Báo Công An Đà Nẵng

Mái che vỉa hè mới, bao giờ thực hiện?

Thứ sáu, 02/10/2015 10:54

(Cadn.com.vn) - Sau gần 1 năm thực hiện việc tháo dỡ mái che trên các tuyến phố Đà Nẵng, có thể nhìn tổng quan mặt tiền trên một số tuyến phố đã trở nên thông thoáng, mỹ quan hơn. Tuy nhiên, trong điều kiện khí hậu miền Trung luôn đối mặt với nắng nóng đã gây khó khăn cho sinh hoạt, kinh doanh của nhiều hộ dân. Để giải quyết vấn đề này, Đà Nẵng có chủ trương tìm mẫu thiết kế mái che mới để thực hiện đồng loạt, tạo cảnh quan đô thị. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại người dân vẫn phải chờ vì mẫu mới chưa được thông qua…

Đi dọc tuyến đường Lê Duẩn, một trong những tuyến phố vừa được đầu tư cả trăm tỷ đồng để chỉnh trang, có thể dễ dàng nhận thấy cảnh quan đã đẹp hơn trước đây rất nhiều. Dây điện 2 bên đường không còn như nhện giăng tơ nữa mà đã được ngầm hóa. Mặt tiền các hộ cũng được trang trí thống nhất về độ cao, kích thước các bảng, biển hiệu. Lề được lát thống nhất một loại gạch tạo cảm giác dễ nhìn, bằng phẳng… Những thay đổi tích cực ấy  được người dân ghi nhận và đánh giá cao.

Song, một bất cập cũng xuất hiện ở đây là do hệ thống cây xanh trồng 2 bên đường quá nhỏ, chưa phát triển tán nên nếu đi trên tuyến đường này vào buổi trưa rất khó chịu. Để tránh cái nắng nóng, một số hộ dân dọc tuyến đường này đã dùng các dù, bạt di động che chắn tạm, thậm chí có hộ còn dùng cả vải, mành che tạm để kinh doanh nên tạo ra cảnh tượng không mấy đẹp mắt, đi ngược lại chủ trương của thành phố. Khi được vận động, các hộ cũng tự giác chấp hành, tuy nhiên họ mong mỏi có một mẫu mái che mới để lắp đặt để tránh nắng, tránh mưa, chống chọi với khí hậu khắc nghiệt của miền Trung. Lãnh đạo thành phố và Q. Hải Châu cũng đã có chủ trương sẽ thiết kế mẫu mái hiên mới để triển khai cho người dân lắp đặt nhưng thời gian đã hơn nửa năm trôi qua người dân vẫn đợi.

Mẫu thiết kế mái che mới do UBND Q. Hải Châu đệ trình.

Anh Hải, chủ tiệm kinh doanh quần áo trên đường Lê Duẩn trăn trở, anh và các đồng nghiệp cũng đã nghe thành phố có chủ trương phổ biến mẫu thiết kế mới để lắp đặt thống nhất nhưng cũng đã lâu mà chưa thấy triển khai, trong khi đó nắng mưa thì thất thường nên ảnh hưởng rất lớn đến việc kinh doanh. "Chúng tôi mong rằng, các cơ quan chức năng, thành phố sớm đưa ra mẫu mái che mới để người dân chúng tôi lắp đặt, vừa đảm bảo cảnh quan mà cũng thuận lợi cho hoạt động kinh doanh", anh Hải kiến nghị.

Về phía chính quyền, sau nhiều lần thảo luận, trình các mẫu bản vẽ thiết kế, trong cuối tháng 7-2015, UBND TP Đà Nẵng có văn bản gửi Sở Xây dựng, Viện Quy hoạch xây dựng, UBND Q. Hải Châu chỉ đạo tổ chức lắp đặt thí điểm mái che thay thế mái hiên di động trên đoạn đường Nguyễn Thái Học (từ đoạn giao Phan Châu Trinh đến Nguyễn Chí Thanh), theo mẫu tấm bạt treo thẳng đứng, có trục cuốn gắn sắt phía dưới mép ngoài ban công, chiều cao bạt khoảng 1 mét, mép dưới cách vỉa hè khoảng 2,4m. Tuy nhiên, người dân và các tổ chức không thống nhất lắp đặt dạng cuộn rèm che theo phương đứng này vì không thể che được xe máy, xe đạp để trên vỉa hè và làm tối mặt tiền nhà, nhất là với các cửa hiệu, cơ sở kinh doanh (khi thả rèm xuống để che nắng thì người đi đường không nhìn thấy được cửa hiệu).

Mới đây, tại buổi giao ban khối các cơ quan Đảng, đoàn thể tháng 8-2015 nhiều ý kiến cũng cho rằng cần phải có mẫu mái che thống nhất để người dân triển khai thống nhất. Trả lời vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng cho biết, thành phố cũng đã có chủ trương và giao cho Q. Hải Châu làm thí điểm, sau đó sẽ tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm và đưa ra triển khai đồng loạt. Riêng các tuyến đường liên quan đến 2 quận trung tâm (Hải Châu- Thanh Khê) cũng sẽ lắp đặt thống nhất một mẫu chung tránh việc trên một tuyến đường lại có nhiều mẫu mái che.

Về phía Q. Hải Châu, sau khi tổ chức lắp đặt mẫu thiết kế mới của Sở Xây dựng đề xuất không hiệu quả, để khắc phục tình trạng này, quận đã nghiên cứu, đề xuất mẫu mái che mới với các ưu điểm như: lắp đặt được vào nhà có chiều rộng mặt tiền từ 3,5-6m và điều chỉnh được chiều rộng vươn ra vỉa hè và chiều cao sau khi lắp đặt cố định, khắc phục được tình trạng mặt tiền cao thấp, trồi sụt và bảo đảm đồng nhất. Khi có bão, chủ nhà dễ dàng tháo mái che trước khi bão đến, dễ thi công, có tuổi thọ hơn 10 năm.

Đặc biệt, mẫu mái che vỉa hè này không những che được ánh nắng chiếu trực tiếp xuống nền, còn đổ bóng lớn lên tường, giúp giảm bớt tác dụng nhiệt mà giá thành tương đối rẻ (từ 4-10 triệu đồng/nhà tùy theo chất liệu bạt che). Ngày 18-9 vừa qua, UBND Q. Hải Châu đã gửi mẫu thiết kế mới này trình UBND TP và các cơ quan chức năng liên quan xét duyệt. Nếu được đồng ý sẽ cho triển khai thực hiện trên địa bàn.

Nguyễn Tuấn