Báo Công An Đà Nẵng

Mang vũ khí nóng đi buôn ma túy

Thứ năm, 24/08/2017 14:30

Thời gian gần đây tình hình tội phạm liên quan đến ma túy trên địa bàn biên giới tỉnh Quảng Trị diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến ANTT khu vực biên giới trên đất liền giữa Việt Nam - Lào. Các đối tượng tội phạm ma túy hết sức manh động, liều lĩnh, thường mang theo vũ khí nóng bên người để chống trả lực lượng chức năng khi bị vây bắt. Để ngăn chặn cơn lốc ma túy tràn qua biên giới và làm trong sạch địa bàn biên phòng, lãnh đạo BĐBP tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy và tội phạm, các ĐBP triển khai nhiều biện pháp đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy. Sau đây là 2 vụ án điển hình.

“Ông trùm” Bun Liêng và Thạo Xay bị bắt giữ cùng toàn bộ tang vật.

Giắt “chó lửa” vận chuyển ma túy

Khoảng đầu tháng 6-2017, thông qua công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình địa bàn, lực lượng TS Phòng PCMT&TP BĐBP tỉnh Quảng Trị phát hiện nổi lên một đường dây cung cấp ma túy tổng hợp dạng hồng phiến từ Lào vào Việt Nam qua các cửa khẩu, đường mòn, lối mở hai bên biên giới rồi vận chuyển trên tuyến đường QL9 và 15 để đưa về TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, sau đó phân phối đi các tỉnh, thành phố phía Nam.

Cũng thông qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng TS phát hiện các đối tượng trong đường dây chuyên buôn bán, vận chuyển ma túy này là nhóm thanh niên tuổi đời còn rất trẻ, trú tại TP Đông Hà. Hằng ngày bọn chúng sử dụng xe máy phân khối lớn để vận chuyển ma túy từ khu vực biên giới về Đông Hà rồi bán lẻ cho các con nghiện. Đôi khi nếu gặp phải một vài vị “khách xộp”, cần mua ma túy tổng hợp (thuốc lắc) với khối lượng lớn, bọn chúng cũng sẵn sàng vượt biên giới trái phép sang Lào gom “hàng” về buôn bán lớn. Để qua mặt các lực lượng chức năng, chúng phân công rất tỉ mỉ, chi tiết. Mỗi một đối tượng sẽ chịu trách nhiệm đảm nhận từng việc riêng biệt, tổ chức vận chuyển theo từng cung đường và thường mang theo vũ khí nóng để sẵn sàng chống trả khi bị vây bắt.

Trong thời gian này, lực lượng TS thuộc Phòng CSMT CA tỉnh Quảng Trị và Hải quan tỉnh Quảng Trị cũng phát hiện một đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy tổng hợp từ biên giới về TP Đông Hà rồi đưa đi tiêu thụ ở các nhà hàng, vũ trường và quán bar trong thành phố cũng như các tỉnh, thành phố lân cận. Một điều đặc biệt là các “chân rết”, “mắt xích” trong đường dây ma túy này lại trùng khớp với những đối tượng đang được các TS PCMT&TP của BĐBP tỉnh Quảng Trị “chăm sóc”. Sau khi bàn bạc, thống nhất, lãnh đạo Phòng PCMT&TP thuộc BCH BĐBP tỉnh Quảng Trị quyết định phối hợp với Phòng CSMT CA tỉnh Quảng Trị và Hải quan tỉnh xác lập Chuyên án 517Q để đấu tranh, triệt xóa.

Sau thời gian tích cực điều tra, theo dõi, 21 giờ 15 ngày 10-6, tại Km 36+56 trên QL9 (xã Hướng Hiệp, H. Đakrông), các TS PCMT&TP BĐBP tỉnh Quảng Trị phối hợp với Phòng CSMT CA tỉnh Quảng Trị và Hải quan tỉnh phá thành công Chuyên án 517Q, bắt quả tang Lê Công Tình (1991, trú khu phố 4, P. Đông Lễ, TP Đông Hà) khi đang vận chuyển ma túy theo hướng từ Hướng Hóa về TP Đông Hà. Khi phát hiện lực lượng chức năng truy đuổi, Tình đã tăng ga, lao thẳng xe máy vào đội hình vây bắt và cố ý vứt khẩu súng ngắn cùng toàn bộ số ma túy xuống vệ cỏ ven đường hòng phi tang. Tuy nhiên, hành động ma mãnh đó không thể qua mắt lực lượng chức năng và với tinh thần cương quyết tấn công chống tội phạm đến cùng, các TS đã nhanh chóng hạ gục đối tượng. Khám nhanh trong người và hành lý của Lê Công Tình, lực lượng phối hợp đã thu giữ 5.400 viên ma túy tổng hợp loại WY, một khẩu súng ngắn tự chế và 7 viên đạn, 1 xe máy Sirius BKS 74H4-3828 và 2 ĐTDĐ.

