Báo Công An Đà Nẵng

Manchester United nghĩ về Ajax

Thứ bảy, 13/05/2017 10:07

(Cadn.com.vn) - Cuối tuần này, Manchester United sẽ tới làm khách ở Tottenham tại Premier League. HLV Mauricio Pochettino chắc chắn không để mất luôn vị trí thứ hai sau khi hụt cuộc đua vô địch như ở mùa giải trước nên tung quân chiến với "Quỷ đỏ" trên sân nhà. Nếu như Tottenham có thừa quyết tâm giành thắng lợi để nắm chắc vị trí thứ hai trên BXH thì Manchester United lại không còn tâm trí cho giải đấu quốc nội, mà đang nghĩ đến Ajax - đối thủ của họ ở chung kết Europa League.

Manchester United chật vật vào chung kết Europa League.

HLV Jose Mourinho không ưa đồng nghiệp Arsene Wenger nhưng vẫn chấp nhận bung đội hình dự bị ra sân như cách biết trước trận thua tại Emirates tuần trước, bởi ông cần giữ quân đá lượt về bán kết Europa League với Celta Vigo. Trận bán kết trên sân nhà Old Trafford chẳng hề dễ dàng với các học trò Mourinho chút nào. Marouane Fellaini mở tỷ số trước nhưng sau đó trung vệ Eric Bailly nhận thẻ đỏ và Manchester United bị gỡ hòa gần cuối trận. Hòa 1-1 ở lượt về, Manchester United thắng chung cuộc 2-1 và vào chung kết. HLV Mourinho than thở các cầu thủ của ông không biết cách kết liễu trận đấu càng sớm càng tốt. Thời gian còn lại của mùa giải quá ít và tình hình chấn thương lại dày đặc.

Rất có thể một lần nữa Mourinho buông Premier League, không phải chỉ trận Arsenal mà cả 3 trận còn lại vì trận chung kết Europa League. "Chúng tôi sẽ kết thúc mùa giải hoàn hảo với Europa League", HLV Jose Mourinho nói sau trận bán kết lượt về với Celta Vigo. Vì sao nhà cầm quân người Bồ Đào Nha lại cho rằng hoàn hảo với Europa League? Bởi đó là đấu trường mà Manchester United chưa từng đăng quang và đó cũng là tấm vé chính thức đưa "Quỷ đỏ" tới thẳng vòng bảng Champions League mùa sau. Manchester United hiện tại ở vị trí thứ 6 Premier League thì không có cơ hội đá Champions League mùa giải kế tiếp, nếu không vô địch Europa League.

Manchester United sẽ gặp Ajax Amsterdam tại Stockholm (Thụy Điển) vào ngày 25-5 tới. Ajax sẽ kết thúc giải VĐQG Hà Lan vào cuối tuần này nên có tới 12 ngày để chuẩn bị cho trận chung kết Europa League. Trong khi đó, Manchester United buộc phải đá tới 3 trận ở đấu trường quốc nội, trận cuối cùng gặp Crystal Palace chỉ 3 ngày trước trận chung kết Europa League. "Chúng tôi phải tính toán lực lượng cho những trận đấu còn lại ở Premier League bởi mục tiêu cao nhất là trận chung kết Europa League sau 14 trận căng thẳng kéo dài suốt cả mùa giải", Mourinho nói.

Ngoài chuyện lịch thi đấu bất lợi thì HLV Mourinho còn chịu thiệt quân rất lớn. Ông bảo rằng Bailly quá ngây thơ khi nhận thẻ đỏ. Dù nói gì đi nữa thì trung vệ này cũng phải vắng mặt ở trận chung kết tại Stockholm. HLV Mourinho còn mất nhiều trụ cột nữa vì chấn thương tới mức lực lượng hiện tại của ông chỉ còn có 15-16 người cho phần còn lại của mùa giải.

Gặp Ajax là trận chung kết Châu Âu đầu tiên của Manchester United kể từ thời kỳ hậu Sir Alex Ferguson. Hai trận chung kết Champions League gần nhất mà Manchester United góp mặt năm 2009 và 2011 đều có kết quả thất bại.

Hưng Nguyên