Báo Công An Đà Nẵng

Lừa đi bán bảo hiểm rồi giở trò đồi bại

Thứ hai, 04/09/2017 11:40

Ngày 30-8, CAH Duy Xuyên (Quảng Nam) tiếp nhận trình báo của chị Lê Thị H. (tên đã thay đổi, 1975, trú Duy Xuyên) về việc bị một đối tượng hiếp dâm, cướp tài sản. Theo trình bày của bị hại, 6 giờ 30 ngày 29-8, chị được đối tượng tên Tuấn điều khiển xe máy chở đi bán bảo hiểm nhân thọ cho một người quen tại xã Duy Sơn. Trước đó, chị H. tình cờ quen Tuấn và được Tuấn hứa hẹn sẽ giới thiệu người quen để chị bán bảo hiểm. Tin lời, chị H. đã để đối tượng chở đi gặp người ký hợp đồng bảo hiểm mà không mảy may nghi ngờ mình bị đưa vào một âm mưu mà Tuấn đã vạch ra từ trước. Khi đến khu vực rừng keo thuộc xã Duy Sơn, H. Duy Xuyên, Tuấn dừng xe máy, khống chế, trói tay chị H. bằng sợi dây nhặt được trên đường và dẫn chị H. vào khu vực vắng của rừng keo. Tại đây Tuấn đã dùng hòn gạch lớn để dọa chị H. rồi thực hiện hành vi giao cấu. Chưa dừng lại ở đó, sau khi giở trò đồi bại, Tuấn còn khống chế lấy đi 7 vòng vàng của chị H. (trị giá 13 triệu đồng) rồi lên xe bỏ chạy.

Trần Ngọc Tuấn tại CQĐT.

Xác định đây là vụ án đặt biệt nghiêm trọng, CAH Duy Xuyên đã tập trung lực lượng truy xét các đối tượng theo đặc điểm nhân dạng bị hại cung cấp. Trung tá Nguyễn Quang Trung - Phó trưởng CAH Duy Xuyên cho biết: Quá trình truy xét đối tượng, cái khó nhất là nhân dạng đối tượng do bị hại cung cấp rất chung chung do bị hại mới chỉ quen biết. Do đó, CAH chia làm nhiều tổ công tác truy xét, sàng lọc hơn 30 đối tượng nghi vấn trên địa bàn và phát hiện Trần Ngọc Tuấn (1985, trú Duy Châu, Duy Xuyên) có những đặc điểm trùng khớp về thời gian, nhân dạng. Qua đấu tranh, ban đầu Tuấn quanh co chối tội nhưng bằng những chứng cứ sắc bén, ĐTV đã buộc đối tượng phải thừa nhận hành vi phạm tội. Tuấn khai nhận: Tôi tình cờ gặp chị H. và cho chị ta quá giang, trên đường đi biết chị bán bảo hiểm, trên người có nhiều vàng nên nảy sinh ý đồ cướp tài sản. Tôi đã hẹn cùng chị H. đi bán bảo hiểm cho người thân, chở chị vào rừng keo và thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản. Số vòng vàng cướp được Tuấn đem đi cầm cố được 8 triệu đồng.

 Thực nghiệm điều tra vụ án.

Vụ việc cũng là lời cảnh báo cho nhiều người, nhất là những phụ nữ làm những nghề dịch vụ tương tự cần nêu cao tinh thần cảnh giác để tự bảo vệ mình trước những thủ đoạn của các đối tượng phạm tội. Điều đáng nói, đối với những vụ việc tương tự, bị hại thường không dám tố cáo vì nhiều lý do. Liên quan đến Tuấn, CAH Duy Xuyên vừa tiếp tục nhận được trình báo của một bị hại khác, cũng là người bán bảo hiểm, tố cáo Tuấn với hành vi hiếp dâm, cướp tài sản tương tự. CAH Duy Xuyên cũng thông báo, những ai là bị hại, liên hệ với CAH Duy Xuyên để phối hợp điều tra. Thông tin bị hại sẽ được bảo mật. 

Vân Ngọc