Báo Công An Đà Nẵng

KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG AN NINH KINH TẾ (13-5-1953 - 13-5-2023)

Lực lượng An ninh Kinh tế Công an TP Đà Nẵng không ngừng phấn đấu, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao

Thứ bảy, 13/05/2023 07:12
Thượng tá Nguyễn Đại Đồng - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng

Trải qua 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, nhất là sau hơn 25 năm kể từ khi Đà Nẵng trở thành TP trực thuộc Trung ương, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy và Giám đốc Công an TP; sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị trong và ngoài ngành; sự giúp đỡ của Nhân dân, lực lượng An ninh kinh tế ngày càng trưởng thành về mọi mặt. Với bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm và ý chí tấn công tội phạm đến cùng, nghiệp vụ tinh thông, lực lượng An ninh kinh tế đã đi sâu, nắm chắc, phân tích, dự báo sát tình hình, chủ động trong mọi tình huống, kịp thời báo cáo, đề xuất Giám đốc Công an TP để tham mưu Thành ủy, UBND TP nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp, có tính chiến lược nhằm bảo vệ chủ trương, đường lối phát triển kinh tế- xã hội của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung và quyết sách của chính quyền TP nói riêng.

Sau khi TP Đà Nẵng được công nhận Đô thị loại 1 vào năm 2003, lực lượng An ninh kinh tế là cánh tay đắc lực trong việc tham mưu bảo đảm những chủ trương, chính sách của thành phố trên lĩnh vực kinh tế, an sinh xã hội,… được đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến thực chất, góp phần xây dựng và phát triển TP. Điển hình như việc giải phóng các nguồn lực từ đất đai để tạo động lực phát triển; xây dựng thương hiệu thành phố du lịch gắn với các sự kiện quốc tế; thực hiện chương trình "Năm không, ba có", "thành phố 4 an"…; góp phần tạo nên Đà Nẵng ngày nay với tình hình chính trị ổn định, kinh tế - xã hội phát triển, hạ tầng- kỹ thuật khang trang, con người thân thiện, môi trường đầu tư an toàn,… xứng đáng với thương hiệu "thành phố đáng sống nhất Việt Nam".

Thượng tá Nguyễn Đại Đồng tặng Giấy khen của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho các cơ quan, doanh nghiệp có thành tích trong xây dựng phong trào.

Hiện nay, trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, bên cạnh các mặt thuận lợi, tình hình an ninh kinh tế đang đứng trước những nguy cơ, thách thức lớn. Các thế lực thù địch gia tăng các hoạt động phá hoại kinh tế nhằm làm mất ổn định kinh tế vĩ mô; tội phạm kinh tế, tham nhũng, các nhóm lợi ích, trục lợi chính sách ngày càng diễn biến phức tạp. Những năm qua, nhằm thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05-01-2017 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế", lực lượng An ninh kinh tế đã chủ động tham mưu Thành ủy, UBND TP, Đảng ủy, Giám đốc Công an TP ban hành nhiều chương trình hành động, kế hoạch để quán triệt, triển khai thực hiện; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành chức năng tăng cường kiểm tra, hướng dẫn việc chấp hành pháp luật của các cơ quan, doanh nghiệp trên lĩnh vực kinh tế, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý ngay các sai phạm không để diễn biến phức tạp; tham gia thẩm định, đánh giá các yếu tố về an ninh, trật tự đối với các dự án, chủ trương đầu tư, chính sách kinh tế - xã hội trên địa bàn TP; nắm tình hình, kịp thời báo cáo, đề xuất Thành ủy, UBND TP chỉ đạo công tác phòng ngừa, xử lý, đảm bảo an ninh công nhân trong các khu công nghiệp và doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; chủ động xây dựng và triển khai thực hiện thành công nhiều kế hoạch truy xét, đấu tranh với tội phạm tiền giả, mua bán hóa đơn trái phép, tội phạm xâm phạm các công trình quan trọng về an ninh quốc gia…. Qua đó, góp phần bảo đảm an ninh kinh tế, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Có thể kể đến một số thành tích điển hình như: (1) tổ chức nắm tình hình, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác minh làm rõ, xử lý nhiều doanh nghiệp vi phạm trên lĩnh vực kinh tế; chủ động báo cáo, đề xuất Bộ Công an cũng như Thành ủy, UBND TP chỉ đạo rà soát công tác giao đất, cho thuê đất, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, cấp phép cho doanh nghiệp, dự án và kiến nghị xử lý sai phạm, nhờ đó đã tác động, kéo giảm rõ rệt việc người nước ngoài "núp bóng" đầu tư và quản lý sử dụng đất. (2) Xác minh, làm rõ vụ việc vi phạm pháp luật trong hoạt động tổ chức cho lao động, chuyên gia người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng trong giai đoạn dịch COVID-19, góp phần bảo vệ chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, lao động nước ngoài chất lượng cao phục vụ yêu cầu phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của TP… Và gần đây nhất đã nhanh chóng truy xét, làm rõ vụ việc lợi dụng Quyết định số 48/QĐ-2010/QĐ-TTG ngày 13-7-2010 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên vùng biển xa để trục lợi, qua đó đã chuyển cho đơn vị chức năng khởi tố vụ án, khởi tố nhiều bị can liên quan, góp phần củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân đối với lực lượng Công an trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, các hành vi vi phạm pháp luật. Những thành quả này là kết tinh của sự phấn đấu không mệt mỏi, rèn luyện không ngừng, thể hiện phẩm chất chính trị, ý chí chiến đấu, tinh thần đoàn kết, hết lòng phục vụ nhân dân, trách nhiệm và năng lực của các thế hệ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ lực lượng An ninh kinh tế.

