Báo Công An Đà Nẵng

Mất tình xóm giềng vì... cán bộ tắc trách

Thứ sáu, 26/09/2014 07:30

(Cadn.com.vn) - Vì sao nên nỗi?

- Chuyện cũng nhỏ thôi. Do cán bộ “nhà đất” chủ quan nên 2 hộ dân phải “đáo tụng đình” vì tranh chấp đất đai.

- Sự thể thế nào?

- Ngày 28-5-1998, UBND TP Đà Nẵng có Quyết định số 3044 về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (GCNQSDĐ) cho vợ chồng ông Lê Nguyên Thắng và bà Nguyễn Thị Nhị (trú tổ 34, Xuân Hòa A, An Khê, Q. Thanh Khê). Theo đó, vợ chồng ông Thắng được quyền sử dụng riêng 131,6m2 đất ở và 25,7m2 đất sử dụng làm lối đi chung với hộ ông Lê Nguyên Đức. Đến ngày 25-12-2000, Sở Địa chính-Nhà đất TP Đà Nẵng cấp Giấy chứng nhận tạm thời cho vợ chồng ông Lê Nguyên Đức. Tại quyết định này, vợ chồng ông Đức được quyền sử dụng 122m2 đất, trong đó có 20,3m2 thuộc lối đi chung với hộ ông Thắng. Căn cứ vào quyết định tạm thời này, ngày 15-3-2006, UBND Q. Thanh Khê cấp đổi GCNQSDĐ cho vợ chồng ông Đức. Không chấp nhận sự vô lý này, ông Thắng khiếu nại đến các cơ quan chức năng.

- Như vậy là “sổ” chồng “sổ”.

- Đúng vậy. Do cán bộ ngành TN&MT TP Đà Nẵng tắc trách, không xem xét kỹ hồ sơ lưu và hiện trạng sử dụng đất nên “biến” đất sử dụng chung thành sở hữu riêng.

- Theo NXD, nếu việc đã lỡ vậy rồi thì cơ quan có trách nhiệm tiến hành thu hồi quyết định đã cấp sai và cấp lại quyết định mới đúng với hiện trạng sử dụng. Có như vậy mới tránh khiếu kiện kéo dài, không gây phiền hà cho người dân.

Diện tích đất sử dụng chung bị biến thành sở hữu riêng.

N.X.D