Báo Công An Đà Nẵng

Mâu thuẫn Hàn - Nhật sẽ đi đến đâu?

Thứ hai, 22/07/2019 08:33

Cuộc chiến thương mại giữa Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt bất chấp những cuộc đàm phán từ hai phía cũng như những nỗ lực hòa giải của Mỹ.

Trong một tuyên bố hiếm hoi đầu tiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi cuối tuần qua đề nghị giúp giảm bớt căng thẳng trong tranh chấp chính trị và kinh tế giữa hai quốc gia đồng minh Châu Á của Mỹ, trong bối cảnh nó đang đe dọa nguồn cung chip nhớ và điện thoại thông minh toàn cầu. Căng thẳng kéo dài, đặc biệt là quanh vấn đề bồi thường cho người Hàn Quốc buộc phải làm việc cho người Nhật thời Thế chiến II đã trở nên tồi tệ hơn trong tháng này khi Tokyo hạn chế xuất khẩu vật liệu công nghệ cao cho Seoul. Đây là những chất đóng vai trò quan trọng trong sản xuất chất bán dẫn và màn hình điện thoại của Seoul, cho thấy, sự đáp trả rõ ràng với loạt phán quyết của tòa án Hàn Quốc hồi năm 2018 về chính sách lao động cưỡng bước thời chiến của Nhật Bản.

Nhưng điều lo ngại hơn hiện nay, chính quyền Thủ tướng Shinzo Abe còn đe dọa loại Hàn Quốc khỏi “danh sách trắng” gồm những nhà nhập khẩu tin cậy và dự kiến đưa ra quyết định trong tuần này. Nếu Hàn Quốc bị loại khỏi danh sách những thủ tục xuất khẩu hợp lý và ưu đãi sẽ có tác động to lớn đến chuỗi cung ứng toàn cầu. Vì vậy, trước khi Tokyo ra quyết định, Seoul trong tuần này sẽ tăng cường các nỗ lực để tránh Nhật Bản có động thái như vậy.

Tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki cũng đã nói rằng, chính phủ đang chuẩn bị cho kế hoạch của Nhật Bản loại Seoul khỏi danh sách trên. Chính phủ Hàn Quốc đang nghiên cứu cách thức đối phó với khả năng này, vốn có thể ảnh hưởng đến khoảng 1.000 mặt hàng. Theo đó, các Cty Nhật Bản sẽ phải xin giấy phép cá nhân để xuất khẩu các mặt hàng sang Hàn Quốc, động thái có thể làm gián đoạn việc cung ứng các nguyên liệu này. Bộ Thương mại Hàn Quốc có thể sẽ xúc tiến việc gửi những tài liệu cho Nhật Bản, trong đó gồm những lời kêu gọi Tokyo rút lại những hạn chế thương mại.

Nhưng nếu Tokyo tiếp tục ra đòn, điều này rõ ràng không chỉ ảnh hưởng đến Seoul mà còn gây tổn hại cho các doanh nghiệp Nhật Bản, nhất là trong bối cảnh hiện nay khi tâm lý chống Nhật Bản đã lan rộng nhanh chóng trong dân chúng Hàn Quốc. Hàng chục ngàn người Hàn Quốc tẩy chay các sản phẩm của Nhật và hủy bỏ chuyến đi đến quốc gia láng giềng này.

THANH VĂN