Báo Công An Đà Nẵng

Lực lượng Công an có nhiều đóng góp rất quan trọng vào thành công chung của Đà Nẵng

Thứ ba, 17/01/2023 20:11
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cùng lãnh đạo TP thăm, chúc mừng lực lượng Công an TP nhân dịp Tết Nguyên đán.

* Lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng thăm, chúc Tết các gia đình chính sách

Cùng đi còn có Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP Dương Đình Liễu đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của TP. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chủ trì tiếp Đoàn.

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, năm qua TP đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng chính quyền và nhân dân đã cùng nhau đồng lòng vượt qua và đạt được nhiều kết quả vượt trội. Trong đó, với phạm vi trách nhiệm của mình, toàn lực lượng Công an đã đoàn kết, trên dưới một lòng thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, xử lý nhiều vấn đề nảy sinh trong thực tiễn góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển TP.

Thay mặt Đảng bộ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích mà lực lượng Công an TP đã đạt được trong năm qua. Đồng thời cho rằng, năm 2023 TP sẽ đứng trước những yêu cầu, thách thức trong tình hình mới nên đòi hỏi trách nhiệm của lực lượng Công an ngày càng cao và nặng nề. Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và nhân dân TP luôn tin tưởng lực lượng Công an sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, quyết tâm, nỗ lực với tinh thần trách nhiệm cao nhất sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng gửi lời chúc mừng năm mới đến tập thể lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ và gia đình các đồng chí đang công tác trong lực lượng Công an TP, mong muốn lực lượng Công an TP luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, đề cao cảnh giác, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trước mắt là bảo đảm cho nhân dân vui xuân, đón Tết vui tươi, an toàn.

Thay mặt toàn thể lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Công an TP, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của các cấp lãnh đạo TP nói chung, của Bí thư Thành ủy nói riêng đã dành cho lực lượng Công an TP, đồng thời hứa sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm để quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, hoàn thành tất cả các chỉ tiêu trong năm mới 2023, đảm bảo bình yên cho thành phố, trước mắt là triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để người dân đón Tết yên vui, hạnh phúc, an toàn.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên đến thăm và chúc Tết các gia đình nguyên lãnh đạo, cán bộ Công an trên địa bàn TP Đà Nẵng.

* Sáng cùng ngày, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên- Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Tại các nơi đến thăm, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên ân cần thăm hỏi, chúc sức khỏe người thân của gia đình nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Theo đó, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên đã đến thăm gia đình Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn- nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; gia đình Đại tá Nguyễn Rã- nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam- Đà Nẵng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Đại tá Lê Văn Tam- nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng; gia đình các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân… trong lực lượng Công an.

* Đoàn công tác Công an tỉnh Quảng Nam do Đại tá Nguyễn Thành Long làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Công an 2 huyện miền núi Tây Giang và Đông Giang. Tại những nơi đến thăm, Đại tá Nguyễn Thành Long ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả đạt được của lực lượng Công an 2 huyện Tây Giang và Đông Giang trên các mặt công tác trong năm qua; giao nhiệm vụ cho lực lượng Công an các địa phương tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt, nắm chắc tình hình địa bàn cơ sở, chủ động tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo công tác giữ vững an ninh chính trị, duy trì trật tự an toàn xã hội, thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

M.VINH - L.A.T