Báo Công An Đà Nẵng

Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Nam khẩn trương giúp dân phòng, chống bão số 6

Thứ bảy, 26/10/2024 16:52
CBCS Công an Quảng Nam tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân về công tác PCCC tại khu neo đậu tàu thuyền An Hòa.
CBCS Cảnh sát PCCC và CNCH kiểm tra các thiết bị PCCC trên tàu.

Đến chiều nay (26-10), tàu thuyền của ngư dân các địa phương ven biển Quảng Nam, gồm: TP Tam Kỳ, Hội An và các huyện Duy Xuyên, Núi Thành, Thăng Bình đã được các lực lượng chức năng kêu gọi tránh trú bão an toàn. Trong đó, tàu thuyền trú bão tập trung tại âu thuyền Hồng Triều thuộc xã Duy Nghĩa (huyện Duy Xuyên) và khu neo đậu tàu thuyền An Hòa (xã Tam Quang, huyện Núi Thành).

Để bảo đảm an toàn tài sản, tính mạng cho người dân, phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ do các tàu thuyền neo đậu gần nhau, bị gió bão va đập mạnh, lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy và Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Quảng Nam đã tổ chức hướng dẫn người dân đưa tàu, thuyền về vị trí neo đậu, tránh trú bão an toàn, khuyến cáo tất cả ngư dân sau khi neo đậu cần rời thuyền, tìm nơi trú ẩn trong đất liền.

Tuyên truyền ngư dân về công tác PCCC trên tàu.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Quảng Nam cho biết thêm, qua kiểm tra, lực lượng Công an khuyến cáo người dân khi rời thuyền cần kiểm tra an toàn PCCC trên tàu như điện, xăng dầu, máy bơm,... để phòng tránh cháy, nổ. Ngoài ra, lực lượng Công an còn kiểm tra các thiết bị phòng cháy chữa cháy trên tàu, hướng dẫn đặt vào vị trí phù hợp; đối với tàu thuyền lớn khi có sự cố cháy nổ cần trang bị thêm máy cưa, máy cắt để kịp thời xử lý; hướng dẫn cho người dân trang bị và mặc áo phao khi lên xuống tàu thuyền, đề phòng nguy cơ tai nạn đuối nước. Đặc biệt, khi bão đổ bộ, ngay khi có sự cố xảy ra, cần liên lạc trực tiếp cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Quảng Nam qua số điện thoại khẩn cấp 114 để được hỗ trợ ứng cứu kịp thời.

Bên cạnh kiểm tra công tác PCCC và CNCH, Công an các địa phương trong tỉnh đã xuống địa bàn, phối hợp với các lực lượng chức năng ở cơ sở sát cánh giúp dân phòng, chống bão. Tại TP Hội An, địa phương ven biển của tỉnh Quảng Nam, từ chiều ngày 25 đến nay, CBCS Công an các xã, phường, thị trấn đã tích cực bám địa bàn từng khối phố, thôn, xóm, khu vực neo đậu tàu thuyền để phối hợp cùng lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở, dân quân giúp người dân phòng, chống bão số 6. CBCS Công an đã giúp người dân chằn, chống nhà cửa; có mặt tại các khu vực neo đậu tàu thuyền của ngư dân, tàu du lịch để hướng dẫn neo đậu an toàn, hướng dẫn người dân các biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản trước trong và sau bão.

Tại huyện Đại Lộc, địa phương vùng thấp trũng dọc sông Vu Gia, Thu Bồn, để chủ động ứng phó bão số 6, lực lượng Công an huyện tổ chức trực chiến tại đơn vị, sẵn sàng ứng phó với diễn biến tình hình mưa bão. Công an các xã, thị trấn chia thành nhiều tổ tuyên truyền lưu động, đến trực tiếp các hộ dân, khu dân cư để tuyên truyền các nội dung về bảo đảm an toàn cho nhân dân và công tác triển khai ứng phó bão. Công an cơ sở đã phối hợp với lực lượng dân quân, lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở và các tổ xung kích giúp nhân dân chằng, chống nhà cửa, cắt tỉa cây cối; tổ chức lực lượng vận động, hỗ trợ nhân dân đến nơi sơ tán an toàn.

Công an huyện Đại Lộc giúp người dân chằng chống nhà cửa.

