Báo Công An Đà Nẵng

“Mắt thần” giúp truy dấu đối tượng phạm pháp hình sự

Thứ sáu, 01/04/2022 06:47
Thông qua hệ thống “Camera an ninh” ở phường Hoài Đức (TX Hoài Nhơn) đã giúp lực lượng Công an địa phương ngăn chặn 1 vụ đánh nhau.

Một trong những địa bàn triển khai hiệu quả việc mắc hệ thống camera an ninh là thị xã Hoài Nhơn. Mô hình “Camera an ninh” đã nhân rộng mô hình 17/17 xã phường, lắp đặt trên 550 mắt camera gắn tại 65 điểm, tuyến đường, với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng. Từ đầu năm 2021 đến nay, mô hình “Camera an ninh” đã phát hiện, giúp Công an thị xã làm rõ 14 vụ trộm cắp, 16 vụ cố ý gây thương tích.

Đặc biệt, nhờ thông qua “camera an ninh” giúp Công an thị xã đấu tranh làm rõ Chuyên án 0121-T, bắt giữ 3 đối tượng thực hiện 17 vụ trộm cắp mô-tô liên tỉnh, liên huyện; đấu tranh làm rõ Chuyên án trinh sát 621T, bắt giữ 2 đối tượng có hành vi: “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, với tổng số tài sản thiệt hại hơn 120 triệu đồng.

Hay như nhờ hệ thống “camera an ninh” tại chợ Thạnh Xuân, P. Hoài Hương đã bắt giữ đối tượng Võ Ngọc Thảo (1994, trú P. Hoài Hương) có hành vi “Trộm cắp tài sản”, với tổng số tiền hơn 40 triệu đồng; điều tra, đấu tranh làm rõ đối tượng Đỗ Trung Sĩ (2004, trú xã Hoài Châu Bắc) có hành vi: “Trộm cắp tài sản”, với tổng số tiền thiệt hại 20 triệu đồng.

Ông Phạm Trương- Bí thư thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn, cho biết: “Chúng tôi chỉ đạo tiếp tục tuyên truyền, vận động và hỗ trợ kinh phí cho người dân tự lắp đặt camera an ninh tại nhà với mục đích nhân rộng ra nhiều tuyến đường, các gia đình để góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của nhân dân, đặc biệt hỗ trợ cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra, làm rõ các vụ án”.

Tại địa bàn TP Quy Nhơn, thị xã An Nhơn, camera an ninh góp phần không nhỏ vào công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm. Qua dữ liệu trích xuất từ camera, Công an các địa phương đã nhanh chóng điều tra, truy nóng nhanh chóng làm rõ thủ phạm các vụ cướp, cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn thành phố.

Theo Thượng tá Trần Đức Siêu- Phó trưởng Công an TP Quy Nhơn thì nhiều vụ cướp bị hại hoảng loạn không nhớ được nhân dạng, phương tiện đối tượng gây án, nhờ hệ thống camera mặc dù có khi chỉ là thoáng qua nhưng đó là manh mối quan trọng để chúng tôi truy tìm đối tượng. Nhờ có dữ liệu camera ghi lại mà cơ quan chức năng nhận định, đánh giá đúng, phục vụ tốt công tác truy xét, truy bắt, xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật.

Thực tế cho thấy, ngoài kinh nghiệm, nhận định đúng hướng của lực lượng công an, nhiều vụ án thành công nhờ có sự đóng góp không nhỏ của camera. Điển hình việc truy tìm hai đối tượng Phạm Văn Vũ (2001) và Nguyễn Văn Tịnh (2001, cùng trú xã Nhơn Hải) có hành vi: “Cướp giật tài sản”. Khi gây án, 2 đối tượng sử dụng mô-tô mang biển số giả. Tuy nhiên khi dạo trên các tuyến đường TP Quy Nhơn để tìm bị hại, 2 đối tượng này sử dụng biển số thật. Từ manh mối mà camera ghi được này, Công an TP Quy Nhơn truy nóng, bắt đối tượng.

Hiện nay toàn tỉnh Bình Định đã có hơn 3.000 camera an ninh được mắc ở các tuyến đường, khu dân cư. Nhờ hệ thống camera an ninh, nhiều vụ án tưởng chừng đi vào ngõ cụt đã được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

LÊ GIANG