Báo Công An Đà Nẵng

Mạnh tay với tội phạm ma túy

Thứ tư, 11/09/2013 23:20

(Cadn.com.vn) - Ngày 11-9,  UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW (gọi tắt là Chỉ thị 21) của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới.

Tham dự Hội nghị có Đại tá Nguyễn Kiên – Chánh văn phòng, Văn phòng Thường trực Phòng, chống tội phạm về ma túy (Bộ CA), Đại tá Lê Tấn Mai – Phó cục trưởng Cục CSĐTTPVMT (Bộ CA), lãnh đạo CATP Đà Nẵng cùng một số cơ quan chức năng có vai trò quan trọng trong nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy của TP Đà Nẵng.

Tội phạm ma túy ngày càng trẻ hóa

Theo Đại tá Lâm Cao Luynh - Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng, thời gian qua, tình hình hoạt động của tội phạm và ma túy diễn biến khá phức tạp, với phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, manh động và liều lĩnh. Nổi bật nhất chính là việc sử dụng trẻ em vào việc vận chuyển ma túy, chọn các địa điểm, thời gian nhạy cảm về chính trị để giao dịch. Ngoài lợi dụng các địa bàn có nhiều ngõ ngách, khu vực dân cư chưa hình thành để tổ chức hoạt động mua bán và sử dụng ma túy, chúng sẵn sàng khống chế người dân để chạy trốn khi bị phát hiện. Hầu hết các đối tượng này đều sử dụng tên giả, giấy tờ tùy thân của người khác để ngụy trang trong vai những người mua bán chim cảnh, gội đầu để tiến hành các hoạt động mua bán ma túy.

Chiêu thức “lấy ma túy nuôi ma túy”, nhất là các loại ma túy tổng hợp (MTTH), trong thanh thiếu niên ngày càng có xu thế gia tăng. Báo cáo của cơ quan chức năng cho thấy trong những năm gần đây, thành phần phạm tội rất đa dạng, gồm thanh thiếu niên, học sinh sinh viên, công nhân, phụ nữ. Trong đó có 80% đối tượng phạm tội bị bắt giữ là người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy; 82% không có nghề nghiệp; hơn 32% có tiền án, tiền sự, 28% là người ngoại tỉnh, 17% là nữ giới, 84% ở độ tuổi 18-35 tuổi. Không chỉ lợi dụng khách sạn, nhà nghỉ, quán bar, vũ trường mà tội phạm ma túy đang dần có xu hướng dạt ra vùng ven của thành phố để mua bán và sử dụng.

Theo CATP Đà Nẵng, nhiều đối tượng trước đây sử dụng heroin thì hiện nay có xu hướng chuyển sang sử dụng MTTH dạng đá. Khoảng 90% đối tượng bị phát hiện mới có sử dụng dạng này. Một tình trạng đáng lưu ý nữa là số lượng học sinh, sinh viên liên quan đến ma túy ngày càng tăng; tình trạng đối tượng nghiện lợi dụng việc điều trị Methadone để tái sử dụng ma túy vẫn còn xảy ra, thậm chí có đối tượng còn hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy tại khu vực biên giới biển, khu vực giáp ranh vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Được đánh giá là quy mô chưa lớn, mức độ nhỏ lẻ nhưng hoạt động về ma túy ở khu vực này hết sức tinh vi, tiềm ẩn phức tạp, nhiều yếu tố khó lường. Qua khảo sát, toàn khu vực biên giới có 607 người nghiện, trong đó có 87 trường hợp tập trung cai nghiện bắt bược, số tái nghiện chiếm khoảng 60%. Đây là một trong những nguyên nhân làm gia tăng tình hình tội phạm hình sự và ảnh hưởng xấu đến TTATXH.

Dịp này, UBND TP Đà Nẵng đã tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW. Trong ảnh: Đồng chí Văn Hữu Chiến tặng Bằng khen của UBND TP Đà Nẵng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW.

Mạnh tay để cắt cung, đồng bộ để giảm cầu

Từ năm 2008 đến nay, các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan đã phát hiện và bắt giữ 369 vụ, 674 đối tượng liên quan đến ma túy; khởi tố 330 vụ, 459 đối tượng phạm tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, xử lý hành chính 39 vụ, 215 đối tượng; thu giữ tang vật 1,729 kg MTTH, 1,006 kg heroin, 5,131 kg cần sa, 162 xe máy, 364 điện thoại di động, hơn 1 tỷ đồng, hơn 27.000 USD. Điều đặc biệt là trong lượng MTTH được phát hiện thu giữ, ngày càng xuất hiện nhiều nhiều chủng loại đang phổ biến trong khu vực và trên thế giới như loại chứa chất MDMA, MA, Ketamine, 2C-B, TFMPP.

Trong 5 năm qua, cơ quan chức năng đã đưa vào cai nghiện 2.539 lượt người nghiện, tăng hơn 1.276 lượt người so với giai đoạn 2005-2007. Tính đến ngày 25-7-2013, toàn thành phố có 1.621 người liên quan đến ma túy có hồ sơ quản lý, tăng 653 người so với thời điểm điều tra ngày 25-12-2011. Đáng chú ý, số người nghiện tăng nhanh, địa bàn có người nghiện ngày càng mở rộng, loại ma túy sử dụng, hình thức sử dụng ngày càng đa dạng, phức tạp, khó lường. Vài năm trở lại đây, số người nghiện MTTH gia tăng đột biến, số người loạn thần, có hành vi nguy hiểm cho xã hội do sử dụng ma túy đá ngày càng nhiều nhưng chưa có phác đồ điều trị hiệu quả.

Chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Văn Hữu Chiến nhấn mạnh: “Với nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, xuyên suốt trong việc thực hiện Chỉ thị 21, chúng ta phải tạo được thế trận liên hoàn, toàn xã hội chung tay phòng chống ma túy để thực hiện có hiệu quả mục tiêu không có người nghiện ma túy trong cộng đồng trên địa bàn TP Đà Nẵng đến năm 2015”.    

Đông A