Bên cạnh việc tham mưu tốt cho cấp ủy chính quyền địa phương trong công tác ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ; lực lượng Công an huyện Đại Lộc tập trung bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các lực lượng, CBCS trực tiếp làm nhiệm vụ ứng phó, cứu nạn cứu hộ; thực hiện các biện pháp nhằm bảo vệ tài sản đơn vị, hồ sơ, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ; chuẩn bị lương thực, thực phẩm đảm bảo cho lực lượng cơ động chiến đấu và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu; bảo đảm ANTT trên địa bàn, an toàn cho người, tài sản của nhân dân; sẵn sàng triển khai lực lượng chốt chặn tại các nơi có nguy cơ ngập sâu, nước chảy xiết, sạt lở đất; chủ động chỉ đạo và triển khai công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa bão theo phương châm “4 tại chỗ” phù hợp với diễn biến của bão và tình hình cụ thể tại địa phương.

Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Nam giúp dân đưa thuyền lên bờ tránh trú bão.

Trong khi đó, Thượng tá Trần Hữu Ích - Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam cho biết, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo Ban CHQS 18 địa phương trong tỉnh, nhất là các huyện, thị xã, thành phố đồng bằng ven biển khẩn trương triển khai ngay các biện pháp để giúp nhân dân chủ động phòng chống bão số 6, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi bão áp sát đất liền.

Tại xã ven biển Bình Nam (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam), tổ công tác Ban CHQS huyện phối hợp với lực lượng Biên phòng, Công an, Dân quân thường trực và lực lượng xung kích tại chỗ khẩn trương giúp dân đưa tàu thuyền vào bờ an toàn, tiến hành chèn chống nhà cửa cho các hộ gia đình neo đơn, già yếu và nhà cấp 4 không kiên cố.

Đại tá Trần tiến Hiền – Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam trực tiếp kiểm tra công tác phòng, chỗng bão số 6.

Tại các vị trí xung yếu như: khu vực cảng Kỳ Hà, cảng Chu Lai, cảng Cửa Đại, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam khẩn trương huy động lực lượng các Đồn Biên phòng và thành lập các tổ công tác đến kiểm soát, hướng dẫn, sắp xếp neo đậu tàu cá, tàu du lịch, tàu vận tải biển và hướng dẫn chủ phương tiện chằng chống đúng kỹ thuật để phòng ngừa phương tiện va đập, hư hại do sóng to, gió lớn.

Đại tá Trần tiến Hiền – Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện nay lực lượng Biên phòng tỉnh đã kêu gọi hơn 2.500 tàu thuyền với gần 12 nghìn ngư dân về cập bờ an toàn; số tàu cá còn hoạt động trên biển là 52 tàu với hơn 2 nghìn thuyền viên đã nhận được thông tin hướng di chuyển của bão, và đã đưa tàu thuyền tìm nơi trú tránh an toàn.

BĐBP vận động ngư dân đảm bảo an toàn khi bão đổ bộ.

“Khi bão số 6 vào biển đông, chúng tôi kịp thời thông báo cho các phương tiện về nơi neo đậu đảm bảo an toàn, đồng thời sắp xếp, hướng dẫn các tàu vào nơi neo đậu đảm bảo an toàn. Phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền vận động nhân dân ở các lồng bè nuôi tròng thủy hải sản lên bờ khi bão vào, cương quyết không cho người ở lại thuyền và lồng bè. Chỉ đạo các Đồn biên phòng tuyến biên giới đất liền kiểm tra, rà soát lại khu vực có nguy cơ sạt lỡ đất để phối hợp địa phương di dời nhân dân đến nơi an toàn. Phối hợp chính quyền địa phương xây dựng phương án di chuyển, di dời người dân ở nơi có nguy cơ ngập lụt. Dự kiến tỉnh Quảng Nam sẽ di dời khoảng 974 hộ với hơn 3.220 nhân khẩu ven biển. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng cũng chỉ đạo các đơn vị trực 100% quân số, bảo đảm thông tin liên lạc, vật chất phương tiện làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn; đồng thời chuẩn bị doanh trại sẵn sàng giúp đỡ, đón nhân dân vào tránh trú bão khi có tình huống sơ tán"- Đại tá Hiền thông tin thêm.

Lực lượng vũ trang Quảng Nam giúp người dân chằng chống nhà cửa, trường học, thu hoạch lúa...

Với phương châm "nhiệm vụ phòng chống thiên tai là mệnh lệnh chiến đấu của người lính trong thời bình", hiện nay, LLVT tỉnh Quảng Nam đã và đang kề vai sát cánh cùng bà con nhân dân ứng phó với cơn bão số 6, mọi công tác chuẩn bị sẽ được hoàn thành trước 17 giờ hôm nay để sẵn sàng đón bão áp sát đất liền.

TRẦN TÂN