Báo Công An Đà Nẵng

Lúa, hoa màu cháy vì công ty xả khí thải

Thứ tư, 09/09/2015 10:45

(Cadn.com.vn) - Đã đến mùa thu hoạch nhưng hàng trăm hộ dân trồng lúa tại thôn Đông Lâm và Hòa Thạch, xã Đại Quang (H. Đại Lộc, Quảng Nam) đang trong tình trạng đứng ngồi không yên bởi hiện nay hơn 78 ha lúa nơi đây đang có dấu hiệu cháy lá, cây không trổ bông hoặc hạt bị lép. Hiện nay người dân đang chờ các ngành chức năng của địa phương xuống thống kê thực tế mức độ thiệt hại rồi mới có thể thu hoạch.

Cánh đồng thôn Đông Lâm ngả sang màu vàng úa, hạt lúa lép, thân cây có màu xám.

Được biết, đây là năm thứ 5 liên tiếp cánh đồng lúa nơi đây phải chịu cảnh thất thu. Có mặt tại cánh đồng lúa thôn Đông Lâm, chúng tôi ghi nhận thực trạng chung của các thửa lúa bị cháy có lá vàng sém, nhiều cây khô khốc không có hạt hoặc trổ không thoát. Ngoài cây lúa, những loại cây khác trong khu vực này như chuối, bắp cũng không phát triển được vì cháy lá vào trong bẹ, thiệt hại 100%. Bà Nguyễn Thị Vân (41 tuổi, thôn Đông Lâm) buồn rầu cho biết: “Nhà tui mọi chi phí đều trông chờ vào một mẫu ruộng vậy mà giờ nguy cơ trắng tay. Mất mấy tháng ròng cấy sạ chăm bón tốn bao nhiêu công sức đến ngày thu hoạch nhìn thấy cây lúa mà đau lòng. Mấy năm nay từ ngày Cụm công nghiệp xã Đại Quang đi vào hoạt động cũng là lúc nông dân chúng tôi phải đối diện với cảnh này. Nhưng bây giờ không làm lúa thì biết làm cái chi ăn?”.

Bà Vân bức xúc vì gần 1 mẫu ruộng đều bị thất thu.

Tương tự như bà Vân, bà Nguyễn Thị Ngoan cũng lắc đầu ngao ngán khi đi thăm đồng về: “Không kể công sức bỏ ra thì tiền thuê máy cày, tiền phân bón cũng đã tốn biết bao nhiêu rồi. Năm ngoái gia đình tôi bị thiệt hại hơn 2 sào, năm ni cũng vậy, làm nông dân đã khổ lại còn gặp cái cảnh ni nữa”. Theo một số người dân cho biết sở dĩ lúa, chuối, bắp bị cháy nám đen là do khói của các nhà máy tại Cụm công nghiệp Đại Quang xả thẳng ra cánh đồng. Được biết trong số các công ty, xí nghiệp đang hoạt động tại Cụm công nghiệp trên thì Công ty cổ phần Prime Đại Lộc chuyên sản xuất gạch men, vật liệu xây dựng, gốm sứ là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ô nhiễm khiến cây trồng không phát triển được. Ghi nhận thực tế cho thấy từ khu vực xả khí thải cách cánh đồng chỉ chưa đầy 1km.

Sau khi nhận được thông tin phản ánh của người dân, UBND xã Đại Quang, Phòng Tài nguyên môi trường, phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Trạm bảo vệ thực vật... đã thành lập đoàn kiểm tra có buổi làm việc thực tế tại cánh đồng vào ngày 4-9. Sau khi ghi nhận thực tế, đoàn đã kết luận nguyên nhân xảy ra tình trạng trên không phải do sâu bệnh hoặc các vấn đề về thời tiết. Chính quyền địa phương cũng đã có buổi làm việc với đại diện lãnh đạo các Công ty có hoạt động sản xuất tại Cụm công nghiệp Đại Quang để có hướng xử lý sự việc.

Cụm công nghiệp Đại Quang nằm cách đồng lúa chưa đầy 1km.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Ngọc Dũng (Chủ tịch UBND xã Đại Quang) cho biết: “Tình trạng cây lúa bị cháy, khô dẫn đến thất thu đã xảy ra tại khu vực thôn Đông Lâm và Hòa Thạch nhiều năm qua. Điển hình như năm ngoái đã làm ảnh hưởng hơn 500 hộ và hàng ngàn thửa lúa. Cứ đến hẹn lại lên người dân lại làm đơn kêu cứu và chính quyền xã lại tiếp tục đi đo đạc thống kê thiệt hại. Xã cũng rất thông cảm và hiểu được nỗi bức xúc của người dân và cũng cố gắng hết sức không để ai thiệt thòi. Tuy nhiên diện tích thiệt hại năm nay nhiều hơn và nặng nề hơn khiến việc thống kê đo đạc thiệt hại mất nhiều thời gian làm ảnh hưởng đến thu hoạch mùa vụ. Hiện nay Công ty cổ phần Prime Đại Lộc đã nhận trách nhiệm sẽ đền bù. Ngay sau khi có thống kê thiệt hại cụ thể của mỗi người dân sẽ cho tiến hành niêm yết giá đền bù công khai để người dân được biết”.

Về hướng xử lý, khắc phục lâu dài tình trạng trên ông Dũng cho biết thêm: “Đây là vấn đề không ai mong muốn và công ty cũng đã có trách nhiệm kịp thời trong việc bồi thường. Hiện nay chúng tôi cũng đã làm đề xuất trình lên UBND tỉnh Quảng Nam xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhưng vẫn chưa có ý kiến phản hồi”.

Đồng Dao