Báo Công An Đà Nẵng

“Mắt thần” canh gác làng quê

Thứ sáu, 07/12/2018 06:30

Đại tá Trần Văn Xuân - Trưởng CAH Thăng Bình (Quảng Nam) nhìn nhận, qua 2 năm triển khai xây dựng mô hình “Camera an ninh” tại những điểm nóng về an ninh trật tự (ANTT), tình hình trộm cắp, cướp giật trên địa bàn huyện cơ bản được kiểm soát, các vụ việc gây rối trật tự công cộng cũng giảm thiểu. Hệ thống camera giám sát truyền tín hiệu trực tiếp về màn hình chính tại trụ sở CA và điện thoại cá nhân đã trở thành “cánh tay” nối dài của lực lượng CA trong đấu tranh phòng chống tội phạm.

Hệ thống camera giám sát truyền tải tín hiệu trực tiếp về trụ sở CA.

Theo Đại tá Xuân, từ năm 2016, với sự phát triển của xã hội, nhiều dự án lớn được đầu tư xây dựng trên những địa bàn trọng điểm của H. Thăng Bình, đặc biệt là các xã vùng đông. Bên cạnh đó, thị trấn Hà Lam cũng ngày càng có lưu lượng phương tiện giao thông đông đúc, người dân khắp nơi tập trung về đây buôn bán, mưu sinh nên tình hình ANTT trở nên phức tạp. Trước thực tế này, CAH Thăng Bình đã triển khai xây dựng mô hình “camera an ninh” giám sát 24/24 giờ ở các tuyến đường chính và được người dân hưởng ứng rất nhiệt tình.

Tại thị trấn Hà Lam, hầu hết các tuyến đường đều có camera an ninh. 13 “mắt thần” được bố trí tại các tuyến đường chính như Tiểu La, Nguyễn Thuật, Trần Phú... Nhiều vụ việc CAH Thăng Bình điều tra thành công cũng nhờ vào hệ thống camera này. Cụ thể, lợi dụng lúc tiệm thuốc thú y Thu Hà (thị trấn Hà Lam) vắng người, một thanh niên đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang che mặt đến mua thuốc. Tuy nhiên khi chủ tiệm sơ hở, nam thanh niên đã “cuỗm” chiếc điện thoại của chủ quán rồi cao chạy xa bay. Ngay sau đó, lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh nhưng không có nhiều thông tin nhận dạng cũng như phương tiện, BKS xe máy đối tượng dùng khi gây án nên quá trình điều tra gặp khó khăn. Thế nhưng, nhờ trích xuất camera tại tiệm thuốc thú y, camera dọc đường, CAH Thăng Bình xác định đối tượng gây ra vụ trộm cắp trên là Dương Ngọc Tùng (1991, trú xã Bình Chánh, H. Thăng Bình). Mới đây, gia đình cháu N.T.T.T (2012, trú thị trấn Hà Lam) trình báo về việc cháu T. nghi bị bắt cóc. Qua quá trình điều tra đã phát hiện đối tượng Trần Văn Quang (1993, trú thôn Quý Xuân 2, xã Bình Quý, H. Thăng Bình) dẫn dụ cháu T. lên xe rồi chở đi đến một khu vực trống giở trò đồi bại. Tại cơ quan điều tra, Quang khai nhận chở cháu T. đến một khu vực vắng người tại thị trấn Hà Lam. Tuy nhiên sau khi trích xuất toàn bộ dữ liệu camera an ninh, lực lượng điều tra phát hiện Quang khai sai sự thật địa điểm thực hiện hành vi đồi bại. Theo đó, địa điểm là một khu đất trống ở xã Bình Phục thay vì thị trấn Hà Lam như lời khai ban đầu... “Có những vụ việc nạn nhân không có đầy đủ thông tin nhưng qua camera chúng tôi có thêm được những nguồn tin chất lượng, có giá trị cho quá trình phá án. Hệ thống camera này truyền thông tin trực tiếp về màn hình chính tại trụ sở CAH cũng như điện thoại cá nhân nên khi có vụ việc xảy ra lực lượng chức năng sẽ nhanh chóng nắm bắt, kịp thời ngăn chặn. Tính đến nay trên địa bàn H. Thăng Bình đã có gần 100 camera được lắp đặt”, Đại tá Xuân thông tin.

Ngoài thị trấn Hà Lam, tại các xã Bình Triều, Bình Minh... camera cũng đã “phủ sóng” rộng khắp. Ông Nguyễn Ba - Chủ tịch UBND xã Bình Triều cho hay, các tuyến đường liên thôn, xã trước đây nhiều đối tượng bất hảo thường tụ tập nhậu nhẹt, gây rối làm mất ANTT nhưng từ khi có camera giám sát các đối tượng cũng sợ nên “né”, không còn dám hoạt động nữa. Không những thế, tại Bình Triều trước đây thường xuất hiện tình trạng các đối tượng lợi dụng đêm tối mang rác đến vứt dọc đường gây ô nhiễm môi trường. Nhiều lần không phát hiện được nên các bãi rác bỗng dưng “mọc” lên sau một đêm khiến người dân bức xúc. Từ lúc có camera tình trạng đó đã chấm dứt. “Tổng kinh phí lắp đặt hệ thống camera là hơn 80 triệu đồng đều do người dân tự nguyện đóng góp. Tại mỗi thôn trên địa bàn xã đều có 3-4 camera được lắp đặt cùng với hệ thống điện chiếu sáng trải đều trên các tuyến đường. Bất kể ngày đêm khi phát hiện vụ việc đe dọa đến tình hình ANTT như trộm cắp, cướp giật... lực lượng CA xã sẽ có mặt giải quyết”, ông Ba chia sẻ.

Riêng tại xã Bình Minh nhiều công trình xây dựng mọc lên nên hệ thống camera trở thành phương tiện hỗ trợ đắc lực cho lực lượng CA. Theo CAX Bình Minh, trong thời gian ngắn triển khai xây dựng mô hình camera an ninh đã có nhiều đối tượng trộm cắp tại các công trình bị phát hiện, bắt giữ. “Thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo, triển khai mở rộng hệ thống camera ra các xã vùng xa, vùng khó khăn để làm tốt hơn nữa công tác giữ bình yên cho nhân dân. Kinh phí thực hiện sẽ vận động người dân, mạnh thường quân đóng góp để mỗi người đều ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình cùng với lực lương CA làm tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm”, Đại tá Xuân nhấn mạnh.

Phi Nông