Báo Công An Đà Nẵng

Mất phương hướng

Thứ sáu, 23/08/2013 12:03

(Cadn.com.vn) - VFF, VPF, BTC dường như đang mất bình tĩnh, chịu sức ép quá lớn từ dư luận, các đội bóng và cả chính mình.

Tại anh tại ả...

Câu chuyện XMXT Sài Gòn tuyên bố bỏ giải đang trở thành diễn đàn nóng của bóng đá Việt Nam và chưa có hồi kết. Trong câu chuyện này, XMXT Sài Gòn đang đấu với VFF, VPF, BTC giải. Và ai đúng, ai sai chắc dư luận đã có câu trả lời. Quan điểm của người viết, trong câu chuyện này, cả XMXT Sài Gòn, VFF, VPF và BTC giải chẳng ai tốt đẹp cả.

Với cách làm bóng đá đỏng đảnh của bầu Nguyễn Đức Thụy, sau giao lại cho em trai Nguyễn Xuân Thủy, XMXT Sài Gòn ngay từ đầu đã không được đánh giá cao về độ bền và tin cậy. Bởi thế, đội bóng này từng được gắn cho nhiều biệt danh không hay.

Nói theo “thông điệp” mà lãnh đạo đội bóng này lặp đi lặp lại nhiều lần: Vì mục tiêu giúp bóng đá Việt Nam phát triển nói chung và vực lại bóng đá TPHCM nói riêng, thì đến thời điểm này có thể khẳng định, CLB bóng đá XMXT Sài Gòn chẳng vì... bóng đá. Bởi nếu có chữ “vì”, có một tư tưởng làm bóng đá nghiêm túc, họ đã không năm lần bảy lượt gây rắc rối, dọa bỏ giải, và nay bỏ thật. Với một đội bóng không chuyên nghiệp như XMXT Sài Gòn thì nhiều người đã dự báo trước sau gì họ cũng sẽ bỏ giải. Cho nên, có cần phải tiếc khi XMXT Sài Gòn “khai tử”, dù hệ lụy của nó cho V-League rất lớn.

 Trước khi bỏ giải, XMXT Sài Gòn từng gây nhiều rắc rối. Ảnh: Q.H

Tại anh tại ả, tại cả hai bên! Trong câu chuyện đang nóng hổi của bóng đá Việt Nam, bên cạnh cách hành xử thiếu chuyên nghiệp, đáng lên án của XMXT Sài Gòn thì VFF, VPF và BTC giải cũng cần phải xem lại vai trò, trách nhiệm và cách thức điều hành của mình. Trước hết nói về VFF, đây là tổ chức xã hội nghề nghiệp bấy lâu nay nhận được nhiều sự chỉ trích, than phiền nhất. Đơn giản vì nhiệm vụ cao cả nhất của họ là giúp bóng đá Việt Nam phát triển thì không làm được, chưa nói khiến thụt lùi. Còn VPF mang một cái tên đầy đủ rất hoành tráng: Cty CP bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, nhưng chưa thấy họ thể hiện sự chuyên nghiệp, ngoài cuộc đấu đá quyền lực với VFF ngay từ khi để được ra đời. Thế đấy, dễ gì có được sự đồng thuận giữa VPF, VFF để vì mục tiêu phát triển bóng đá Việt Nam (!?).

Cũng phải thừa nhận, XMXT Sài Gòn đã nói trúng những hạn chế của VFF, VPF và BTC giải trong văn bản bỏ giải. Đó là V-League còn quá nhiều những tồn tại trong công tác tổ chức, hạn chế ở đội ngũ trọng tài và rất nhiều đội bóng, trận đấu thiếu tích cực... Té ra, trong câu chuyện XMXT Sài Gòn bỏ giải, cũng có một phần lỗi của những người làm công tác quản lý, điều hành.

Sâu xa hơn, V-League đã mang lỗi hệ thống trong định hướng, công tác quản lý, điều hành kể từ khi các doanh nghiệp đua nhau làm bóng đá. Nói cụ thể ra là làm bóng đá thiếu tính định hướng, thiếu những chế tài thưởng phạt nghiêm minh và thiếu cả những hàng rào pháp lý, tài chính để ràng buộc các đội bóng. Nhưng quan trọng nhất, có lẽ bóng đá Việt Nam đang thiếu những nhà lãnh đạo thực sự có “tâm và tầm”.

Chắc chắn, câu chuyện XMXT Sài Gòn bỏ giải chưa thể có hồi kết trong nay mai và hệ lụy của nó sẽ còn kéo dài lâu nữa. Hy vọng, những nhà lãnh đạo, những người có trách nhiệm sẽ sớm tìm ra biện pháp tháo gỡ để bóng đá nước nhà bình ổn trở lại và hướng đến những sự phát triển trong nay mai.

Mất phương hướng

Sự cố XMXT Sài Gòn tuyên bố bỏ giải đang khiến VFF, VPF và BTC giải đau đầu tìm cách giải hậu quả thì K. Kiên Giang “bồi” thêm rắc rối khi cũng dọa bỏ giải nếu không được “cứu”. VFF, VPF vốn đã rối nay chịu thêm áp lực và đang mất phương hướng.

Trước đó, ông Phạm Ngọc Viễn – Phó Chủ tịch VFF, kiêm Tổng GĐ VPF khẳng định, theo quy chế, việc XMXT Sài Gòn bỏ giải V-League vẫn có đội rớt hạng. Lập tức, K. Kiên Giang gây áp lực bằng cách dọa sẽ nghỉ đá 2 vòng cuối nếu BTC áp dụng quy chế nói trên, bởi như thế thầy trò HLV Lại Hồng Vân cầm chắc vé xuống hạng Nhất. Sáng qua, BTC V-League đã bàn bạc với VPF gửi đề xuất phương án “không có đội rớt hạng khi XMXT Sài Gòn bỏ giải”. Dù Trưởng BTC giải Trần Duy Ly khẳng định động thái này không vì áp lực từ K. Kiên Giang thì dư luận vẫn có thể nghĩ BTC giải và VPF đã “nhượng bộ”.

Quyết định V-League có đội rớt hạng hay không sẽ được VFF trả lời trong thời gian sớm nhất. Rất hy vọng trước áp lực dư luận hiện nay, VFF sẽ không đánh mất phương hướng để đưa ra quyết định thấu tình đạt lý.

Quang Hải