Báo Công An Đà Nẵng

“Ma lem” trong nghĩa địa

Thứ ba, 25/04/2017 10:18

(Cadn.com.vn) - Từ tháng 3-2017, trên địa bàn TP Đà Lạt (Lâm Đồng) liên tiếp xảy ra các vụ trộm dây cáp điện. Lợi dụng thời điểm vắng người, kẻ gian thực hiện hàng chục vụ cắt dây cáp điện, gây thiệt hại kinh tế cho các đơn vị sản xuất kinh doanh. Trước thực trạng này, CATP Đà Lạt chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) xác lập Chuyên án trinh sát TCA 0417, huy động toàn lực vào cuộc điều tra với quyết tâm sớm bắt giữ đối tượng gây án.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, tổ chức phát động quần chúng đấu tranh tố giác tội phạm và giám sát các điểm thu mua phế liệu trên toàn địa bàn TP Đà Lạt, Ban Chuyên án (BCA) TCA 0417 thấy nổi lên đối tượng Dương Quang Thuận (1994, trú P.7, TP Đà Lạt). Đi sâu tìm hiểu nhân thân của Thuận, Đội CSHS phát hiện đối tượng không có công ăn việc làm ổn định, bất minh về kinh tế và thường xuyên giao du với nhiều đối tượng xấu. Dù không có việc làm nhưng trong tháng 3-2017, Thuận thường xuyên lui tới các điểm ăn chơi đắt tiền và tỏ ra hào phóng trong việc chi tiêu. Bố trí lực lượng tiếp cận với đối tượng, các TS CATP Đà Lạt thấy buổi tối Thuận thường đi với một đối tượng tên là Thăng và điều đáng ngờ là sáng ngày hôm sau, trên mặt cả hai đều có những vết bẩn giống như bụi than củi. Cũng theo lời của người dân P.7 (TP Đà Lạt) nơi Thuận sinh sống, trong tháng 3-2017, buổi đêm họ thường ngửi mùi khét giống như có ai đó đốt nhựa bốc lên từ hướng nghĩa địa số 4.

Trong khi việc giám sát nghi can Thuận đang được tiến hành thì rạng sáng 13-4, BCA TCA 0417 nắm được thông tin, ở khu vực công trình xây dựng hệ thống xử lý nước thải TP Đà Lạt tại khu vực P.6 (TP Đà Lạt) vừa bị kẻ gian cắt 100m dây cáp điện, thiệt hại ước tính hơn 15 triệu đồng. Xác định đối tượng nghi vấn đã thực hiện hành vi trộm cắp, BCA TCA 0417 bố trí lực lượng giám sát, nhất là khu vực nghĩa địa số 4. Đúng như dự đoán, 10 giờ cùng ngày, tại khu vực nghĩa địa số 4, Đội CSHS CATP Đà Lạt phát hiện, bắt quả tang Dương Quang Thuận cùng Nguyễn Văn Thăng (1995, trú H. Nghĩa Đàn, Nghệ An) đang đốt dây cáp điện để lấy lõi đồng. Với tang chứng vật chứng quá rõ ràng, cả hai thừa nhận chính là tác giả gây ra vụ cắt dây cáp điện tại công trình xây dựng hệ thống xử lý nước thải TP Đà Lạt.

Dương Quang Thuận                      -                         Nguyễn Văn Thăng

Cụ thể, 1 giờ ngày 13-4, cả hai mang theo rìu, điều khiển xe máy đến điểm gây án. Quan sát thấy vắng người, Thuận và Thăng đến khu vực hồ hiếu khí số 1 của công trình, dùng rìu chặt đứt 6 đoạn dây cáp điện có tổng chiều dài 100m nối từ nhà điều hành đến các máy sục khí mặt nước. Cả hai sử dụng xe máy chở làm 2 chuyến đến khu vực nghĩa địa số 4 (thuộc P.7, TP Đà Lạt) đốt vỏ nhựa bên ngoài để lấy lõi đồng mang đi bán phế liệu. Cả hai đốt từ 4 giờ đến 10 giờ ngày 13-4 thì bị Đội CSHS phát hiện bắt quả tang. Điều đáng nói là khi bị bắt, khuôn mặt của cả hai dính đầy khói đen, trông chẳng khác gì “ma lem” trong truyện cổ tích.

Đấu tranh mở rộng vụ án, Thuận và Thăng thừa nhận, ngoài vụ cắt trộm cáp điện tại  hệ thống xử lý nước thải TP Đà Lạt, cả hai còn thực hiện trót lọt 10 vụ khác, gây thiệt hại cho các đơn vị sản xuất kinh doanh hàng trăm triệu đồng. Gây án thành công, cả hai mang dây cáp điện đi đốt lấy lõi đồng bán cho Lê Văn Hải (1977, trú P.6, TP Đà Lạt) với mức giá 70 ngàn đồng/kg. Trên cơ sở chứng cứ thu thập được, ngày 21-4, Cơ quan CSĐT TP Đà Lạt ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Thăng và Thuận để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Nguyên Thảo