Thượng tá Nguyễn Nho Chinh - Trưởng phòng An ninh kinh tế trao Giấy khen của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho các cơ quan, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, công tác hướng dẫn cơ quan, doanh nghiệp xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng như "Đền ơn đáp nghĩa", "Hiến máu nhân đạo", thực hiện mô hình "Chúng con luôn bên mẹ";… cùng việc hỗ trợ truy vết, khoanh vùng, giúp đỡ người dân đi chợ, vận chuyển hàng hóa,… trong giai đoạn "giãn cách xã hội" của lực lượng An ninh kinh tế cũng đã thể hiện sâu sắc tinh thần "Vì dân phục vụ", được đông đảo nhân dân, doanh nghiệp ghi nhận, trân trọng; góp phần xây dựng hình ảnh thân thiện của người chiến sỹ Công an TP Đà Nẵng.

Những năm qua, lực lượng An ninh kinh tế đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, được cấp ủy Đảng, chính quyền TP tin cậy, đánh giá cao. Có được những thành tích như ngày hôm nay, lực lượng An ninh kinh tế đã không ngừng nỗ lực trau dồi, nâng cao năng lực chuyên môn thông qua các buổi tập huấn công tác, hội ý bồi dưỡng nghiệp vụ, tiếp thu, học tập kinh nghiệm từ các Cục nghiệp vụ cũng như Công an các địa phương. Ngoài ra, công tác giáo dục, rèn luyện tư tưởng, phẩm chất đạo đức của đơn vị cũng giúp mỗi cán bộ nhận thức rõ hơn tinh thần trách nhiệm, tin tưởng vào tập thể, quyết tâm cống hiến, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Trong thời gian đến, tình hình thế giới, trong nước và tại Đà Nẵng tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, đặt ra cho toàn lực lượng Công an TP, trong đó có lực lượng An ninh kinh tế nhiều thách thức lớn và nhiệm vụ nặng nề. Không ai khác, chính cán bộ, chiến sĩ làm công tác này phải nhạy bén trước tình hình, xác định rõ nhiệm vụ, nâng cao tinh trần trách nhiệm, chủ động đấu tranh, ngăn chặn những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động "dùng kinh tế để chuyển hóa chính trị", thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần cùng lực lượng Công an TP giữ vững nền an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hôi, phục vụ đắc lực công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của TP thân yêu.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong chặng đường phía trước, lực lượng An ninh kinh tế tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của đơn vị, thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ"; nâng cao bản lĩnh chính trị, đoàn kết thống nhất, phấn đấu xây dựng lực lượng An ninh kinh tế cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại; sáng tạo, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên lĩnh vực an ninh kinh tế.

Truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành in đậm dấu ấn, công sức của nhiều thế hệ đi trước, trải qua nhiều gian khổ, khó khăn và thách thức, đã góp phần đắc lực trong nhiệm vụ bảo đảm an ninh Quốc gia, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương trong từng giai đoạn cách mạng. Tôi mong rằng lực lượng An ninh kinh tế - Công an TP Đà Nẵng ngày nay, nòng cốt là Phòng An ninh kinh tế tiếp tục kế thừa, phát huy, luôn khẳng định xứng đáng vai trò là lực lượng nòng cốt trong lĩnh vực công tác bảo đảm an ninh kinh tế trên địa bàn TP.

Nhân dịp này, tôi kính chúc lực lượng An ninh kinh tế TP luôn đoàn kết, thân ái, ngày càng phát triển, vững mạnh, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, ngành giao phó.

Thượng tá Nguyễn Đại Đồng - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng