Báo Công An Đà Nẵng

Lực lượng tham mưu chiến lược trong nhiệm vụ giữ gìn ANTT

Thứ bảy, 26/10/2013 12:48

(Cadn.com.vn) - Với vai trò tham mưu, tư vấn về pháp luật, cải cách tư pháp liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của lực lượng công an, trong năm qua, hoạt động của Pháp chế CATP Đà Nẵng đã có những đóng góp quan trọng trong việc ban hành, thực hiện các quy định trên lĩnh vực ANTT cho Đảng ủy, Giám đốc CATP, phục vụ có hiệu quả sự phát triển KT-XH của thành phố.

Ngoài tham mưu cho Giám đốc ban hành Chương trình công tác pháp chế của CATP và 28 văn bản triển khai, thực hiện công tác pháp chế, trong năm 2013, lực lượng Pháp chế CATP Đà Nẵng đã tổ chức nghiên cứu, đối chiếu với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và thực tế công tác đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH để tham gia góp ý 52 văn bản do Bộ CA, UBND TP Đà Nẵng, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố yêu cầu. Báo cáo góp ý của CATP được các cơ quan yêu cầu ghi nhận, đánh giá cao. Nổi bật trong số này là việc tham mưu kế hoạch tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý của công an các đơn vị, địa phương với dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1982. Cũng trong năm 2013, đơn vị đã phối hợp với Vụ Pháp chế tổ chức thành công Hội thảo “Khả năng gia nhập công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử, trừng phạt vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người” diễn ra tại Đà Nẵng.

Đại tá Lê Văn Tam – Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng chúc mừng
38 năm Ngày truyền thống lực lượng Pháp chế.

Trong công tác cải cách tư pháp, Pháp chế CATP Đà Nẵng đã phối hợp với các phòng chức năng tập trung nghiên cứu, tham gia xây dựng các đề án, dự án về cải cách tư pháp theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Bộ CA và TP Đà Nẵng. Cạnh đó là tham mưu Giám đốc CATP có văn bản chỉ đạo củng cố, hoàn thiện tổ chức cơ quan CS điều tra công an các quận, huyện; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ điều tra và điều tra viên; bổ nhiệm, điều động bố trí hợp lý đội ngũ này đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác điều tra hình sự của cơ quan điều tra công an các cấp.

Cũng trong thời gian này, Pháp chế CATP tổ chức thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa CATP Đà Nẵng và Phân viện Kỹ thuật hình sự Bộ CA trong giám định kỹ thuật hình sự, phục vụ kịp thời công tác điều tra, khám phá án, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Qua công tác chuyên môn, lực lượng Pháp chế đã phát hiện có 4 văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ do UBND TP Đà Nẵng ban hành không còn phù hợp với quy định hiện hành nên đã tham mưu cho Giám đốc CATP lập hồ sơ phối hợp với Sở Tư pháp thành phố trình UBND thành phố có quyết định hủy bỏ.

Trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, ngay từ đầu năm 2013, Phòng Pháp chế đã tham mưu cho Giám đốc CATP ban hành Kế hoạch tổ chức hội nghị phổ biến quán triệt 5 luật có liên quan trực tiếp đến lĩnh vực ANTT và chức năng quản lý Nhà nước của ngành Công an cho đội ngũ lãnh đạo chỉ huy. Đồng thời, đơn vị cũng tham mưu cho Giám đốc ban hành các kế hoạch tuyên truyền phổ biến nội dung Luật Phòng, chống rửa tiền và Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ cũng như tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với thanh thiếu niên hư.

Bên cạnh đó là tiếp nhận và cấp phát hàng nghìn tài liệu liên quan đến pháp luật, văn bản liên quan đến công tác quản lý nhà nước về ANTT để CBCS công an các đơn vị, địa phương nghiên cứu, phục vụ cho công tác chuyên môn. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, lực lượng Pháp chế đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các tồn tại, thiếu sót, qua đó hướng dẫn công an các đơn vị, địa phương có liên quan thực hiện đúng quy định của pháp luật, đảm bảo thực hiện tốt công tác điều tra, xử lý tội phạm và thi hành án hình sự.

Thượng tá Phạm Văn Tới – Trưởng phòng Pháp chế CATP Đà Nẵng khẳng định: “38 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng Pháp chế luôn vượt qua khó khăn, nâng cao bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đơn vị tham mưu chiến lược về pháp luật trong lực lượng công an. Qua đó góp phần quan trọng cho việc xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng”.

Bảo Uyên