cũng không ăn
Chưa bao giờ người dân địa phương gặp một vụ mùa thiệt hại nặng nề như thế này

Theo người dân địa phương, vị trí của bãi than Đông Bắc nằm ở trên cao so với ruộng đồng. Hồ lắng của bãi than này nhỏ và sơ sài, không có chức năng lắng, không có hệ thống xử lý trước khi thải ra môi trường.

Khu vực nước bãi than chảy ra suối và tống thẳng ra đồng

Trong trận mưa lớn, nước chảy ra mất kiểm soát, chỉ trong một đêm đã gây ngập cánh đồng. Toàn bộ lúa đang trưởng thành chìm trong biển nước đen ngòm

Hồ lắng ngay dưới bãi than chỉ như một vũng nước nhỏ
Bãi than lớn với nhiều núi than được tập kết từ trên cao

Bà Nguyễn Thị Cước (người dân thôn Phước Thuận - Phước Hậu) cho hay, trước khi xảy ra việc "lúa ngậm nước than", người dân trong thôn đã từng khổ sở hàng chục con trâu bò bị tiêu chảy nhiều ngày, lăn ra chết vì uống nước trên cánh đồng này. Vào thời điểm đó cũng xảy ra việc nước trên đồng chuyển màu đen do bãi than chảy ra.

Bà Cước cho biết năm trước mỗi vụ thu hoạch về khoảng 60 bao lúa nhưng vụ này chỉ được tổng cộng 17 bao, toàn bộ đều có màu đen không thể ăn được

Ông Nguyễn Đăng Tường - Phó Chủ tịch xã Hòa Nhơn, H. Hòa Vang cho biết, địa phương đã tiến hành họp dân, đề nghị chủ bãi than hỗ trợ hợp lý cho các hộ bị ảnh hưởng. Về lâu dài cần đưa bãi than này ra khỏi khu dân cư.

Trong khi đó ông Trương Tấn Mạnh - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường H. Hòa Vang cho hay, qua cuộc họp phía doanh nghiệp thông báo sẽ hỗ trợ 600 nghìn đồng cho mỗi sào lúa. Theo ông Mạnh, cơ quan chức năng đang hoàn chỉnh hồ sơ xử phạt đối với vi phạm của bãi than Đông Bắc. Còn việc có di chuyển ra khỏi khu vực hay không thì phụ thuộc vào quy hoạch cụm công nghiệp Hòa Nhơn mà thành phố đang tiến hành.

Công Khanh