Mở rộng điều tra, ngày 11-6, lực lượng phối hợp trong chuyên án bắt giữ một số đối tượng liên quan gồm Nguyễn Ngọc Quỳnh (trú khu phố 2, P. Đông Lương), Đặng Thị Thu Hằng (1982, trọ tại khu phố 6, P. 1) và Lê Văn Trùng (1997, trú khu phố 2, P. Đông Lương, TP Đông Hà). Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ một số viên ma túy tổng hợp cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan. Qua đấu tranh ban đầu, Lê Công Tình, Đặng Thị Thu Hằng đã thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy từ TT Lao Bảo, H. Hướng Hóa đưa về TP Đông Hà cho Nguyễn Ngọc Quỳnh bán kiếm lời. Lê Công Tình và Lê Văn Trùng có nhiệm vụ thay nhau vận chuyển ma túy qua từng địa bàn để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Đánh rắn đồng xa

Trong thời gian đang tung hết lực lượng để phối hợp mở rộng điều tra trong Chuyên án 517Q, lực lượng TS PCMT&TP BĐBP tỉnh Quảng Trị tiếp tục phát hiện một đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia do một thanh niên mang quốc tịch Lào là Bun Liêng (1984, trú H. Tà Ổi, tỉnh Salavan, Lào) cầm đầu. Điều đáng nói, Bun Liêng vô cùng tinh vi, xảo quyệt và hết sức liều lĩnh. Biết rõ tác hại của ma túy nên cho dù cầm đầu đường dây buôn bán ma túy lớn nhưng đối tượng này không nghiện ngập như một số kẻ buôn ma túy khác. Mỗi khi ra khỏi nhà để thực hiện các phi vụ làm ăn Bun Liêng giắt theo khẩu súng K59 đã được nạp đầy đạn để sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng nếu bị phát hiện, vây bắt.

Cũng qua công tác điều tra, lực lượng TS đã nắm chắc được một số thông tin vô cùng quan trọng. Những năm trước đây, đường dây do Bun Liêng điều hành hoạt động rất kín kẽ, chỉ cung cấp ma túy với số lượng lớn cho những đối tác tuyệt đối tin cậy là người Lào ở tỉnh Salavan hoặc một số tỉnh lân cận. Tuy nhiên, mấy năm gần đây, để mở rộng địa bàn hoạt động, bọn chúng còn móc nối, thiết lập “chân rết” với một số người Việt Nam sang Lào làm ăn, buôn bán. Từ nguồn tin thu thập được và trước diễn biến phức tạp trên, được sự phê chuẩn của Bộ Tư lệnh BĐBP, BCH BĐBP tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Ty An ninh tỉnh Salavan, Lào xác lập Chuyên án 685L-V để đấu tranh. Nhằm đảm bảo chuyên án thắng lợi hoàn toàn cũng như sự an toàn của lực lượng tham gia phá án, ngoài lực lượng TS PCMT&TP của BĐBP tỉnh Quảng Trị và Ty An ninh tỉnh Salavan, Ban Chuyên án còn sử dụng các TS Đoàn Đặc nhiệm miền Trung, thuộc Cục PCMT&TP BĐBP và ĐBP Cửa khẩu Quốc tế La Lay.

Tối 10-7, tổ TS có nhiệm vụ cắm chốt trước nhà Bun Liêng phát hiện ông trùm cùng với một đối tượng lạ mặt mang theo một chiếc túi nặng đầy khả nghi đi từ thủ đô Vientiane về. Các TS lập tức phối hợp với CA Lào tra cứu trong hồ sơ và nhanh chóng nắm được tung tích của gã thanh niên lạ mặt là Thạo Xay (1979, trú cùng H. Tà Ổi, tỉnh Salavan). Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các TS cũng nắm được thông tin hết sức quan trọng, “ông trùm” Bun Liêng vừa đi lấy hàng về và ngay trong ngày mai sẽ đích thân đi giao dịch. Nhận thấy thời cơ đã chín muồi để bắt giữ đối tượng chính và bóc gỡ toàn bộ đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia này, Ban chỉ huy Chuyên án lập tức chỉ đạo các tổ TS nhanh chóng triển khai kế hoạch đánh án đã được phân công. Theo nhận định, “ông trùm” Bun Liêng và đồng bọn sẽ phải chọn một địa điểm vắng vẻ trên đường đi Cửa khẩu La Lay để giao hàng. Chính vì vậy, Ban Chuyên án quyết định chọn phương án vây bắt tại khu vực gần bản Prin A, H. Sa Muồi, tỉnh Salavan, vì nơi này không có nhà cửa, quán xá, hai bên đường chỉ là đồi cao su bạt ngàn. Nếu có xảy ra nổ súng thì sẽ hạn chế thương vong cho dân thường.

Đúng như nhận định, 13 giờ ngày 11-7, tổ TS thứ nhất thông báo đối tượng Bun Liêng trực tiếp điều khiển xe máy, đeo túi xách, chở Thạo Xay nhằm thẳng hướng Cửa khẩu La Lay. Trên đường đi, đối tượng nhiều lần dừng lại để hút thuốc nhưng thực chất là xem có bị lực lượng chức năng “bám đuôi” không. Đến 14 giờ cùng ngày, khi còn cách Cửa khẩu Quốc tế La Lay khoảng gần 8km, Bun Liêng cho xe dừng lại, rút điện thoại liên lạc với đối tác để chuẩn bị giao hàng. Đúng lúc này, lực lượng TS ập đến. Phát hiện thấy động, Bun Liêng đạp ngã xe máy, vứt lại túi xách và tìm cách chạy thoát thân. Vừa chạy, đối tượng vừa rút khẩu súng K59, lên đạn rồi hướng thẳng về phía các TS. Tuy nhiên, đối tượng đã bị các TS sử dụng võ thuật tinh nhuệ quật ngã, tước vũ khí. Trong tình huống bị khống chế hoàn toàn, “ông trùm” Bun Liêng vẫn hung hãn chống cự. Chỉ đến khi 2 cánh tay bị tra vào còng số 8 và nhìn thấy đồng bọn cũng bị bắt giữ thì đối tượng mới chịu thúc thủ hoàn toàn. Khám nhanh trong chiếc túi mà Bun Liêng và đồng bọn mang theo, lực lượng phối hợp phá án đã thu giữ 40.000 viên ma túy tổng hợp (thuốc lắc), 1 khẩu súng K59, 1 hộp tiếp đạn, 6 viên đạn trong đó có 1 viên đã lên nòng.

HOÀNG ANH TRẦN