Báo Công An Đà Nẵng

Màn kịch mượn xe "đi công chuyện!"

Thứ sáu, 03/12/2021 07:10

Đang đi giữa đường thì xe máy bỗng dưng “chết máy”, Nguyễn Thế Dương nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người đi đường. Lấy lý do đi mua xăng, Dương mượn xe của cụ ông đi đường rồi... dông luôn. Ngày 30-11, Công an TX Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thế Dương (1994, trú xã Nghĩa Hội, H. Nghĩa Đàn, Nghệ An) để điều tra về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Chiếc xe máy kéo theo xe lôi tự chế đối tượng Dương để lại hiện trường.

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 25-11-2021, cụ H.Đ.H. (1954, trú H. Quỳnh Lưu, Nghệ An) đẩy một chiếc xe máy gắn xe lôi tự chế vào trụ sở Công an xã Quỳnh Vinh (TX Hoàng Mai) trình báo về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo trình bày của cụ H., sáng cùng ngày, khi đang điều khiển xe máy (loại xe tay ga) lưu thông trên tuyến Quốc lộ 48D, đoạn qua xã Quỳnh Vinh, cụ ông thấy một nam thanh niên đang loay hoay bên chiếc xe máy kéo theo xe lôi tự chế. Nam thanh niên vẫy tay báo cụ H. dừng xe và trình bày do xe hết xăng, mong ông cụ cho mượn xe máy để đi mua xăng. Thấy nam thanh niên trình bày nhà ở tận huyện Nghĩa Đàn, lại thấy anh này để lại xe máy, sẵn tính thương người nên ông H. cho mượn chiếc xe tay ga của mình. Tuy nhiên, chờ mãi không thấy thanh niên này quay lại, cụ ông mới tá hỏa biết mình bị lừa, liền đẩy chiếc xe máy hết xăng cùng xe lôi đến cơ quan Công an   trình báo.

Ngay sau khi tiếp nhận tin trình báo, Công an xã Quỳnh Vinh phối hợp Đội Điều tra tổng hợp- Công an TX Hoàng Mai đã nhanh chóng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành xác minh, điều tra. Qua xác minh, lực lượng Công an đã nhanh chóng làm rõ, chủ nhân của chiếc xe máy kéo theo xe lôi tự chế trên là Nguyễn Thế Dương (1994, trú xã Nghĩa Hội). Chiều 25-11-2021, cơ quan Công an đã phát hiện và bắt giữ đối tượng cùng tang vật là chiếc mô-tô mà Dương đã lừa đảo chiếm đoạt.

Đối tượng Nguyễn Thế Dương

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Thế Dương khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình. Theo đó, khoảng 8 giờ ngày 25-11, Dương điều khiển xe máy kéo theo xe lôi tự chế di chuyển theo hướng TX Hoàng Mai về huyện Nghĩa Đàn, khi đi đến khu vực cầu vượt đường sắt Quốc lộ 48D, xe của Dương bị chết máy. Lúc này Dương nhìn thấy ông H. điều khiển mô-tô Honda Vision nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.

Để thực hiện hành vi của mình, Dương vẫy tay ra hiệu ông H. dừng xe và nói: “Xe cháu hết xăng, chú cho cháu mượn xe đi mua xăng”. Khi ông H. đồng ý, Dương để xe của mình lại rồi điều khiển mô-tô của ông H. chạy thẳng về nhà. Tuy nhiên, trên đường về thì chiếc xe của ông H. lại chết máy. Dương phải đưa vào quán để sửa. Sửa xong, đối tượng không đủ tiền trả nên chủ quán giữ xe lại. Đến chiều cùng ngày cơ quan Công an phát hiện và bắt giữ Dương ngay tại quán sửa xe. Cũng theo lời khai của Dương, do thấy ông H. già cả, thật thà, dễ tin người nên nảy sinh ý định chiếm đoạt xe máy của nạn nhân.

Hiện Công an thị xã Hoàng Mai đã thu hồi tang vật vụ án, trao trả cho người bị hại và đang củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Thế Dương theo quy định. Qua vụ việc này, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, không giao các tài sản có giá trị cho những người không quen biết, có biểu hiện nghi vấn để tránh bị lợi dụng, chiếm đoạt tài sản.

Dương Hóa