Báo Công An Đà Nẵng

Màu xanh biên giới

Thứ ba, 14/05/2019 09:06

Đồn Biên phòng Đắc Pring đóng tại xã Đắc Pring, H. Nam Giang (tỉnh Quảng Nam) tiếp giáp với H. Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông của nước bạn Lào, cách trung tâm TT Thạnh Mỹ hơn 70km. Những năm qua, ngoài nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, cán bộ chiến sĩ (CBCS) Đồn luôn gần gũi, giúp đỡ người dân địa phương phát triển kinh tế, xã hội, góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương…

CBCS Đồn Biên phòng Đắc Pring giúp dân thu hoạch lúa.

Chúng tôi đến Đồn Biên phòng Đắc Pring vừa lúc cơn mưa giông buổi chiều ập đến. Tiếp chúng tôi, Đại úy Đinh Công Anh- Phó trưởng Đồn cho biết, Đồn Biên phòng Đắc Pring có nhiệm vụ quản lý và bảo vệ tuyến biên giới dài 22,5km với 9 cột mốc và phụ trách trực tiếp địa bàn hai xã Đắc Pre và Đắc Pring. Đây là địa bàn cư trú lâu đời của đồng bào Ve, gồm 8 thôn với dân số hơn 500 hộ dân. Những năm qua, ngoài nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, CBCS của Đồn thực hiện cuộc vận động "Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới". Theo đó, Đồn đã phối hợp với địa phương triển khai xây dựng 6 nhà đại đoàn kết, 5 nhà tình thương theo chương trình "Nghĩa tình Trường Sơn" và tu sửa nhiều nhà dột nát cho đồng bào bản địa; xây dựng dự án "Ngân hàng bò" được triển khai thực hiện cùng với sự tham gia của 44 hộ dân; xây dựng các mô hình khai hoang trồng lúa nước với tổng diện tích hơn 4,5ha; triển khai mô hình xây dựng điểm sáng văn hóa vùng biên cụm dân cư Pêtapoóc. Song song với các mô hình trên, Đồn còn phối hợp triển khai câu lạc bộ không tảo hôn, không sinh con thứ 3 trở lên thu hút nhiều cặp vợ chồng tham gia…

Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, năm 2018, Đồn phát hiện, điều tra, khởi tố 3 vụ/8 đối tượng về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy và vận chuyển trái phép vật liệu nổ đồng thời phát hiện xử lý 1 đối tượng vận chuyển trái phép xăng dầu vào khu vực biên giới; phát hiện 6 đối tượng vi phạm quy chế biên giới, 2 đối tượng vận chuyển lâm sản trái phép. Những tháng đầu năm 2019, đơn vị phối hợp với Đội đặc nhiệm Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (BĐBP tỉnh Quảng Nam) tổ chức đấu tranh thành công Chuyên án 811L với đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy tại khu vực biên giới, qua đó bắt giữ 2 đối tượng thu giữ 15 viên ma túy tổng hợp, 10.962 gam heroin. Bên cạnh đó, Đồn cũng xử phạt vi phạm hành chính 7 vụ/30 đối tượng về sử dụng trái phép chất ma túy, đánh bạc, vi phạm quy chế biên giới…

Đại úy Đinh Công Anh trước khi đảm nhiệm chức Phó Đồn trưởng Đắc Pring từng là Đội trưởng Đội Đặc nhiệm Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh Quảng Nam. Từ kinh nghiệm công tác, Đại úy Anh luôn nắm bắt được tâm lý của các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy ở khu vực vùng biên, qua đó có những kế hoạch tham mưu, đề xuất tấn công với loại tội phạm nguy hiểm này. "Tội phạm về ma túy đa số là những đối tượng có tiền án, tiền sự nên có sự chống đối rất cao khi bị bắt. Chúng có các phương thức thủ đoạn rất tinh vi, xảo quyệt, thời gian, địa bàn thay đổi liên tục... Bản thân tôi cùng CBCS trong đơn vị luôn xác định nêu cao tinh thần của người lính, luôn khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, cố gắng phấn đấu, học tập, rèn luyện nâng cao nghiệp vụ để góp phần tạo nên thành công chung của lực lượng, đặc biệt là trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm khu vực biên giới", Đại úy Đinh Công Anh chia sẻ.  

Khi cơn mưa chiều dần tạnh, Đại úy Zơrâm Thu, cán bộ Đồn Biên phòng Đắc Pring dẫn chúng tôi đi thăm sân bóng chuyền mới được đơn vị đầu tư xây dựng tại nhà văn hóa thôn 49B. Zơrâm Thu tâm sự, đối với khu vực đồng bằng, việc xây dựng một sân bóng chuyền như thế này rất đơn giản. Nhưng đây là khu vực biên giới xa xôi, nên việc vận chuyển vật liệu để xây dựng rất khó khăn. Tuy nhiên, để người dân có nơi tập luyện thể thao, cũng như góp phần vào việc xây dựng nông thôn mới, trong những năm qua đơn vị đã chủ động xây dựng nhiều sân thể thao như trên, góp phần cùng với địa phương phát triển đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân. Bên cạnh đó, xác định việc nâng cao dân trí, đưa chính sách pháp luật đến với đồng bào là góp phần đẩy mạnh công cuộc xóa đói, giảm nghèo, phát triển vùng cao bền vững, Đồn đã quan tâm mở rộng các lớp xóa mù chữ, các mô hình "Phòng đọc sách biên giới", "Tủ sách pháp luật" cũng như xây dựng tổ đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, nhận nuôi dưỡng các em học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, học giỏi… qua đó tạo sự liên kết bền vững ở khu vực biên giới.

Đánh giá cao những đóng góp của CBCS Đồn Biên phòng Đắc Pring đối với người dân và chính quyền địa phương, Bí thư Đảng ủy xã Đắc Pre Tơ Ngôl Dứt cho biết, kết quả đạt được trong phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương có phần đóng góp công sức rất lớn của CBCS Đồn Biên phòng Đắc Pring. Nổi bật là công tác tham gia phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo ANTT tại địa phương, chung tay xây dựng chương trình mục tiêu nông thôn mới, giúp nâng cao đời sống dân trí và từng bước xóa đói, giảm nghèo theo hướng bền vững cho bà con dân tộc thiểu số vùng biên hai xã Đắc Pre và Đắc Pring.

TRẦN TÂN